Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tĩnh tâm tại Châu Sơn - Ninh Bình

172256012_4003434399715290_3767703101500910913_n

Tạm gác mọi công việc mục vụ hằng ngày, 18 linh mục và tu sĩ thuộc các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, Hải Dương và Tây Ninh đã đến Đan Viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình để tham dự kỳ tĩnh tâm 4 ngày từ 13-16/04/2021 vừa qua. Thể theo quy luật chung của Dòng Chúa Cứu Thế, mỗi năm các tu sĩ trong Dòng có 8 ngày tĩnh tâm được chia làm hai kỳ, 4 ngày tĩnh tâm theo cộng đoàn địa phương và 4 ngày tĩnh tâm chung toàn Tỉnh Dòng. Tĩnh tâm là dịp các tu sĩ Dòng Chúa cứu thế lắng động tâm hồn để nghe tiếng Chúa, hâm nóng đời sống tông đồ hầu thi hành sứ vụ Hội Thánh trao phó.

Vị giảng phòng năm nay là Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, với chủ đề chính: “Sống truyền giáo theo mẫu gương Đức Cha Retord Liêu”.

Qua các bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse mời gọi các tu sĩ hãy ưu tiên chọn Chúa làm lý tưởng sống của đời tông đồ. Giữa những công việc mục vụ bận rộn, người tu sĩ cần có thời gian ở lại bên Chúa để cầu nguyện, để kín múc tình yêu và nguồn ân sủng của Chúa. Hãy yêu Chúa và yêu mến công việc Chúa trao. Tình yêu vượt qua tất cả, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi rào cản của thế gian để cho lời Chúa được rao giảng nước Chúa được hiển trị. Người tông đồ của Chúa hãy làm mọi sự vì tình yêu, không ngại khó, không ngại khổ.

Xen kẻ các giữa các bài giảng, Đức Tổng Giuse nêu lên mẫu gương sứ mạng tông đồ của Đức Cha Retord Liêu, như là khuôn vàng thước ngọc cho người tông đồ neo theo trong sứ mạng rao giảng Tin mừng. Đức Cha Retord Liêu sinh năm 1803 tại nước Pháp, chịu chức linh mục năm 1828 sau đó ngài gia nhập Hội Thừa sai Paris và sang truyền giáo tại Việt Nam vào năm 1832. Năm 1840 ngài được đặt làm Giám mục hiệu tòa Achantus Đại diện Tông Toà Tây Đàng Ngoài, và qua đời ngày 22/10/1858 giữa núi rừng hiểm trở khi đang chạy trốn quân lính truy bắt ở Đồng Bầu, tỉnh Hoà Bình.

Ngài là vị thừa sai lỗi lạc, có một tình yêu nồng nàn, dấn thân nhiệt thành trong sứ mạng thừa sai. Ngài có công to lớn trong việc truyền giáo cho người Việt Nam. Ngài lãnh đạo Giáo hội Đàng Ngoài trong giai đoạn chịu nhiều khó khăn cấm cách vào các triều đại: Vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Mặc dầu gặp trăm chiều thử thách, nhưng ngài vẫn khôn ngoan dẫn dắt giáo phận phát triển về nhiều mặt, như mở nhiều chủng viện để đào tạo hàng giáo sĩ, đào tạo thầy giảng, giúp giáo dân trưởng thành trong đời sống đức tin, có sáng kiến loan báo Tin mừng cho lương dân, mở các trung tâm bác ái…

Ngày cuối của kỳ tĩnh tâm, Đức Tổng đã dẫn đoàn đến viếng mộ Đức Cha Retord Liêu tại Giáo họ Đồng Bầu thuộc giáo xứ Khoan Dụ, tỉnh Hòa Bỉnh, giáo phận Phát Diệm. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho Giáo hội Việt Nam có vị thừa sai thánh thiện, tài đức lỗi lạc, danh thơm của ngài vẫn lưu truyền đến hậu thế ngày nay.

173458079_4003434896381907_1532533241270496288_n

Kết thúc 4 ngày tĩnh tâm, các tu sĩ trở về cộng đoàn trong bình an để tiếp tục công việc mục vụ của mình trong tinh thần nhiệt thành tông đồ.

171619298_4003434409715289_2429169124770620438_n 172207887_4003435073048556_8304705762919461926_n 172391264_4003434806381916_1232131096503640020_n 172795696_4003435049715225_4869560681343209681_n 173426456_4003434709715259_8745405108552584876_n

Jos Hữu Hoan

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết