Cảnh báo của Giáo Hội tại Sri Lanka: Khủng hoảng về nước - một nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng

Cuộc khủng hoảng về nước và việc thiếu nước uống an toàn gây ra một nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng tại Sri Lanka. Nhiều hoàn cảnh nghèo đói, đau khổ, bệnh tật của người dân có liên quan đến những vấn đề về việc khan hiếm nước và ô nhiễm được nâng lên mức báo động, Linh mục Nayagam Roy Clarence – Giám đốc Ủy ban Quốc gia về Giáo Dân trực thuộc HĐGM Công giáo Sri Lanka cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Fides.

Sri Lanka

Tại ngôi làng Puhudiwula cũng như nhiều ngôi làng khác ở huyện Anuradhapura (thuộc miền trung bắc Sri Lanka), nhiều người dân đã phải từ bỏ việc sử dụng nước giếng, vì họ không thể sử dụng nước có trong các tầng ngậm nước [ở lớp đất sâu nơi khoan giếng] để uống hoặc nấu ăn. Việc sử dụng những nguồn nước như vậy chính là nguyên nhân gây bệnh thận mãn tính chết người vốn đã trở thành một dịch bệnh trong khu vực. “Đó là một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng và sẽ hết sức khó khăn để có thể đối phó với vấn nạn này”, Linh mục Clarence cho biết.

Khu vực này đã trở nên khô hạn, bởi nơi đây nằm trên khu vực đất sét. Năm nay, để có thể cứu các vụ mùa lúa, các xe tải chứa nước phải đảm đương việc tưới nước cho các cánh đồng. Biến đổi khí hậu ở các khu vực này đã khiến cho khí hậu trở nên khô hạn hơn, và nhiệt độ tăng cao hơn, chính vì vậy nhu cầu về nước cũng sẽ tăng lên. Những ngôi làng ở khu vực này – vốn 30 năm qua là “chiến tuyến” trong cuộc nội chiến, nằm trên khu vực biên giới tiếp giáp với phía bắc của hòn đảo, chủ yếu là người Tamil – hiện đang trong tình trạng bất ổn. “7 năm sau khi kết thúc cuộc xung đột, chúng ta rất cần một đường giao thông huyết mạch”, Linh mục Clarence lưu ý.

Vào năm 2016, Sri Lanka là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nhận được sự đóng góp từ Quỹ Khí hậu Xanh. Bộ Phát triển và Môi trường, cùng với sự giúp đỡ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), đã nhận được 38,1 triệu đô la để giúp các cộng đồng hiện đang phải đối phó với những hậu quả của việc biến đổi khí hậu. Trong vài năm tới, người ta ước tính rằng 770.500 người dân trong khu vực khô cằn này, bao gồm cả các cư dân tại Puhudiwula, sẽ được hưởng những lợi ích trực tiếp từ chương trình này. “Chương trình này sẽ giúp người dân địa phương nếu họ biết áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe và cuộc sống”, Linh mục Clarence cho biết. Mọi người sẽ phải được thuyết phục để ngưng sử dụng nước giếng và mua nước sạch để uống.

Căn bệnh thận lan rộng, được gọi là “bệnh thận mạn tính không rõ nguyên nhân” (CKDu), đã được báo cáo tại nhiều quốc gia, thế nhưng hiện nay nó vẫn còn ít được biết đến. Theo các nghiên cứu hiện tại, căn bệnh này rõ ràng gây ra bởi các nguồn nước bị ô nhiễm bởi hóa chất. Thực tế là những người đàn ông có nhiều nguy cơ mắc căn bênh này đã khiến các nhà nghiên cứu lưu tâm đến tình trạng mất nước và vai trò của lao động nông nghiệp, mặc dù có khả năng rằng căn bệnh này gây nên bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Theo các số liệu của chính phủ, có hơn 400.000 nạn nhân mắc căn bệnh này trên toàn quốc, và tỷ lệ tử vong vào khoảng 1.400 người mỗi năm.

“Đối mặt với thảm kịch này, câu trả lời đối với vấn đề quả là vô cùng cấp thiết, và việc cung cấp nước sạch có vẻ như là giải pháp đầu tiên và rõ ràng nhất”, Linh mục Clarence cho biết. Trong các xã hội nông thôn, phụ nữ chịu trách nhiệm trong việc cung cấp nước cho cả gia đình và việc nội trợ, và hiện nay họ đang buộc phải đi xa hơn để có thể có được nước sạch.

“Tại khu vực khô cằn này của đất nước, người dân hiện đang phải tranh giành mới có thể có đủ nước. Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và Giáo Hội tại Sri Lanka phải cùng cộng tác với nhau để giải quyết những vấn đề này đồng thời đảm bảo nước uống an toàn cho người dân, cải thiện những điều kiện sống cho họ”, Linh mục Clarence cho biết.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết