Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tham gia “cuộc thi đua” lần chuỗi Mân Côi do Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi

2021-05-Aparecida_DSC8095

Aparecida (Brazil) – Đền thờ Quốc gia Aparecida, Brazil, là một trong 30 đền thờ được Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ định cho “cuộc thi đua” cầu nguyện cho sự chấm dứt của đại dịch coronavirus. Đền thờ Quốc gia Aparecida, do Dòng Chúa Cứu Thế chịu trách nhiệm coi sóc, đã đại diện cho toàn thể đất nước trong chương trình cầu nguyện do Đức Thánh Cha kêu gọi trong suốt tháng Năm. Buổi cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi diễn ra vào thứ Năm, ngày 6 tháng Năm vừa qua, và được phát sóng trên toàn thế giới bởi Aparecida Network và các kênh chính thức của Vatican.

“Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì cử chỉ của Ngài khiến chúng tôi rất đỗi vui mừng. Đây là một minh chứng cho lòng yêu mến của Ngài dành cho Đức Trinh Nữ Aparecida. Chúng tôi cầu nguyện với sự tin tưởng phó thác và với lòng biết ơn vô hạn”, theo Đức Tổng Giám mục Địa phận Aparecida và Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Ông Orlando Brandes, chịu trách nhiệm chủ sự giờ đọc kinh Mân Côi.

2021-05-Aparecida_DSC8216

2021-05-Aparecida_DSC8162

2021-05-Aparecida_DSC8190Cùng tham dự với ngài có một số Linh mục, các Tu sĩ và chủng sinh của Nhà dòng. Trong số đó, Linh mục quản nhiệm Đền thờ Quốc gia Aparecida, Cha Eduardo Catalfo, C.Ss.R., đã hết sức xúc động với sự kiện này, ngài nói: “Cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là cầu nguyện cùng với Giáo hội. Trong một cử chỉ hiệp nhất với Giáo hội và hiệp thông với Đức Thánh Cha, Đền thờ Quốc gia gần gũi với các gia đình đang đau buồn. Nơi đâu có tang tóc, nơi đó có tình yêu. Với hy vọng và đức tin, chúng ta cầu xin sự bảo vệ chở che của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, cho sự kết thúc của đại dịch”, Cha Catalfo nói.

Ngoài lời kêu gọi chấm dứt đại dịch và nối lại các hoạt động xã hội và công việc lao động, mỗi Đền thờ còn có ý cầu nguyện đặc biệt cho nhiều thành phần khác nhau bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm kịch của đại dịch. Ở Aparecida, các bạn trẻ đã hình thành nên ý tưởng này.

2021-05-Aparecida_DSC8285

2021-05-Aparecida_DSC82212021-05-Aparecida_DSC8228Một nhóm các bạn trẻ được hưởng lợi từ các Hoạt động Xã hội của Dòng Chúa Cứu Thế và Đền thờ Quốc gia, cùng với nhân viên trẻ phụ giúp Đền thờ và các chủng sinh thuộc Học viện Thánh Anphongsô Dòng Chúa Cứu Thế, đã chịu trách nhiệm một phần trong các buổi cầu nguyện. Các bạn trẻ cũng đã cung nghinh tượng Đức Mẹ Aparecida trên một chiếc kiệu long trọng. Những bó hoa tươi thắm được các bạn trẻ đặt xung quanh tượng Đức Mẹ, gợi nhớ đến năm châu.

Giờ lần chuỗi Mân Côi và công việc truyền tin được tổ chức bởi các Nhà Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế làm việc tại Đền thờ Quốc gia và Mạng lưới Truyền thông Aparecida. Sáng kiến này được phối hợp với các hoạt động cầu nguyện và các hoạt động khác do các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Aparecida cổ võ trong bối cảnh đại dịch.

Ngoài sự an ủi về tinh thần, các Linh mục và Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng tham gia vào hoạt động trợ giúp xã hội cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chỉ riêng trong năm 2020, 94.000 người từ Aparecida và các thành phố lân cận đã được hưởng lợi từ các khoản quyên góp, các dự án và các hoạt động xã hội do Dòng Chúa Cứu Thế điều hành.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube