Cảnh báo về cuộc khủng hoảng đói kém toàn cầu, CRS phát động chiến dịch trợ giúp

Ảnh: J. Miller, Shutterstock

Ảnh: J. Miller, Shutterstock

Khi đại dịch COVID-19 đe dọa làm xấu đi tình hình thực phẩm vốn đã khó khăn đối với hàng triệu người trên toàn cầu, Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) đã tuyên bố một chiến dịch giúp giải quyết nạn đói toàn cầu.

“Hiện tại, đây là thời gian để chúng ta dẫn đầu tiến về phía trước để đảm bảo rằng các cộng đồng này có được sự hỗ trợ mà họ cần để vượt qua cuộc khủng hoảng này và hơn thế nữa”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CRS, ông Sean Callahan, cho biết trong tuần này.

“Hiện tại nếu chúng ta không cung cấp thức ăn đầy đủ cho trẻ em, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng cho đến hết cuộc đời”.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng lương thực đã tồn tại ở nhiều quốc gia trước khi đại dịch coronavirus xảy ra. Giờ đây, tình trạng thất nghiệp, các biện pháp cách ly xã hội, giá lương thực tăng cao và sự gián đoạn nguồn cung đã khiến cho các gia đình nghèo khó ở nhiều khu vực trở nên khó khăn hơn trong việc có được thức ăn.

“Bóng tối đại dịch của nạn đói ngày càng trầm trọng đang diễn ra ở một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới”, ông Callahan cho biết.

Chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng đại dịch có thể gia tăng gấp đôi số người phải đối mặt với nạn đói cấp tính, vốn hiện đã lên tới 135 triệu người.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh tình trạng mất an ninh thực phẩm trong các bài giảng Thánh lễ và các bài phát biểu của mình. Trong những bình luận của mình về đại dịch COVID vào hồi đầu tháng này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lưu ý rằng hơn 3,7 triệu người đã chết vì đói từ đầu năm đến nay. Ngài đã cảnh báo về “đại dịch của nạn đói kém”, vốn không nhận được sự quan tâm đúng mức.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu, Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo đã phát động chiến dịch “Lead the Way on Hunger” (Dẫn đường trong cuộc chiến chống nạn đói) nhằm kêu gọi sự nhận thức rõ hơn, vận động và gây quỹ để giải quyết tỷ lệ đói trên toàn cầu.

Cơ quan cứu trợ đang khuyến khích các tín hữu Công giáo tự tìm hiểu và tham gia vào nỗ lực chống lại nạn đói kém trên toàn cầu. Cơ quan này kêu gọi các công dân Mỹ liên hệ với các dân biểu của mình để hỗ trợ pháp lý cụ thể, chẳng hạn như Đạo luật phát triển toàn cầu (H.R. 4864), vốn sẽ tích hợp các nỗ lực phát triển tuổi thơ – bao gồm sự hỗ trợ về sức khỏe và dinh dưỡng – vào các chương trình viện trợ nước ngoài đã được thiết lập.

Chiến dịch cũng khuyến khích các tín hữu Công giáo quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ khi có thể như là dấu chỉ của tinh thần liên đới với những người đang đau khổ và giúp truyền bá sự nhận thức trên phương tiện truyền thông xã hội với hashtag #LeadNow.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời gọi các tín hữu dâng lời cầu nguyện vào buổi trưa ngày 24 tháng 5 như một phần của chiến dịch.

“Vào thời điểm quan trọng này, chiến dịch ‘Lead the Way on Hunger’ của CRS là một biểu hiện quan trọng của cam kết kiên định của Giáo hội đối với sự liên đới toàn cầu, để nỗ lực làm việc vì thiện ích chung, và nâng cao phẩm giá con người”, theo Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda Địa phận St. Paul và Minneapolis, một thành viên của hội đồng CRS.

“Chúng tôi tin rằng mỗi sự sống con người, dù dễ bị tổn thương đến đâu, đều vô cùng quý giá”.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo đang hoạt động ở nhiều quốc gia nhằm giúp giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực. Tại Guatemala, cơ quan này đang giúp cung cấp các gói thực phẩm cứu trợ như gạo, ngô, đậu và dầu ăn cho trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng và thường chỉ được ăn một bữa duy nhất trong ngày thông qua các chương trình cung cấp bữa ăn tại các trường học, vốn hiện đã đóng cửa do đại dịch Covid-19. Tại Philippines, CRS đã hỗ trợ một mái ấm dành cho những người khuyết tật để có được nguồn cung cấp thực phẩm và các vật dụng vệ sinh trong một tháng.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cũng đang giúp hướng dẫn và cung cấp các vật dụng cho việc rửa tay và vệ sinh, để giúp ngăn ngừa sự lây lan của coronavirus.

Ông Callahan kêu gọi người dân Hoa Kỳ tham gia vào các nỗ lực nhằm giúp giảm bớt tình trạng đói kém cấp tính cho những người dân dễ bị tổn thương nhất.

“Phúc lợi của thế hệ tương lai hiện đầy bất ổn không ai biết trước”, ông Callahan cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết