
Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, đã bị cảnh sát giám sát kể từ đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)
Vào sáng hôm thứ Sáu, cảnh sát Nicaragua đã ập vào nơi cư trú của Đức Giám mục Rolando Álvarez và bắt cóc vị Giám chức, một nhà phê bình thẳng thắn đối với chế độ của Tổng thống Daniel Ortega, người đã bị quản thúc tại đây trong hai tuần qua.
Đức Cha Álvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, và một số linh mục, chủng sinh và giáo dân đã bị cưỡng chế quản thúc tại văn phòng Giáo phận vào ngày 4 tháng 8, và đã bị cấm không cho nhận tiếp tế thực phẩm và thuốc men.
Sáng sớm hôm thứ Sáu, Giáo phận Matagalpa đã đăng tải trên mạng xã hội rằng “vào thời điểm này, cảnh sát quốc gia đã ập vào văn phòng Giáo phận Matagalpa của chúng ta”.
ACI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA, đã có thể xác nhận rằng vị Giám chức đã bị cảnh sát Nicaragua cầm tù và đưa lên một chiếc xe.
Cháu gái của Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, Yoselin Álvarez, đưa tin vào sáng hôm thứ Sáu rằng cảnh sát cũng đột kích vào nhà của hai cụ thân sinh của vị Giám chức.
8 người khác bị quản thúc cùng với Đức Giám mục Álvarez bên trong văn phòng Giáo phận kể từ ngày 4 tháng 8 cũng đã bị đưa đi bằng các phương tiện khác nhau.
Đức Giám mục José Báez người Nicaragua, Giám mục phụ tá Địa phận Managua, người, vì lý do an ninh, đã sống lưu vong từ năm 2020 đã viết trên Twitter:
“Với một trái tim căm phẫn và tổn thương, tôi lên án vụ bắt cóc Đức Giám mục Álvarez vào ban đêm. Những ai biết, hãy cho chúng tôi hay người anh em Giám mục của tôi hiện đang ở đâu! Cầu mong những kẻ bắt cóc tôn trọng phẩm giá của ngài và trả tự do cho ngài! Một lần nữa, chế độ độc tài chiến thắng cái ác của chính nó và tinh thần hiểm độc của nó”.
Tại Giáo xứ Santa Lucía trong Giáo phận, trong nhiều ngày đã chứng kiến cảnh sát của chế độ Ortega hiện diện bên ngoài nhà thờ của họ, các tín hữu đã tập trung vào lúc bình minh để bảo vệ các linh mục của họ và không để họ cũng bị bắt cóc.
Truyền thông Giáo phận – Radio Stereo Santa Lucia đã đăng tweet:
“#URGENT #SOS Theo tiếng chuông nhà thờ của Giáo xứ Santa Lucía, thị trấn Darío, sáng hôm thứ Sáu, anh chị em giáo dân đã kéo đến để bảo vệ sự an toàn cho các linh mục của chúng tôi khi chúng tôi đau đớn nhận được tin báo rằng cảnh sát đã xông vào văn phòng Giáo phận Matagalpa. Xin hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục Rolando Alvarez Lagos của chúng ta”.
Giáo phận Matagalpa đã cầu nguyện cho Đức Giám mục Álvarez và những người khác bị chế độ độc tài Ortega bắt cóc, đồng thời nhắc lại rằng “sức mạnh và ảnh hưởng của các Kitô hữu nằm trong lời cầu nguyện” và đăng lời cầu nguyện sau trên Twitter:
“Lạy Chúa Giêsu, vị Mục tử Nhân lành, xin ban cho Đức Giám mục của chúng con ân sủng của những lời cầu nguyện bền bỉ và liên tục, niềm vui của sự hiệp thông với các linh mục và tu sĩ của mình, và niềm vui được phục vụ anh chị em đồng bào với tinh thần quảng đại. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin cho ngài công bố những điều kỳ diệu về tình yêu của Thiên Chúa, loan báo Thiên Chúa đích thực duy nhất và cảm nghiệm Người nơi lòng bác ái đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, những người đau yếu bệnh tật và những hối nhân. Xin cho quả tim của ngài chú ý đến nỗi thống khổ và hy vọng của đàn chiên của mình, xin cho ngài trung thành với sứ mạng khích lệ niềm hy vọng và làm việc không mệt mỏi cho công lý. Chúng con trao phó ngài cho Lòng Chúa Thương Xót của Thiên Chúa, cho Mẹ của Lòng Thương Xót, cho sự chuyển cầu của Thánh Faustina Kowalska, và Thánh Giáo hoang Gioan Phaolô II. Amen”.
“Với lời cầu nguyện đã đồng hành cùng với Sứ vụ Giám mục của Đức Giám mục Rolando José Alvarez Lagos, kể từ khi ngài đến Giáo phận Matagalpa vào ngày 2 tháng 4 năm 2011, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho vị Mục tử của chúng ta, cho các linh mục, chủng sinh, và giáo dân đã đồng hành cùng với ngài”.
Kể từ năm 2018, dưới chế độ độc tài Ortega, đã có hơn 190 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo, các Giám mục, Linh mục, tín hữu và các nhà thờ của họ.
Ortega đã nhiều lần xúc phạm các Giám mục và Linh mục Công giáo, gọi họ là “những tên quỷ dưới lớp áo thầy tu”, “những kẻ khủng bố” và “những kẻ âm mưu đảo chính”.
Vào tháng Ba năm nay, chế độ độc tài đã trục xuất Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag. Quyết định này đã được Vatican đón nhận với sự “bất ngờ và đau đớn”.
Vào đầu tháng Bảy, các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, do Thánh Têrêsa Calcutta thành lập, chuyên chăm sóc những người nghèo khổ nhất và ốm đau nhất, cũng đã bị trục xuất khỏi đất nước.
Ngoài ra, chế độ cầm quyền cũng đã buộc đóng cửa các đài truyền hình và đài phát thanh Công giáo trong nước.
Trong những tuần lễ gần đây, bằng cách sử dụng cảnh sát, chế độ độc tài Ortega đã sách nhiễu nhiều Linh mục khác nhau ở Nicaragua, đặc biệt là ở Giáo phận Matagalpa và Giáo phận Siuna nơi Cha Oscar Benavidez đã bị bắt giữ mà không rõ lý do.
Minh Tuệ (theo CNA)