Caritas Châu Á: Làm chứng cho tinh thần bác ái và đối thoại giữa các tôn giáo

Sáng kiến trồng cây của Caritas Pakistan.

Sáng kiến trồng cây xanh của Tổ chức Caritas Pakistan

Tổ chức Caritas Quốc tế đánh dấu 7 thập kỷ hoạt động của mình với một loạt 7 cuộc hội thảo trực tuyến cấp khu vực hoặc châu lục. Cuội thảo trực tuyến gần đây nhất diễn ra vào ngày 7 tháng 12 về khu vực Châu Á.

Tổ chức Caritas Quốc tế (CI) là liên hiệp của hơn 160 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội Công giáo hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tổ chức này sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 12 tháng 12.

Tổ chức Caritas Quốc tế đánh dấu 7 thập kỷ hoạt động của mình với một loạt 7 cuộc hội thảo trực tuyến cấp khu vực hoặc châu lục. Cuộc hội thảo trực tuyến gần đây nhất diễn ra hôm thứ Ba ngày 7 tháng 12  và được dành riêng cho Caritas Châu Á.

Tổ chức Caritas Châu Á

Caritas Châu Á, có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, là một trong bảy đơn vị khu vực của Tổ chức Caritas Quốc tế và quy tụ 25 tổ chức thành viên. Nó được bắt đầu vào năm 1999 khi Đại hội đồng Caritas Quốc tế, nhóm họp tại Rôma, thông qua đề xuất của các thành viên châu Á về việc thành lập văn phòng khu vực ở lục địa này. Kể từ đó, Caritas Châu Á đóng vai trò là văn phòng điều phối khu vực của tất cả các tổ chức thành viên hoạt động tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ở lục địa lớn nhất thế giới.

25 thành viên của Caritas Châu Á được nhóm lại theo 4 tiểu vùng: Trung, Đông, Nam và Đông Nam Á, với các văn phòng tiểu vùng ở Kyrgyzstan, Ma Cao, Sri Lanka và Singapore.

Ban đầu được thành lập để đối phó với những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng thường xuyên xảy ra trên lục địa, Caritas Châu Á hoạt động trong một bối cảnh đa dạng rộng rãi, do các điều kiện về kinh tế.

Hội thảo trực tuyến của Tổ chức Caritas Quốc tế vào ngày 7 tháng 12 về Caritas Châu Á tập trung vào 70 năm đồng hành cùng với nhau trong tinh thần huynh đệ và liên đới.

Myanmar đang tiếp tục phải dốc sức dưới chế độ quân đội áp bức, Indonesia đang đối mặt với núi lửa phun trào, và Pakistan đang chìm ngập trong làn sóng người tị nạn Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban là một số thách thức quan trọng mà Caritas châu Á hiện đang đối mặt, bên cạnh đại dịch Covid-19.

Tinh thần bác ái và đối thoại giữa các tôn giáo

Tại hội thảo trực tuyến hôm thứ Ba, Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế, ông Aloysius John đã bày tỏ tinh thần liên đới với các quốc gia này và đồng thời khen ngợi sự đóng góp và cam kết của 25 thành viên Caritas địa phương. Ông Aloysius John cũng cảm ơn Caritas Châu Á vì chứng tá của họ cho tinh thần bác ái và đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, và đã nỗ lực tạo ra sự hòa hợp xã hội vào thời điểm khi người ta đang cố gắng lợi dụng tôn giáo để chia rẽ các quốc gia.

Ngọn hải đăng của tình yêu, hy vọng và hòa bình

Nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Caritas Quốc tế, Chủ tịch Caritas Châu Á, ông Benedict Alo D’Rozario của Bangladesh cho biết: “Chúng tôi cũng kỷ niệm sự tham gia, sự cống hiến, cam kết và tất cả những đóng góp cá nhân của chúng tôi vốn đã giúp hình thành Tổ chức Caritas Quốc tế như bây giờ – một ngọn hải đăng của tình yêu, hy vọng, niềm vui và hòa bình”. Ông D’Rozario đoan chắc cam kết của Caritas Châu Á sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau với tư cách là các tổ chức thành viên riêng lẻ và như một liên minh “trên tinh thần huynh đệ và liên đới”.

Ông D’Rozario chỉ ra rằng đại dịch Covid-19 đã “làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của những người vốn đã dễ bị tổn thương và khiến người nghèo càng trở nên nghèo hơn”. Trong khi chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức và hạn chế, ông D’Rozario lưu ý, chúng ta cũng “hết sức may mắn với những cơ hội mới tuyệt vời để khám phá những cách thức mới trong việc phục vụ nhân loại”.

Theo ông Zar Gomez người Philippines, Điều phối viên khu vực của Caritas Châu Á, những thách thức “tăng cường sự đồng hành của chúng tôi với các cộng đồng và xã hội Châu Á hướng tới sự phát triển con người toàn diện”.

Giới trẻ Kyrgyzstan

Caritas Châu Á cũng bao gồm Tiểu vùng Trung Á, được thành lập vào năm 2015. Nó bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Sher Abdugapirov, Thành viên Ban Điều hành Caritas Kyrgyzstan đã trình bày sơ qua một số dự án Caritas tại sáu quốc gia Trung Á. Tại Kyrgyzstan, Caritas cung cấp chương trình giáo dục chất lượng miễn phí cho trẻ em thuộc các gia đình nghèo ở các khu vực nông thôn, đặc biệt tập trung vào việc giáo dục trẻ em gái.

Tổ chức Caritas Kyrgyzstan đang trang bị kiến thức cho 250 học sinh đến từ Suzak và Bishkek để tham dự kỳ thi đại học cấp tiểu bang. Đối với mỗi năm học trong ba năm học từ 2021-2024, Caritas sẽ cung cấp cho những sinh viên này các lớp học miễn phí về toán học, tiếng Nga, tiếng Kyrgyzstan, hóa học và sinh học. Trong 5 năm qua, hàng trăm sinh viên đã có thể đăng ký vào đại học nhờ các khóa học của Caritas Kyrgyzstan.

Tại các quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây ở Trung Á, đại dịch đã có tác động tàn phá đối với các nền kinh tế vốn đã mỏng manh, và đối với hệ thống trường học quốc gia, vốn đã đặc biệt thiếu thốn ở các vùng nông thôn.

Hỗ trợ những người lao động nhập cư

Mặc dù các Kitô hữu chỉ là một nhóm thiểu số nhỏ bé ở Trung Á, nhưng ông Abdugapirov cho biết rất nhiều việc đang được thực hiện, đặc biệt là việc tái hòa nhập xã hội cho những người đã trở về từ nước ngoài. Đối với khu vực Đông Á, ông Paul Pun, Tổng thư ký Caritas Macao, nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản trong việc giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng xảy ra vào năm 2011 và các dự án hòa nhập cho những người lao động nhập cư ở Macao, Hồng Kông và Đài Loan.

Chống lũ lụt và giúp đỡ những người Rohingya

Cha Mahendra Gunathilike, Giám đốc điều hành Caritas Sri Lanka, đã trình bày viễn cảnh của Tiểu vùng Nam Á.

Tại Pakistan, Caritas đã giúp tái thiết Nagarparkar ở tỉnh Sindh, với việc xây dựng các hồ chứa, đập và bể chứa nước. Bên cạnh việc tham gia cùng các cơ quan khác trong việc hỗ trợ những người tị nạn Afghanistan, tổ chức này cũng tham gia vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sinh kế và nơi ở.

Caritas Nepal, được thành lập năm 1990, ứng phó với lũ lụt và thiên tai, chẳng hạn như trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng.

Caritas Bangladesh, tổ chức đánh dấu 50 năm hoạt động phục vụ, đã hỗ trợ khoảng 300.000 người Rohingya đến từ Myanmar, những người đang sinh sống ở trại tị nạn Cox’s Bazar ở Bangladesh, nơi bị ảnh hưởng bởi các trận hỏa hoạn và lũ lụt.

Phát biểu về đất nước Sri Lanka của mình, Cha Gunathilike cho biết Caritas đang nỗ lực làm việc để hòa giải giữa người Sinhala và người Tamil, sau 30 năm chiến tranh giữa chính phủ và Những con hổ giải phóng Tamil Eelam. Caritas Sri Lanka cũng đã tích cực trong các chương trình phục hồi sau thảm họa sóng thần xảy ra vào năm 2004.

Cristine Wong, Giám đốc điều hành Caritas Singapore đã trình bày về các dự án hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất bởi đại dịch ở thành phố-quốc gia. Caritas Singapore đã và đang cung cấp viện trợ cho những người cao tuổi, hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần, và bảo vệ những phụ nữ là nạn nhân của vấn nạn bạo lực.

Những khởi đầu của Tổ chức Caritas Quốc tế

Tổ chức Caritas Quốc tế được thành lập khi Hội đồng Lập hiến của nó nhóm họp tại Rôma, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 1951. Lúc đó chỉ có 13 thành viên Caritas trong liên minh. Hiện nay, con số thành viên là 162.

Tuy nhiên, tổ chức Caritas đầu tiên đã được Lorenz Werthmann thành lập cách đây 124 năm tại Đức vào ngày 9 tháng 11 năm 1897. Các tổ chức Caritas quốc gia khác sớm được thành lập ở Thụy Sĩ (năm 1901) và Hoa Kỳ (Tổ chức từ thiện Công giáo, năm 1910).

Khi Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố Năm Thánh 1950, đông đảo người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Rôma. Để chứng minh cho công việc của Giáo hội, 5 cuộc triển lãm quy mô lớn đã được tổ chức trong thành phố. Một cuộc triển lãm đã được dành riêng cho các tổ chức Caritas, tổ chức đang giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột. Triển lãm về Caritas được khai mạc bởi Đức Ông Giovanni Battista Montini, người sau này trở thành Giáo hoàng Phaolô VI, hiện đã được tuyên Thánh.

Năm 1951, Đức Ông Montini đã triệu tập một cuộc họp của các hiệp hội Caritas hàng đầu, tại thời điểm bắt đầu, Ngài đã đề xuất thành lập một “tổ chức quốc tế” để quản lý sự hợp tác giữa các tổ chức Caritas cá nhân. Bài phát biểu của Đức Ông Montini đã hình thành nền tảng cho một bộ quy chế mới cho một tổ chức mới sẽ trở thành “Tổ chức Caritas Quốc tế”.

Năm 1954, Tổ chức Caritas Quốc tế được chính thức công nhận.

Caritas, tiếng Latinh có nghĩa là bác ái, tình yêu hoặc lòng trắc ẩn, đã phát triển trở thành một trong những cơ quan viện trợ và phát triển lớn nhất trên thế giới. Kể từ khi thành lập, Tổ chức Caritas Quốc tế đã được giao phó sứ mạng thúc đẩy tính ưu việt của con người ở trung tâm điểm của mọi hoạt động của con người.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết