Các nhà truyền giáo Scalabrini: ‘Thay vì các chính sách di trú vô nhân đạo, hãy tìm những giải pháp thay thế phù hợp tôn trọng phẩm giá con người’

Brasilia (Agenzia Fides) – “Chúng tôi, với tư cách là những nhà truyền giáo Charles Borromeo/Scalabrinians, với sứ mạng dõi theo những người di cư và những người tị nạn, lo lắng và cam kết đồng hành cùng với các anh chị em di cư và tị nạn của chúng ta đang trên cuộc hành trình và trong quá trình di cư, kết hợp tiếng nói của các Giáo hội, các tổ chức dân sự và các tổ chức quốc tế khi đối mặt với các chính sách di dân vô nhân đạo mà tổng thống Trump và chính phủ của ông đã thực hiện”. Trên đây chính là điều mà hàng loạt các tổ chức Scalabrinian hoạt động trên tất cả các tiểu bang ở Mỹ Latinh nhấn mạnh trong một lá thư gửi đến Fides: Hiệp hội các nữ tu Scalabrini Tegucigalpa (Honduras); Assmi, Hiệp hội Truyền giáo Scalabrini phục vụ những người di cư của San José (Costa Rica); Smr, Dịch vụ Di cư và Tị nạn của Thành phố Mexico (Mexico); linh mục Giuseppe Marchetti thuộc Tổ chức ‘Jalisco civic Association’ (Mexico); Ascala, Hiệp hội Truyền giáo Scalabrini phục vụ di dân ở San Pedro de Macoris (Cộng hòa Dominica); Civic Association của Tijuana (Mexico); Hiệp hội Truyền giáo Scalabrini Quito (Ecuador); Imdh, Viện Nhân quyền Brasilia (Brazil); CSEM, Trung tâm Nghiên cứu Di dân Scalabrinian ở Brasilia (Brazil); Ascm, Hiệp hội Scalabrini đồng hành cùng với những người di cư ở Rome (Ý); Assmi, Hiệp hội Scalabrini phục vụ những người di cư ở Rome (Ý) và Hiệp hội “Porta sul mondo” của Piacenza (Ý).

primopiano_6310“Họ đã vượt quá mức độ có thể chịu đựng – những người ký tên cho biết thêm – với việc sử dụng trẻ em và thanh thiếu niên di cư như là một sự phổ biến để thực hiện ‘chính sách không khoan nhượng’ vốn đã đạt đến mức độ cực đoan, vô đạo đức và vô luân lý. Nếu có một điều gì đó để ngày nay chúng ta nâng cao tiếng nói của mình và kết hợp với tất cả các tổ chức khác, các Giáo hội, các phong trào và các tổ chức quốc tế đã đi trước chúng ta với những tố cáo của họ, chính là bởi vì chúng ta yêu cầu việc tôn trọng con người, và thúc đẩy quyền ưu tiên bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên”.

Lá thư kêu gọi sự hợp nhất của các gia đình; tôn trọng luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế vốn hỗ trợ, bảo vệ và phát huy các quyền của trẻ em và thanh thiếu niên; các quốc gia xuất xứ được yêu cầu chấp dứt tình trạng lỏng lẻo đối với các chính sách phát triển để người dân không bị buộc phải di cư trong các điều kiện khiến họ phải dời bỏ quê hương hiện nay.

“Chúng tôi mong muốn xem xét những nguyên nhân vốn đã buộc các gia đình phải chạy trốn trong sự tuyệt vọng cùng với con cái của họ và các thanh thiếu niên – lá thư tiếp tục – những điều này đã trở nên vô cùng bi đát, đồng thời cũng chỉ ra thêm những điều kiện khắc nghiệt của cuộc hành trình mà họ thực hiện.

Chúng tôi mời gọi quý vị tìm kiếm các giải pháp thay thế mang tính nhân văn và phù hợp. Chúng tôi lên án các vụ bắt giữ, cầm tù, hành động quy tất cả là tội phạm và việc trục xuất tức thì liên quan đến trẻ em, bởi vì điều này sẽ làm tổn thương chúng trong suốt quãng đời còn lại”.

“Với tư cách là các Nữ tu Truyền Giáo Scalabrini – lá thư cho biết -chúng tôi mời gọi anh chị em cùng gặp gỡ Chúa Giêsu Nazareth, Đấng đã hóa thân thành một Trẻ nhỏ và tự giới thiệu mình như là một người nhỏ bé, dễ bị tổn thương, mong manh và yêu cầu từ tất cả chúng ta, sự chăm sóc, bảo vệ, coi sóc, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập đề nghị như ĐTC Phanxicô đã đề nghị”.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết