Các Thượng Phụ kêu gọi bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông

Các Thượng Phụ Công giáo và Chính Thống giáo gốc Syria đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

 

Một nhà thờ Công giáo Syriac bị hư hại được hình ở Homs, Syria. (Tín dụng: Yazen Homsy / Reuters qua CNS)

Một nhà thờ Công giáo Syriac bị hư hại tại  Homs, Syria (Ảnh: Yazen Homsy/ Reuters)

BUDAPEST, Hungary – Các Thượng Phụ Công giáo và Chính Thống giáo gốc Syria đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Các Thượng Phụ – Đức Thượng Phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan, Đức Thượng Phụ Melkite Joseph Absi, Đức Thượng Phụ Chính Thống Syriac Ignatius Aphrem II và Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Hy Lạp John X Tòa Thượng phụ Antioch – đã gặp gỡ ông Peter Szijarto, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, ngoài Putin và Orban trong chuyến thăm chính thức tới thủ đô Hungary từ ngày 29-30 tháng 10.

Trong một bài phát biểu trước Bộ trưởng Ngoại giao Szijarto, Đức Thượng phụ Absi cho biết rằng cuộc di cư của các Kitô hữu từ các vùng Lãnh thổ Palestine, Lebanon, Iraq và gần đây nhất là Syria, đã trở thành “một vấn đề đáng báo động” đối với các nhà lãnh đạo Kitô giáo.

“Sự thất bại của các nhóm khác nhau trong việc sống hài hòa với nhau ở các nước Trung Đông chính là mối đe dọa đối với các mối quan hệ vui vẻ giữa các nhóm khác nhau trên toàn thế giới”, Đức Thượng phụ Absi nói.

“Thất bại trong việc giúp Trung Đông duy trì một ốc đảo trù phú cho nhiều tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong lịch sử”, Đức Thượng phụ Absi cảnh báo. “Chẳng mấy chốc, những xung đột tương tự sẽ bắt đầu hình thành ở những nơi khác nhau trên thế giới”.

Đức Thượng phụ Absi nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông, “trao cho chúng ta một vai trò đặc biệt đối với các anh chị em đồng bào Hồi giáo của chúng ta: đó chính là việc chứng cho Tin mừng thông qua việc cam kết phục vụ tất cả mọi người, cho dù ở trường học, bệnh viện, các viện dưỡng lão hay các trại trẻ mồ côi của chúng ta”.

Ngài ca ngợi “sự can đảm trong lập trường của Hungary đối với vấn đề nhập cư”, đặc biệt trích dẫn chương trình Trợ giúp của Hungary, vốn đã mang lại lợi ích cho các cộng đồng Syria bị chiến tranh tàn phá.

Trong khi các Giáo hội tại Trung Đông đang cố gắng khuyến khích các Kitô hữu tiếp tục ở lại quê hương, Đức Thượng phụ Absi nói, thì “đây chính là một sứ mạng cần công việc của các chính phủ vì nhu cầu thì thực sự quá lớn và vượt quá khả năng của Giáo hội”.

“Điều chúng ta cần đó chính là các quốc gia cần phải có tầm nhìn tương tự như Hungary và Nga”, Đức Thượng phụ Absi nói.

“Đó là, trợ giúp mọi người theo cách họ muốn được giúp đỡ hơn là thay đổi toàn bộ các quốc gia để phù hợp với chương trình nghị sự chính trị”.

Đức Thượng phụ Absi tiếp tục: “Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ noi gương họ và đồng thời khuyến khích các Kitô hữu tiếp tục ở lại. Điều này có thể được thực hiện bằng cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, chấm dứt lệnh cấm vận và bằng cách giúp đạt được một nền hòa bình lâu dài. Liên bang Nga và Hungary có thể có tác động đến cộng đồng quốc tế; họ có thể chỉ cho các quốc gia khác cách thức đạt được hòa bình cũng như cách thức bảo vệ các quốc gia trong cuộc xung đột”.

Trong một cuộc họp báo hôm 30 tháng 10 với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết rằng Hungary và Nga có mối bận tâm chung trong việc ngăn chặn vấn nạn di cư và đạt được sự ổn định ở Trung Đông.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết