
Các đại biểu tại Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm 2024 tham gia các cuộc họp bàn tròn vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI, Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)
Ban lãnh đạo văn phòng Thượng Hội đồng của Vatican đã cam kết sẽ ủng hộ và trợ giúp Đức Thánh Cha Lêô XIV trong một bức thư công khai gửi tới Đức tân Giáo hoàng được chia sẻ trên trang web và các trang mạng xã hội của văn phòng hôm thứ Ba.
Lưu ý rằng hành trình của Thượng Hội đồng “tiếp tục” dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Lêô XIV, lá thư cho biết Văn phòng Tổng thư ký của Thượng Hội đồng “tin tưởng vào những chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha sẽ chỉ ra, để giúp Giáo hội phát triển như một cộng đồng biết lắng nghe, gần gũi với từng người, có khả năng xây dựng các mối tương quan đích thực và chào đón — một ngôi nhà và gia đình của Thiên Chúa mở ra cho tất cả mọi người: một Giáo hội Hiệp hành và Truyền giáo”.

(Ảnh: synod.va)
Được ký bởi Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục; và các Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục: Nữ tu Nathalie Becquart XMCJ, và Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín OSA, bức thư giải thích con đường mà Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã thực hiện kể từ khi bắt đầu vào năm 2021, bao gồm cả việc Đức cố Giáo hoàng Phanxicô phê duyệt Tài liệu chung kết vào cuối phiên họp toàn thể vào tháng 10 năm 2024.
“Văn phòng Tổng thư ký của Thượng Hội đồng vẫn luôn sẵn sàng phục vụ với tinh thần cộng tác và vâng phục”, văn bản kết luận.
Với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha Lêô XIV đương nhiệm đã tham dự cả hai phiên họp của Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024.
Giống như Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám mục Luis Marín, một trong hai Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, là thành viên của Dòng Thánh Augustinô.
Thượng Hội đồng, theo nội dung bức thư, “là một hành trình của Giáo hội do Chúa Thánh Thần dẫn dắt, là món quà của Chúa Kitô Phục sinh, Đấng giúp chúng ta phát triển như một Giáo hội truyền giáo, liên tục trải qua sự hoán cải thông qua việc lắng nghe Tin Mừng một cách chăm chú”.
Bức thư cũng trích dẫn một ghi chú kèm theo Tài liệu chung kết, trong đó nêu rằng các chỉ dẫn của tài liệu “hiện có thể được thực hiện tại các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội, có tính đến các bối cảnh khác nhau, những gì đã được thực hiện và những gì vẫn cần phải thực hiện”.
Minh Tuệ (theo CNA)