“Những người đói kém thường dễ bị tổn thương và dễ bị thao túng”, Đức Cha Evans Chinyemba, Giám mục Địa phận Mongu và Chủ tịch Caritas Zambia, nhấn mạnh.

“Để hiểu được tình trạng đói kém trong nước, Giáo hội Công giáo thông qua tổ chức Caritas Zambia đã phối hợp với với các đối tác của Giáo phận thu thập thông tin từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng”, Đức Cha Evans Chinyemba, Giám mục Địa phận Mongu và Chủ tịch Caritas Zambia, cho biết khi phát động chiến dịch quyên góp 9 triệu đô la để sử dụng trong việc mua và phân phối thực phẩm cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và lũ lụt trong vụ mùa thu hoạch năm 2018 và 2019.
Đức Cha Chinyemba xác định rõ rằng Caritas đã thu thập dữ liệu về nhu cầu của những người dân cần được trợ giúp thông qua “các cuộc phỏng vấn cộng đồng, việc quan sát trực tiếp cũng như việc thăm viếng các hộ gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng”. “Những người đói kém thường dễ bị tổn thương và dễ bị thao túng. Điều này dẫn đến việc đánh mất phẩm giá của các anh chị em của chúng ta tại các khu vực miền Nam, miền Trung, miền Tây, miền Đông, Luapula và nhiều khu vực khác trong nước. Chúng tôi muốn thông báo cho Chính phủ về mối bận tâm của chúng tôi cũng như để đưa ra một lời kêu gọi tha thiết đối với các đối tác và những người có thành tâm thiện chí”, Chủ tịch tổ chức Caritas nói.
Theo dữ liệu được thu thập bởi tổ chức Caritas Zambia, một số gia đình không có đủ thức ăn dự trữ để có thể sống sót cho đến năm sau. “Các khu vực miền Nam, miền Tây và một số tỉnh miền Đông, miền Trung và Lusaka đã bị mất mùa. Điều này có nghĩa là các hộ gia đình ở những khu vực này đã không thu hoạch được bất cứ thứ gì có thể giúp họ duy trì sinh kế cho đến vụ mùa nông nghiệp tiếp theo. Có 50 quận bị ảnh hưởng bởi tình trạng này và các hộ gia đình hiện đang phải chịu đựng cảnh đói kém nghiêm trọng”, Đức Cha Chinyemba nói.
Tổng cộng có 418.969 hộ bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô hạn. Ở những nơi được các cơ quan của Giáo hội Công giáo viếng thăm, 79% các loại cây trồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán; 13% bị ảnh hưởng bởi tình trạng lũ lụt; 4% bị ảnh hưởng bởi cả hạn hán và lũ lụt.
“Tình trạng hạn hán kéo dài trong vụ mùa vừa qua đã tạo ra tình trạng thiếu nước đối với cả người và động vật. Đã có báo cáo từ Gwembe rằng người dân hiện đang uống chung nước với động vật”, Đức Cha Chinyemba nói. “Hiện tại, nhiều hộ gia đình không có gì để ăn và đang phải sống sót qua ngày nhờ các loại trái cây hoang dại. Điều này chắc chắn sẽ làm tổn hại đến tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của hầu hết mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và nếu không có gì được thực hiện một cách khẩn cấp, chúng ta có thể bắt đầu có thể phải chứng kiến những cái chết vì đói”.
Vì lý do này, HĐGM Zambia thông qua tổ chức Caritas Zambia phối hợp với tổ chức ‘Dịch vụ Cứu trợ Công giáo’ (CRS), Tổ chức Viện trợ Giáo hội Na Uy và CAFOD đang cùng nhau nỗ lực thực hiện việc cứu trợ để góp phần thuyên giảm tình trạng đói kém trong các khu vực bị ảnh hưởng.
Minh Tuệ (theo Zenit)