Nhân dịp Giáo hội cử hành Ngày Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến, Nữ tu Jane Wakahiu, LSOSF, đã chia sẻ về hoạt động của Quỹ Conrad N. Hilton trong việc hỗ trợ các Nữ tu Công giáo chu toàn sứ mạng đồng hành với những người đang gặp khó khăn ở khắp nơi trên thế giới.

Sơ Jane Wakahiu (trái), người đứng đầu Sáng kiến các Nữ tu Công giáo tại Quỹ Conrad N. Hilton, thăm một dự án ở Zambia được Quỹ hỗ trợ (Ảnh: Vatican News)
Hơn 16.000 tu sĩ nam nữ, ẩn sĩ, trinh nữ thánh hiến và thành viên của các tu hội đời đến từ 100 quốc gia đã quy tụ tại Thành phố Vĩnh cửu để tham dự Ngày Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến.
Trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, các tín hữu hành hương sẽ tiến qua Cửa Thánh của các Vương cung Thánh đường và tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Năm.
Trong số những người hành hương có Nữ tu Jane Wakahiu, LSOSF, Ph.D, Phó Chủ tịch Điều hành Chương trình và Trưởng nhóm các Nữ tu Công giáo của Quỹ Conrad N. Hilton.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sơ Wakahiu cho biết Năm Thánh Hy Vọng là “một dịp thánh thiêng mời gọi canh tân đời sống, đào sâu sự kết nối sâu sắc hơn với đức tin và trở nên ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới”.
“Với tư cách là những người sống đời thánh hiến trong Năm Thánh này, chúng tôi cùng nhau làm chứng cho tình yêu và niềm hy vọng nơi những vùng ngoại biên của xã hội nơi chúng tôi được sai đến để phục vụ”, Sơ Wakahiu nói.
Doanh nhân quá cố người Mỹ Conrad Hilton, nhà sáng lập chuỗi khách sạn Hilton, luôn dành sự kính trọng và yêu mến đặc biệt đối với các Nữ tu. Trong di chúc, ông đã yêu cầu Hội đồng Quản trị của Quỹ dành một phần lớn ngân sách hoạt động bác ái của mình để hỗ trợ công việc tông đồ của các Nữ tu Công giáo.
Sơ Wakahiu, người phụ trách Sáng kiến dành cho Các Nữ tu Công giáo, cho biết Quỹ Hilton cung cấp các nguồn lực giúp các Nữ tu được đào tạo, chăm sóc tuổi già và sức khỏe, phát triển bền vững các tổ chức cũng như huấn luyện thường xuyên.
Các Nữ tu hiện diện tại mọi quốc gia trên thế giới, dấn thân giúp đỡ trẻ em, giới trẻ và các gia đình đang phải đối diện với nhiều khó khăn.
“Chúng tôi cộng tác với các Nữ tu có chuyên môn trong những lĩnh vực mà họ đang phục vụ”, Sơ Wakahiu chia sẻ, “và chúng tôi hỗ trợ họ đặc biệt trong việc cung cấp nguồn lực cho họ để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, để phẩm giá con người được đề cao”.
Sơ Wakahiu cũng nhắc đến Sáng kiến Trao quyền cho Giới trẻ do các Nữ tu khởi xướng tại nhiều quốc gia như Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi, Ấn Độ, Mexico và Hoa Kỳ.
Chỉ trong 4 năm qua, Sáng kiến Các nữ tu Công giáo đã hỗ trợ hơn 60.000 Nữ tu, và qua họ, hơn 3 triệu người đã được giúp đỡ trong việc phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm, phát triển nông nghiệp, và được trao quyền để trở thành tác nhân của chính tương lai mình.
Nữ tu người Kenya cho biết hiện nay Quỹ Hilton đang hỗ trợ 10 Hội dòng trong công tác phục vụ người di dân Haiti tại Tijuana, Mexico, ở biên giới Hoa Kỳ, giúp họ học ngôn ngữ và đào tạo nghề.
“Công việc của chúng tôi là mang lại niềm hy vọng cho những người yếu thế nhất đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mở ra những con đường giúp họ có được một lối sống bền vững hơn”, Nữ tu Wakahiu nói. “Chúng tôi thực hiện sứ mạng này dưới ánh sáng của chọn lựa ưu tiên người nghèo – nguyên tắc cốt lõi trong Giáo huấn xã hội của Giáo hội – để luôn thể hiện tinh thần liên đới với những người đang đau khổ”.
Bộ Truyền thông của Tòa Thánh (tổ chức mẹ của chúng tôi) đã hợp tác với Sáng kiến Các Nữ tu Công giáo của Quỹ Hilton trong chương trình có tên Dự án Lễ Hiện xuống (Pentecost Project), nhằm đào tạo các Nữ tu trong lĩnh vực báo chí để họ có thể kể lại câu chuyện truyền giáo của các Hội dòng của họ.
Sơ Wakahiu cho biết chương trình này đã đưa hơn 40 Nữ tu đến trụ sở của Bộ tại Rôma để được đào tạo thực tập, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến cho hàng trăm người khác.
“Truyền thông chính là hiệp thông và loan báo Tin Mừng”, Nữ tu Wakahiu nói. “Các Nữ tu là những môn đệ ở khắp mọi quốc gia, vì thế chương trình này đã trang bị cho họ các kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà loan báo Tin Mừng xuất chúng, mang Tin Vui đến cho những người mà họ phục vụ”.
Các Nữ tu tham gia Dự án Hiện xuống đã trở về quốc gia hoặc sứ vụ của mình để viết nên “những câu chuyện về niềm hy vọng, về tình yêu, và về sự hiện diện sống động của các Nữ tu nơi những vùng ngoại biên”, kể cả tại những vùng chiến sự như Ukraine, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan hay Myanmar.
“Hiện diện của các Nữ tu tại những nơi đó không chỉ để phục vụ”, Sơ Wakahiu kết luận, “mà còn để đồng hành, gieo hy vọng và trở nên đôi chân, đôi tay và chính sự hiện diện của Chúa Kitô giữa lòng thế giới”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)