Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2, Giáo hội Công giáo sẽ tổ chức một loạt các hoạt động tại Rôma nhằm cổ võ phẩm giá con người và hòa bình.

Ảnh cận cảnh tác phẩm điêu khắc “Hãy trả tự do cho những người bị áp bức”, bức tượng Thánh Josephine Bakhita do nghệ sĩ Timothy Schmalz thực hiện (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)
Với chủ đề “Hòa bình khởi đi từ Phẩm giá: Lời kêu gọi toàn cầu nhằm chấm dứt nạn buôn người”, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 12 trong năm nay.
Năm 2026, ngày này trùng với Lễ kính Thánh Giusephine Bakhita, vị Thánh đã trở thành biểu tượng mang tính hoàn vũ trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại.
Ngày thế giới thường niên này được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào năm 2015, do mạng lưới quốc tế Talitha Kum điều phối, dưới sự lãnh đạo của các Nữ tu, và được thúc đẩy bởi Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG) cùng Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (USG).
Nhiều tổ chức Giáo hội và dân sự cũng tham gia, trong đó có Caritas Quốc tế, Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên (JRS), Cộng đồng Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Cộng đồng Sant’Egidio, Phong trào Focolare và nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới.
Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 27 triệu người trên toàn cầu là nạn nhân của nạn buôn người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, những người di cư và những người di cư và người tị nạn.
Nạn buôn người biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau — từ bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, nô lệ trong gia đình cho đến hôn nhân cưỡng ép — và ngày càng lan rộng sang môi trường kỹ thuật số.
Chương trình các sự kiện tại Rôma
Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2, Rôma sẽ diễn ra các buổi huấn luyện, hoạt động nâng cao nhận thức và các buổi cầu nguyện, cao điểm là giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô với Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 2, một hội thảo huấn luyện trực tuyến do giới trẻ chịu trách nhiệm sẽ nhấn mạnh vai trò của họ trong việc dấn thân chống lại vấn nạn buôn người. Ngoài ra, một số đại biểu quốc tế tham dự Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 12 sẽ tha dự buổi Tiếp kiến chung do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican.
Vào thứ Năm, ngày 5 tháng 2, nghi thức đón tiếp chính thức và khai mạc sự kiện sẽ diễn ra tại trụ sở của UISG, tiếp theo là sự kiện “Đi bộ vì Nhân loại” và cuộc rước đuốc với buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại Vương cung Thánh đường Santa Maria ở Trastevere, do Đức Hồng y Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, chủ sự.
Vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 2, một cuộc hành hương trực tuyến chống nạn buôn người sẽ kết nối những người tham dự trực tuyến từ mọi châu lục trong một hành trình cầu nguyện toàn cầu, bao gồm thông điệp của Đức Thánh Cha. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 11 giờ đến 14 giờ (giờ CET) bằng năm ngôn ngữ trên trang mạng www.prayagainsttrafficking.net
Vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 2, trùng với Ngày Giới trẻ, sẽ có một buổi huấn luyện buổi sáng do Giáo sư Silvia Scarpa hướng dẫn, tiếp theo là một hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại Quảng trường Piazza Pia, chỉ cách Quảng trường Thánh Phêrô vài bước chân.
Sau cùng, vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 2, sự kiện bế mạc sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô với giờ Kinh Truyền Tin vào buổi trưa cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV. Sau đó là Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Vincent Nichols — Tổng Giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales từ năm 2009 đến năm 2025 — chủ tế, cùng với Cha Mario Zanotti.
Lời kêu gọi hành động trên toàn cầu
“Nạn buôn người vẫn là một vết thương sâu sắc trên toàn cầu, xâm phạm phẩm giá con người và phá vỡ hòa bình của các xã hội chúng ta, đặc biệt trong một thế giới bị xé nát bởi xung đột, chiến tranh và tình trạng di cư cưỡng bức”, Nữ tu Abby Avelino, điều phối viên Ngày Thế giới và của Mạng lưới Talitha Kum, nhận định.
Trong một tuyên bố, Nữ tu Avelino kêu gọi đặt hòa bình và phẩm giá con người làm trọng tâm của việc cử hành năm nay, đồng thời mời gọi tất cả những người có thiện chí “vượt qua việc chỉ dừng lại ở nhận thức, để hiệp nhất trong những hành động cụ thể nhằm chấm dứt tội ác này”.
“Cam kết của chúng tôi là đồng hành cách gần gũi với các nạn nhân và những người sống sót, lắng nghe tiếng nói của họ, và vận động cho những thay đổi mang tính hệ thống nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân của nạn buôn người, đồng thời xây dựng một thế giới dựa trên hòa bình, công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người”, Nữ tu tu Avelino cho biết thêm.
Ban tổ chức cũng khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách chia sẻ các bài đăng vào ngày 8 tháng 2 với hashtag chính thức #PrayAgainstTrafficking.
Minh Tuệ (theo EWTN News)