Các tín hữu Công giáo từ Châu Mỹ Latinh và Caribe được mời gọi tham gia vào quá trình lắng nghe liên tục trước Đại hội đồng về Giáo hội khu vực sẽ diễn ra tại Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11.
“Giáo hội muốn lắng nghe anh chị em”, Đức Giám mục Jorge Eduardo Lozano, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM) cho biết trong video mới nhất thúc đẩy quá trình lắng nghe đang diễn ra, vốn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 8.
Quá trình lắng nghe, bắt đầu vào tháng 4, được ấn định kết thúc vào tháng 7, nhưng đã được kéo dài cho đến cuối tháng 8.
Phát biểu với các tín hữu trong khu vực, vị Giám chức sinh ra ở Argentina nhắc lại rằng đây là thời điểm để tham gia vào việc suy tư và trao đổi ý kiến liên tục về nhiều tổ chức của Giáo hội hiện diện ở Mỹ Latinh.
Mặc dù số lượng các tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ tiếp tục giảm ở lục địa này, nhưng nó vẫn là quê hương của gần 40% dân số Công giáo trên thế giới. Sự sụt giảm số lượng tín hữu – các nhà quan sát đã chỉ ra trong suốt cả năm – có một số lý do, bao gồm chủ nghĩa tục hóa, chủ nghĩa giáo quyền, vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và mối quan hệ chặt chẽ giữa các quan chức Giáo hội và chính phủ bị coi là tham nhũng.
Đại hội đồng về Giáo hội khu vực là phản ứng của CELAM đối với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Giáo hội đồng nghị hơn, và tuân theo các sáng kiến tương tự đang được thực hiện ở Đức, Úc và sắp tới là ở Ý, nơi vị Giáo hoàng người Argentina đã đề nghị các Giám mục địa phương khởi động một nỗ lực như vậy.
Khi nói đến Châu Mỹ Latinh, Đại hội đồng Giáo hội có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 377 triệu người Công giáo từ 46 quốc gia tạo nên CELAM. Đại hội đồng tìm cách phân biệt, với tư cách là một lục địa, một kế hoạch mục vụ chung để ứng phó với các cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến khu vực.
Vào tháng 5 năm 2019, tân Chủ tịch CELAM đã được đề nghị thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập các Giám mục tham dự một Đại hội đồng Giám mục mới. Một cuộc họp như vậy được tổ chức gần đây nhất vào năm 2007 tại Aparecida, Brazil.
Hình thức Đại hội đồng này là hội nghị duy nhất của Châu Mỹ Latinh, và không có Hội nghị Giám mục Công giáo nào ở lục địa khác đã làm điều tương tự.
Đại hội đồng năm 2007 có sự tham dự của khoảng 200 Giám mục, những người đã nhóm họp trong suốt 20 ngày, chia sẻ những mối bận tâm và soạn thảo một tài liệu hiện vẫn đang tiếp tục hướng dẫn Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, khi ban lãnh đạo CELAM đệ trình sáng kiến lên Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thánh Cha lập luận rằng có nhiều vấn đề từ Aparecida chưa bao giờ được áp dụng, và khuyến cáo các Giám mục nên tổ chức một cuộc họp của toàn thể Dân Chúa để củng cố những hướng dẫn đã được đề ra vào năm 2007.
Do đó, Đại hội đồng Giáo hội không chỉ bao gồm các Giám mục, mà còn có các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, Phó tế và anh chị em giáo dân.
“Quá trình lắng nghe” đã được đưa ra vào tháng 4 và mỗi Giáo hội địa phương đã đề ra kế hoạch riêng của mình, chủ yếu là thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến do những hạn chế do đại dịch COVID-19.
Trong video được công bố hôm thứ Bảy, Đức Giám mục Lozano cho biết rằng mục tiêu của quá trình lắng nghe là để các tín hữu được khuyến khích đối với đức tin của họ để tham gia với tư cách là những thành viên tích cực của Giáo hội, đồng thời giải thích rằng để cùng nhau xây dựng, cần phải quan sát thực tế và vui vẻ đón nhận lời mời gọi của hội nghị Aparecida hầu trở nên những môn đệ truyền giáo.
“Giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người bất kể nam nữ, những người đã nhờ nước rửa tội trở thành thành viên của gia đình mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta”, Đức Giám mục Lozano nói. “Trong thời gian này, chúng tôi muốn lắng nghe anh chị em, chúng tôi muốn biết những lo lắng, mong muốn, kỳ vọng, đau khổ của anh chị em là gì, với tư cách là thành viên của cộng đồng Kitô giáo”.
Đại hội đồng Giáo hội cũng là một nỗ lực của Giáo hội lục địa nhằm chuẩn bị cho những sự kiện kỷ niệm quan trọng được đánh dấu vào năm 2031 và 2033. Sự kiện đầu tiên liên quan đến Năm Thánh Đức Mẹ Guadalupe nhân dịp kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Mexico, và sự kiện thứ hai liên quan đến dịp kỷ niệm 2.000 năm Chúa Kitô Phục sinh.
Sau quá trình lắng nghe, hàng nghìn đại diện của Giáo hội Mỹ Latinh sẽ – nếu đại dịch cho phép – tập trung tại Thành phố Mexico vào tháng 11, để thảo luận thêm về các chủ đề được trình bày trong tài liệu chuẩn bị, hiện có sẵn trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Những người muốn tham gia vào quá trình lắng nghe cũng có thể làm như vậy thông qua một loạt các công cụ được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia mặc dù có những hạn chế do đại dịch gây ra. Chúng bao gồm một nền tảng trực tuyến và một số tài khoản mạng xã hội bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Anh, những ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong khu vực.
Ngoài bảng câu hỏi, các tín hữu Công giáo có thể tham gia vào “các diễn đàn chuyên đề – không gian tương tác trực tuyến giữa những các tham dự viên đến từ các quốc gia khác nhau. Các diễn đàn bao gồm các vấn đề như tính đồng nghị, giới trẻ, sinh thái học toàn diện, nền kinh tế của Đức Phanxicô, hiệp ước giáo dục toàn cầu, đại dịch COVID-19, và công việc mục vụ cho người Mỹ gốc Phi và vùng Caribê.
Minh Tuệ (theo Crux)