
Đức Tổng giám mục Martin Kivuva Địa phận Mombasa phát biểu trong một cuộc họp báo trước đây (Ảnh: Daily Nation)
Tham nhũng vẫn tồn tại ở Kenya vì hầu như không có bất kỳ hành động kiên quyết nào chống lại vấn nạn nhức nhối này.
Đức Tổng Giám mục Martin Kivuva Địa phận Mombasa đã dẫn đầu các nhà lãnh đạo tôn giáo Kenya lên án một vụ trộm cắp ngân quỹ được cho là nhằm chống lại đại dịch Covid-19, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng hành vi trộm cắp như vậy sẽ là trái với luân lý và trái với Giáo huấn của Thiên Chúa.
Đức Tổng Giám mục Kivuva, Chủ tịch ‘Nhóm Tham khảo Đối thoại’, một nền tảng liên tôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã phát biểu vào ngày 26 tháng 8 khi sự phẫn nộ về hành vi trộm cắp bị cáo buộc tiếp tục gia tăng. Sự tức giận đã gây ra các cuộc biểu tình ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước, với những người biểu tình yêu cầu sa thải và truy tố các quan chức chính phủ có liên quan và đồng bọn của họ.
“Thật không thể tưởng tượng nổi đối với chúng ta khi một người dân Kenya lại có thể ngồi và âm mưu về việc làm thế nào để ăn cắp ngân quỹ vốn nhằm mục đích cứu mạng sống của anh chị em đồng bào Kenya của chúng ta”, Đức Tổng giám mục Kivuva phát biểu khi đọc tuyên bố của các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Quốc gia Đông Phi đã tiếp nhận hàng triệu đô la dưới hình thức tài trợ, cho vay và quyên góp để hỗ trợ cuộc chiến chống lại virus coronavirus, nhưng sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các khoản chi tiêu đã làm dấy lên cáo buộc rằng khoản ngân quỹ này đang bị biển thủ, Đức Tổng giám mục Kivuva nói. Vị Giám chức cho biết rằng vụ trộm cắp bị cáo buộc là một khuyết điểm nhơ nhuốc đối với các nhà lãnh đạo đất nước, những người đã thề bảo vệ cuộc sống và các nguồn lực của người dân.
“Đây chính là một thách thức đối với tất cả chúng ta, nhưng những người có liên quan cần phải bị … trả giá cho tội lỗi của mình. Nó đang xóa bỏ hình ảnh của chúng ta trên phạm vi quốc gia và quốc tế”, Đức Tổng Giám mục Kivuva nói khi trả lời một câu hỏi.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn tổng thống yêu cầu các bộ liên quan của chính phủ phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền nhận được, bao gồm cách thức chi tiêu, tên các công ty đã nhận tiền và những người thụ hưởng. Họ cũng thúc giục chính phủ truy tố bất kỳ ai liên quan đến vụ trộm cắp công quỹ này.
Đức Tổng Giám mục Kivuva giải thích rằng tham nhũng vẫn tồn tại ở Kenya vì hầu như không có bất kỳ hành động kiên quyết nào chống lại vấn nạn nhức nhối này.
“Nếu người dân có thể nhìn thấy những thủ phạm bị trừng phạt nghiêm khắc – chúng ta chỉ mới thấy một vài trường hợp – điều này sẽ khiến bất cứ quan chức nào cố gắng ăn cắp công quỹ cũng phải khiếp sợ và từ bỏ mưu đồ”. Vị Giám chức cũng lưu ý rằng một nền văn hóa tiêu cực và các hình mẫu thiếu chuẩn mực không khuyến khích việc tôn trọng các ngân quỹ công.
Linh mục Chris Kinyanjui, một linh mục Anh giáo và là Tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội Quốc gia Kenya, cho biết thêm: “Chúng tôi không hài lòng với vấn nạn tham nhũng. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan có trách nhiệm hành động khẩn cấp đối với những người liên quan. Người dân Kenya đã quá mệt mỏi với vấn nạn trộm cắp công quỹ”.
Minh Tuệ (theo UCA News)