
Đức Giám mục Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ngỏ lời với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Sảnh đường Clementine của Điện Tông Tòa trong chuyến thăm “Ad limina” của các Giám mục tới Vatican vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 này (Ảnh tư liệu)
Các đại diện của Giáo triều Rôma và Hội đồng Giám mục Đức đã thảo luận các vấn đề thần học và kỷ luật liên quan đến Con đường Công nghị của Giáo hội Đức trong một “bầu khí tích cực và mang tính xây dựng” trong cuộc họp tại Vatican ngày 26 tháng 7.
Cuộc gặp gỡ này là “sự tiếp tục của cuộc đối thoại được khởi xướng trong chuyến viếng thăm ‘Ad limina’ của các Giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022”, Vatican và các Giám mục Đức cho biết trong một thông cáo chung vào ngày 26 tháng 7. Vào tháng 11, 63 Giám mục Đức đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô trong hai giờ đồng hồ và thảo luận với những người đứng đầu các văn phòng của Vatican về Con đường Công nghị mà Giáo hội ở Đức đã khởi xướng vào tháng 12 năm 2019.
Thông cáo nêu rõ rằng dự kiến sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa giữa các quan chức Vatican và các Giám mục Đức trong tương lai, trong đó các chủ đề về thần học và kỷ luật được đề cập sẽ được thảo luận thêm.
Cuộc họp có sự tham dự của các Đức Hồng y Luis Ladria, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin (nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 9); Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo; Đức Hồng y Robert Prevost, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục; Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Tổng Trưởng Thánh Bộ Các Văn bản Luật, và Đức Giám mục Vittorio Viola, Tổng Thư ký Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.
Nhiều Giám mục Đức khác nhau bao gồm Đức Giám mục Georg Bätzing Địa phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Chủ tịch các Ủy ban của Giám mục Đức về Phụng vụ, ơn gọi, dịch vụ Giáo hội, Giáo hội phổ quát và đức tin, cùng với Tổng thư ký và Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục đại diện phái đoàn Đức.
Các Giám mục Đức đã có mặt tại Rôma trong chuyến viếng thăm “Ad limina” được lên kế hoạch định kỳ vào tháng 11 năm 2022. Đức Giám mục Bätzing nói với các phóng viên vào cuối chuyến viếng thăm vào ngày 19 tháng 11 rằng cuộc họp của các Giám mục với các quan chức Vatican là “một phép thử nghiêm túc đối với tính hiệp hành” trong đó một lệnh cấm đối với Con đường Công nghị của Đức đã được đề xuất nhưng cuối cùng đã bị từ chối.
Sau vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục và với việc công bố một nghiên cứu lớn về các nguyên nhân bị nghi ngờ của nó, Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương của người Công giáo Đức đã khởi động Con đường Công nghị vào năm 2019 để đưa ra các phản ứng thích hợp. Quá trình bắt đầu với các diễn đàn để thảo luận các vấn đề trong bốn lĩnh vực mà nghiên cứu đã xác định là có chứa “các nguyên nhân mang tính hệ thống” của vấn nạn lạm dụng tình dục và hành vi bao che: việc thực thi quyền bính trong Giáo hội; luân lý tính dục; sự tồn tại của Linh mục; và vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.
Trong một bức thư ngỏ được công bố vào tháng 1, Vatican nói với các Giám mục Đức rằng họ không có thẩm quyền thành lập một “Hội nghị Thượng Hội đồng” như đề xuất, vẫn đang trong quá trình hình thành, bao gồm các Giám mục và giáo dân mà các quan chức hàng đầu của Vatican cho biết sẽ thay thế thẩm quyền của Hội đồng Giám mục quốc gia.
Đức Giám mục Bätzing đã trả lời trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày bức thư của Vatican được công bố, nói rằng trong khi “Tòa Thánh nhận thấy nguy cơ suy yếu của cơ quan Giám mục” trong việc thành lập Hội nghị Thượng Hội đồng, thay vào đó, ngài coi “sự tham vấn của Thượng Hội đồng gần như là một củng cố cơ quan này”.
Trong thông cáo chung được công bố sau cuộc gặp gỡ của các quan chức Vatican với các Giám mục Đức trong cuộc họp vào tháng 11 năm 2022, họ đã đồng ý rằng “sự lắng nghe và đối thoại lẫn nhau nên tiếp tục trong những tháng tới”.
Minh Tuệ (theo NCR Online)