Các vụ giết hại Kitô hữu hàng loạt tại DRC là một "thảm kịch bị bỏ quên"

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã giết hại ít nhất 100 người ở các tỉnh phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ kể từ đầu năm đến nay.

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã giết hại ít nhất 100 người ở các tỉnh phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ kể từ đầu năm đến nay.

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã giết hại ít nhất 100 người ở các tỉnh phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ kể từ đầu năm đến nay.

Nhà phân tích cấp cao tại cơ quan giám sát cuộc đàn áp Kitô giáo ‘Open Doors’, ông Illia Djadi, cảnh báo rằng các Kitô hữu, 95% dân số của DRC, đang bị giết hại hàng ngày bởi các vụ tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) – một nhóm nổi dậy Hồi giáo cũng thuộc Tổ chức Phòng vệ Hồi giáo Quốc tế (Muslim Defence International).

“Các cộng đồng Kitô giáo đang bị tấn công bởi một nhóm Hồi giáo cực đoan với chủ trương bành trướng rõ ràng”, ông Illia Djadi nói.

Ông Djadi, người làm việc cho Tổ chức Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng thuộc ‘Open Doors’ ở khu vực Châu Phi cận Sahara, cho biết các vụ tấn công “rất giống với những điều các nhóm như Boko Haram đang thực hiện tại đông bắc Nigeria”.

“Ý thức hệ, chương trình nghị sự của việc thành lập một ‘đế chế Hồi giáo’ trong khu vực và cách thức hoạt động của họ đều giống nhau. Chúng ta có thể thấy cách họ gây ra sự đau khổ khủng khiếp cho những người vô tội. Điều này quả thực hết sức đáng lo ngại; chúng ta thực sự cần phải chú ý đến những sự kiện này”, ông Djadi nói.

 “Tại Open Doors, chúng tôi đang khẩn trương kêu gọi chính phủ quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những sinh mạng vô tội và khôi phục hòa bình ở khu vực đầy khó khăn này”, ông Djadi tiếp tục.

Các vụ tấn công của ADF đã gia tăng về số lượng và cường độ kể từ khi quân đội Congo phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào nhóm này vào tháng 10 năm 2019. Số liệu do nhóm xã hội dân sự địa phương Lucha (Lutte pour la changement – Đấu tranh cho sự thay đổi) công bố cho biết hơn 1200 dân thường đã đã bị giết hại trong khoảng thời gian qua

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RFI có trụ sở tại Paris, Giám đốc Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Abdoul Aziz Thioye lưu ý: “Rõ ràng là đã có một số vụ bắt cóc và trong số những người bị bắt cóc, một số người đã được trả tự do trong khi những người khác chưa bao giờ được nhìn thấy một lần nữa”.

ADF, còn được gọi là Tổ chức Phòng vệ Hồi giáo Quốc tế, được thành lập năm 1989 và thực hiện vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên vào năm 1995. Mặc dù họ không có quan hệ chính thức với Nhà nước Hồi giáo, IS đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công và gọi Congo là “Tỉnh Trung Phi” của “đế chế Hồi giáo”. Trong một cuộc phỏng vấn với RFI, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết rằng ADF không phải là một nhóm người Congo.

“ADF”, ông Guterres nói, “theo tôi, là một phần của mạng lưới bắt đầu ở Libya, trải dài đến Sahel và sau đó đến khu vực Hồ Chad, vốn hiện diện ở Mozambique”.

Một báo cáo trên phạm vi rộng do Liên Hợp Quốc công bố năm ngoái cho thấy “số vụ vi phạm nhân quyền tăng mạnh” gần 69% vào năm 2019.

“Bốn yếu tố đã góp phần vào sự gia tăng này”, báo cáo cho biết, “đặc biệt là việc mở rộng khu vực bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công đẫm máu của ADF ngoài Quốc lộ 4 (RN4) 2, kết quả là, trong số những thứ khác, việc phá hủy các căn cứ của họ trong các hoạt động quân sự; hành động trả thù nhằm vào dân thường “và sự hiện diện an ninh thấp” gây ra bởi việc đóng cửa một số căn cứ quân sự MONUSCO vì lý do ngân sách; và thiếu sự hiện diện của FARDC ở một số khu vực”.

“Việc các chiến binh ADF vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế có thể”, báo cáo kết luận, “cấu thành, theo bản chất và phạm vi của chúng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết