Các nữ tu Thừa sai Bác ái bị đuổi khỏi Nicaragua đã đến Costa Rica

Ảnh1Sau khi chính phủ của Daniel Ortega chính thức cấm các nữ tu Thừa sai Bác ái làm việc tại Nicaragua, các nữ tu đã bị cảnh sát buộc phải rời khỏi đất nước.

Trước 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 6 tháng sáu 15 nữ tu của Hội dòng do Mẹ Thánh Teresa Calcutta thành lập đã rời khỏi nhà của họ ở Managua, được cơ quan di trú hộ tống, La Prensa đưa tin.

Chính phủ đã đóng cửa hiệp hội cung cấp cho họ tư cách pháp nhân để làm việc tại Nicaragua vào giữa tháng Sáu. Các nguồn tin xác nhận rằng hầu hết các nữ tu bị trục xuất hôm thứ Tư là từ Ấn Độ, nhưng cũng có các thành viên từ Guatemala, Philippines, Mexico, Ecuador và Tây Ban Nha.

Lệnh trục xuất được đưa ra gần bốn thập kỷ sau khi các nữ tu chào đón đến Nicaragua, sau chuyến thăm của Mẹ Teresa.

La Prensa báo cáo rằng các nữ tu đã đến Costa Rica, nơi Hội dòng có một tu viện.

Đức Giám mục Manuel Eugenio Salazar Mora, Giáo phận Tilaran, ở Costa Rica, đã xác nhận sự hiện diện của các nữ tu tại đây.

“Giáo phận của chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận họ, cảm ơn các chị vì gương sáng, sự cống hiến và phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo nhất,” ngài viết.

Ngài cũng dâng lời cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo Nicaragua

Đức Hồng y Leopoldo Brenes của Managua đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai, than phiền về quyết định của chính phủ giải tán Hiệp hội những nhà thừa sai bác ái ở Nicaragua, tổ chức đã trao cho Hội dòng Thừa sai Bác ái địa vị pháp lý ở nước này.

Ngài nói: “Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về nỗi đau của rất nhiều anh chị em của chúng tôi, những người sẽ không còn nhận được sự quan tâm mà họ nhận được từ các chị em nữ tu.”

Các nữ tu phục vụ một nhà trẻ, một ngôi nhà cho các cô gái bị lạm dụng và bỏ rơi, và một ngôi nhà cho những người già trong tổng giáo phận. Họ cũng quản lý một nơi trú ẩn cho thanh thiếu niên bị bỏ rơi và lạm dụng ở phía tây nam Nicaragua, cung cấp sự giúp đỡ tâm lý và giáo dục toàn diện, bao gồm cả việc dạy các kỹ năng giao tiếp để giúp các em tái hòa nhập xã hội.

Theo báo cáo của Tổng cục Đăng ký và Kiểm soát các tổ chức phi lợi nhuận thuộc Bộ Nội vụ, các nữ tu Thừa sai Bác ái đã không tuân thủ “nghĩa vụ của họ” theo luật quy định, cũng như luật về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Một lý do khác để giải thể tổ chức phi chính phủ, theo Bộ Nội vụ, là hội đồng quản trị của họ không có đủ công dân Nicaragua. Một đạo luật được ban hành hai tháng trước quy định rằng chỉ cho phép 25% thành viên hội đồng quản trị có thể là người nước ngoài.

Hoàng Tâm (theo CRUX)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết