Các Nữ tu đi đầu trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người

Mạng lưới Talitha Kum, do Liên hiệp Quốc tế Bề trên Tổng quyền thành lập, đang tích cực phối hợp với công tác chống nạn buôn người do Các Nữ tu Tận hiến thực hiện tại 77 quốc gia.

unnamed

Một mạng lưới trên toàn thế giới bao gồm khoảng 2.000 nữ tu Công giáo đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm nỗ lực chống lại nạn buôn bán người và nô lệ vào ngày 29 tháng 7.

Các diễn giả đến từ tổ chức Talitha Kum là những diễn giả chính tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào đêm trước diễn ra kỉ niệm Ngày Thế giới Chống Nạn buôn người hang năm của LHQ.

“Nạn buôn người là một trong những thực tế đen tối và gây ra sự kinh sợ nhất trên thế giới hiện nay, khiến cho 41 triệu đàn ông và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái bị rơi vào bẫy”, theo Cha David Charters, Phó thư ký Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Vatican tại Liên Hợp Quốc.

“Đó chính là, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh, ‘một vết thương hở trên thân thể của xã hội đương đại’, ‘một tội ác chống lại loài người’ và một ‘tai họa tàn khốc hiện diện trên toàn thế giới trên diện rộng’”, Linh mục Charters nói.

Nữ tu Gabriella Bottani Dòng Comboni, Điều phối viên quốc tế của Talitha Kum có trụ sở tại Rome, cho biết mạng lưới được thành lập bởi Liên hiệp Quốc tế Bề trên Tổng quyền để điều phối và tăng cường công việc chống lại nạn buôn người được thực hiện bởi các Nữ tu tận hiến ở 77 quốc gia trên năm châu lục.

Đức Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Khoa học, cho biết nạn buôn người chính là tội ác chống lại loài người và là một hình thức nô lệ mới.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính phủ có một sự đòi buộc luân lý để xóa bỏ vấn nạn này, Đức Cha Sorondo nói.

“Talitha Kum” là những từ bằng tiếng Aramaic mà Chúa Giêsu đã nói với bé gái 12 tuổi dường như đã chết trong Tin Mừng Mác-cô. Nó có nghĩa là, “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”.

Mạng lưới này tìm cách giải thoát tất cả mọi người, nâng họ lên và khôi phục phẩm giá của họ.

Talitha Kum sử dụng phương pháp lấy nạn nhân làm trung tâm để xác định những người cần được trợ giúp và hỗ trợ họ với việc cung cấp chỗ trú ẩn, tái hòa nhập xã hội và giáo dục. Một số Nữ tu dành toàn bộ sứ vụ của mình cho những người bị buôn bán bởi những kẻ buôn người và những người bị bắt làm nô lệ.

Talitha Kum cũng cộng tác với một số Tu sĩ và đã bắt đầu một sự hợp tác liên tôn giáo với những người phụ nữ ở miền Trung.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết