Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo tại Lebanon đã đưa ra một tuyên bố kết hợp giữa lập trường thiêng liêng rõ ràng, một lời kêu gọi mạnh mẽ về trách nhiệm quốc gia và lời kêu gọi nhân đạo khẩn cấp.
Các Thượng phụ và Giám mục Lebanon kêu gọi “kiên trì cầu nguyện cho hòa bình” (Ảnh do Tòa Thượng phụ Công giáo Syriac cung cấp)
Trong bối cảnh Trung Đông đang chìm trong đau thương của một cuộc chiến ngày càng phức tạp, người dân Lebanon một lần nữa lại phải gánh chịu hậu quả của một cảnh tượng quen thuộc và đau lòng. Trước tình hình đó, Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo tại Lebanon đã đưa ra một tuyên bố kết hợp lập trường thiêng liêng rõ ràng, yêu cầu quốc gia mạnh mẽ và lời kêu gọi nhân đạo khẩn cấp.
Hội đồng mở đầu tuyên bố bằng việc bày tỏ lo ngại trước sự leo thang nguy hiểm của các cuộc xung đột vũ trang tại Lebanon và trong toàn khu vực, tình trạng thường dân vô tội bị sát hại, các cuộc di dời cưỡng bức và những đau khổ nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Các Giám mục tái khẳng định sự đồng thuận hoàn toàn của họ với lập trường của Đức Thánh Cha Lêô XIV rằng “bạo lực không bao giờ là lựa chọn đúng đắn”, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là một lựa chọn thứ yếu nhưng là “một bổn phận nhân loại và một trách nhiệm chung”.
Mô tả Lebanon là “vùng đất của thông điệp và sự chung sống hòa bình”, Hội đồng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị giữ cho đất nước tránh khỏi các cuộc xung đột khu vực và bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia cũng như hòa bình dân sự. Tuyên bố cũng kêu gọi việc hạn chế sử dụng vũ khí trong phạm vi quyền hạn của Nhà nước “theo cách thức bảo vệ chủ quyền, củng cố sự ổn định và tránh để Lebanon đánh cược tương lai của mình”.
Hội đồng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức liên quan nỗ lực làm mọi điều có thể để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và đồng thời thúc đẩy những giải pháp công bằng nhằm bảo vệ quyền lợi của các dân tộc trong khu vực và tôn trọng phẩm giá con người. Các Giám mục bày tỏ xác quyết rằng “công lý là con đường chắc chắn dẫn đến hòa bình bền vững”.
Tuyên bố cũng mời gọi các tín hữu và tất cả những người có tinh thần thiện chí giúp đỡ những người vẫn còn ở lại trong các làng mạc của họ và đón tiếp những thường dân phải di tản, để chứng tá của tình yêu thương mạnh mẽ hơn logic của bạo lực, gợi lại lời của Chúa Giêsu Kitô: “Ta là khách lạ và các ngươi đã đón tiếp”.
Sau cùng, các Thượng phụ và các Giám mục kêu gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện cho hòa bình, khẩn xin Thiên Chúa “ban cho thế giới đầy xáo trộn của chúng ta một nền hòa bình công bằng và bền vững, hướng lòng mọi người đến sự hòa giải và giữ vững bước chân của người dân Lebanon trên con đường huynh đệ và hòa hợp, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình”.
Minh Tuệ (theo EWTN)