
Người dân ở Soweto, Nam Phi, đi ngang qua các cột điện vào ngày 3 tháng 7 năm 2022, trong tình trạng mất điện thường xuyên vì các nhà máy nhiệt điện than già cỗi (Ảnh: CNS / Siphiwe Sibeko, Reuters)
Ngày càng có nhiều Nhà thờ, Giáo phận, Dòng tu và tổ chức Kitô giáo tuyên bố sẽ thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch.
“Tổng cộng, 35 tổ chức tín ngưỡng từ 6 quốc gia với tổng tài sản hơn 1,25 tỷ đô la hôm nay đã công bố thoái vốn khỏi các công ty nhiên liệu hóa thạch”, một bản tin do Phong trào Công giáo Laudato Si’ phát đi vào ngày 5 tháng 7 cho biết.
Phong trào cho biết các tổ chức thoái vốn bao gồm 5 Giáo phận Công giáo ở Ireland và 2 Giáo phận ở Canada. “Việc thoái vốn của các tổ chức Công giáo lên tới hơn 500 triệu đô la”.
Thông báo tháng 7 là một dự án chung của Phong trào Laudato Si’, Hội đồng các Giáo hội Thế giới, Chiến dịch đại kết Noah, Green Anglicans và GreenFaith, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Cha Joshtrom Kureethadam, Điều phối viên về lĩnh vực sinh thái trong Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, được trích lời trong tuyên bố rằng: “Vào năm 2020, Vatican đã kêu gọi các tổ chức Công giáo thoái vốn khỏi các công ty nhiên liệu hóa thạch vì tác hại của chúng đối với môi trường. Tôi hoan nghênh các tổ chức tiên tri này thoái vốn ngay hôm nay và đồng thời khuyến khích mọi tổ chức trên thế giới giảm bớt sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn năng lượng có hại như vậy bằng cách thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch”.
“Nếu chúng ta muốn đạt được hòa bình và đảm bảo một hành tinh có thể sống được cho tất cả mọi người, bao gồm cả các thế hệ tương lai, chúng ta cần phải chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay”, Cha Kureethadam nói.
Bản tin lưu ý rằng vào tháng 6, ban giám đốc của Hiệp hội Thần học Công giáo Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để dừng các khoản đầu tư mới vào các công ty dầu khí và than đá và bán bất kỳ khoản đầu tư hiện có nào vào năm 2025.
11 Dòng tu Công giáo gần đây cũng đã công bố thoái vốn, tuyên bố cho biết. Họ bao gồm Dòng Nữ tu Thánh Giuse ở Canada, Dòng Thánh Tâm Đức Maria ở Brazil, và Dòng Tên thuộc Tỉnh Dòng Đông Hoa Kỳ. Đại học Marquette do Dòng Tên điều hành ở Milwaukee và Đại học Loyola, Chicago, cũng nằm trong số các tổ chức thoái vốn.
Đức Tổng Giám mục Eamon Martin Địa phận Armagh, Bắc Ireland, chia sẻ: “Rõ ràng là nhiều thành viên trong các Dòng tu của chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, cảm thấy chúng ta có trách nhiệm hành động trước những thách thức của vấn đề biến đổi khí hậu và công lý khí hậu. Tất cả chúng ta đều chia sẻ trách nhiệm về những vấn đề mà thế giới của chúng ta hiện đang phải đối mặt, nhưng chúng ta cũng chia sẻ trách nhiệm tìm ra các giải pháp”.
“Biến đổi khí hậu”, Đức Tổng Giám mục Martin nói, “đã có tác động không cân xứng đến những người sống bên lề, những người phụ thuộc nhiều nhất vào các hệ sinh thái mong manh và dễ bị tổn thương nhất bởi nạn đói kém, hạn hán, mất an ninh lương thực và nước và xung đột, ‘lợi ích kinh tế cướp bóc’ và bóc lột, việc phá hủy nhà cửa và việc gia đình của họ phải tản cư”.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của những người điều hành của Tổ chức Tín thác Tổng giáo phận St. Patrick”, tổ chức tài trợ cho hoạt động của Tổng giáo phận, “để tiếp tục cam kết với chính sách thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch, và tôi khuyến khích các tổ chức khác xem xét hành động tương tự”.
Hội Dòng Nữ tu Thánh Giuse Hòa bình cho biết vào cuối tháng 6 rằng danh mục đầu tư của họ là 100% không có nhiên liệu hóa thạch sau khi họ quyết định bắt đầu quá trình thoái vốn vào năm 2018. Danh mục đầu tư được quản lý tại Vương quốc Anh đã được thoái vốn hoàn toàn vào năm 2019, các Nữ tu cho biết, trong khi danh mục đầu tư do Hoa Kỳ quản lý của họ đã đạt được mục tiêu vào tháng Sáu.
Sơ Susan Francois, trợ lý lãnh đạo kiêm thủ quỹ của Hội Dòng, được trích dẫn trong tuyên bố rằng: “Chúng tôi tin rằng việc quan tâm đến công trình sáng tạo là một yếu tố thiết yếu của quá trình xây dựng hòa bình. Đã đến lúc cần phải hành động. Chúng ta có trách nhiệm ủy thác đối với trái đất. Hiện nay, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng các nguồn tài chính của mình một cách đạo đức qua lăng kính của lời khấn khó nghèo của chúng tôi. Chúng tôi quyết định, về mặt luân lý, rằng bắt buộc phải thoái vốn hoàn toàn khỏi nhiên liệu hóa thạch thay vì thu lợi nhuận từ các hoạt động đẩy nhanh cuộc khủng hoảng khí hậu”.
Minh Tuệ (theo OSV)