Các Nữ tu và phụ nữ sống đời thánh hiến cộng tác với các tổ chức Công giáo gần đây đã phát động một chương trình học hỏi trực tuyến để chống lại cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo hội.
Có hơn nửa triệu Nữ tu và phụ nữ sống đời thánh hiến trên toàn thế giới. Trong khi các trường hợp lạm dụng vẫn xảy ra trong Giáo hội, các nghiên cứu gần đây cho thấy số vụ việc giáo sĩ lạm dụng đã giảm mạnh kể từ những năm 1970 và 1980.
Được phát động với sự giúp đỡ của các Nữ tu và phụ nữ sống đời thánh hiến vào ngày 24 tháng 5, chương trình học hỏi trực tuyến giúp giáo dục các Nữ tu về cách thức bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương khỏi các tình huống lạm dụng tình dục.
“Bằng cách tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của đức tin, lời khấn và cộng đoàn, sáng kiến này nhằm mục đích mang lại cho các Nữ tu trên khắp thế giới phương tiện để bảo vệ phẩm giá và bảo vệ trẻ vị thành niên cũng như những gười lớn dễ bị tổn thương trong nhiều bối cảnh khác nhau”, thông cáo báo chí cho biết.
Công cụ học tập trực tuyến này là sự hợp tác của Nữ tu Jane Wakahiu, người đứng đầu Sáng kiến Nữ tu Công giáo của Quỹ Hilton, và Nữ tu Patricia Murray thuộc Liên minh Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, cũng như Cha Hans Zollner, người đứng đầu Giáo hoàng Học viện của Đại học Gregorian về Nhân chủng học (IADC).
“Chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng sự đào tạo toàn diện nhằm đề cao một nền văn hóa tôn trọng phẩm giá và bảo vệ trẻ vị thành niên cũng như những người lớn dễ bị tổn thương trong các cộng đoàn của chúng tôi, đồng thời cung cấp chương trình đào tạo cho các Nữ tu trên toàn thế giới”, Nữ tu Wakahiu cho biết trong thông cáo báo chí.
Chương trình này, được triển khai bởi các Nữ tu, nhằm mục đích giáo dục các Nữ tu bằng cách giới thiệu “sự bảo vệ an toàn” như một yếu tố cốt lõi trong việc đào tạo và phục vụ tôn giáo của họ.
“Qua cam kết chung này, chúng tôi hy vọng rằng việc bảo vệ không chỉ được coi là một sự bổ sung cho việc đào tạo tôn giáo của một người mà còn là một yếu tố cơ bản của việc đào tạo”, Cha Zollner nói.
Trong hơn 12 năm, IADC đã đưa ra các sáng kiến học tập trực tuyến nhằm dạy cách bảo vệ sự an toàn và phòng chống lạm dụng tình dục. Sự hợp tác của “một nhóm chuyên gia quốc tế liên ngành” bao gồm cả các Nữ tu “đánh dấu một cột mốc quan trọng”, theo thông cáo báo chí.
Chương trình khám phá các chủ đề “Đức tin của tôi, Lời khấn của tôi, và Cộng đoàn của tôi” và kết hợp chúng với ý tưởng “bảo vệ”. Các phiên bản của công cụ học tập điện tử bằng các ngôn ngữ khác sẽ được phát hành trong thời gian tới.
“Việc tạo ra mối liên kết giữa đức tin, lời khấn, cộng đoàn và việc bảo vệ nhấn mạnh trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là các Nữ tu trong việc tạo ra một nền văn hóa quan tâm mọi lúc mọi nơi”, Nữ tu Murray nói.
Minh Tuệ (theo CNA)