Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ukraine gọi Nga là 'quốc gia khủng bố'

Những người lính Ukraine đứng cạnh ngôi mộ của một thường dân ở Bucha, Ukraine, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Cư dân địa phương cho biết người dân này đã bị lính Nga giết trong cuộc xâm lược Ukraine (Ảnh: Alkis Konstantinidis / Reuters qua CNS)

Những người lính Ukraine đứng cạnh ngôi mộ của một thường dân ở Bucha, Ukraine, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Cư dân địa phương cho biết người dân này đã bị lính Nga giết  hại trong cuộc xâm lược Ukraine (Ảnh: Alkis Konstantinidis / Reuters qua CNS)

LVIV, Ukraine – Những dấu hiệu rõ ràng về tội ác chiến tranh của các lực lượng Nga ở Bucha và các thành phố khác của Ukraine đã khiến các thành viên của Hội đồng các Giáo hội và Tôn giáo Ukraine gọi Nga là “quốc gia khủng bố” và một lần nữa kêu gọi các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí cần thiết bảo vệ Ukraine và đánh bại Nga.

“Chúng tôi cầu nguyện cho chiến thắng hoàn toàn của Ukraine trước sự ác này, cho việc đánh bại các lực lượng chiếm đóng của Nga, cho sự sụp đổ của chế độ người dân căm thù ở Nga, và cho sự khai sáng và ăn năn của người dân Nga, những người đã trở thành nạn nhân của sự tuyên truyền của Nga” theo nọi dung một tuyên bố được Hội đồng thông qua vào ngày 6 tháng 4.

“Hàng trăm, có lẽ hàng nghìn người Ukraine vô tội đã bị tra tấn và bị giết hại trong những tuần lễ Nga chiếm đóng”, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói.

Các nạn nhân bao gồm những người bị trói tay, bị bắn vào đầu, cũng như phụ nữ và trẻ em gái dường như đã bị hãm hiếp trước khi bị giết hại. Liên minh châu Âu đã hứa sẽ hỗ trợ Ukraine tiến hành một cuộc điều tra tội ác chiến tranh, trong khi Nga tiếp tục tuyên bố rằng những người thiệt mạng đã bị tàn sát bởi lực lượng Ukraine sau khi lực lượng Nga rời đi.

Tuyên bố chung được đưa ra sau tuyên bố của các nhà lãnh đạo Công giáo và Chính thống giáo vào ngày 5 tháng 4 sau khi các video và ảnh chụp về những cảnh tượng ở Bucha được lan truyền rộng rãi, và trong một số trường hợp, đã được các nhà báo chuyên nghiệp xác minh.

“Cả thế giới đã hết sức kinh hoàng khi chứng kiến những cảnh tượng đang xảy ra ở Bucha”, Đức Tổng Giám mục Mieczyslaw Mokrzycki, Tổng Giám mục Địa phận Lviv theo nghi lễ Latinh, cho biết. Vị Giám chức kêu gọi “mọi người hãy cầu nguyện cho những người đã hy sinh mạng sống của họ, cho tất cả những người đau khổ, cho hòa bình, cho đất mẹ. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu, và sự hy sinh sẽ không trở nên vô ích”.

Cuộc chiến của Nga đối với Ukraine “có cơ sở ý thức hệ rõ ràng – điều này đã được đề cập trong những ngày gần đây ở các cấp cao nhất của chính phủ Nga. Cuộc chiến này là sự phủ nhận sự tồn tại đối với dân tộc Ukraine với nhiều triệu dân”, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cho biết.

Đề cập đến điều mà người Nga đã làm ở Bucha và được cho là đang làm ở nơi khác “có lẽ còn tồi tệ hơn cả chủ nghĩa Quốc xã”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk kêu gọi thành lập một tòa án về tội ác chiến tranh quốc tế để điều tra và truy tố kẻ thủ phạm.

Đức Tổng Giám mục Epiphanius Địa phận Kyiv, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập, không chỉ lên án hành vi tàn bạo mà còn cả việc giảng dạy về “Thế giới Nga” được cả Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill của Moscow lẫn Tổng thống Vladimir Putin tán thành, vốn cho rằng Nga có vai trò mở rộng trong khu vực, ngay cả với cái giá của việc chinh phục Ukraine.

“Ý thức hệ về ‘thế giới Nga’, như chúng ta có thể thấy, biện minh cho việc giết người, bạo lực và chiến tranh, và do đó, hệ tư tưởng về ‘Thế giới Nga’ này, cùng với hệ tư tưởng của chủ nghĩa Quốc xã, cần phải bị bác bỏ và lên án”, Đức Tổng Giám mục Epiphanius cho biết.

Đức Tổng Giám mục Onufry Địa phận Kyiv, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraine gắn liền với Tòa Thượng phụ Moscow, phát biểu với trang tin Glavkom rằng “sự đau buồn ngập tràn trong trái tim tôi” khi vị Giám chức đọc tin tức về những sự việc đã xảy ra ở Bucha.

Những kẻ giết người và hiếp dâm sẽ phải đối mặt với “sự phán xét của Thiên Chúa, không ai có thể che giấu được”, Đức Tổng Giám mục Onufry nói, không đề cập đến Nga hoặc quân đội của nước này.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết