Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Thánh địa muốn bảo đảm việc bảo vệ các Kitô hữu và các Thánh tích

Một bức tượng đổ vỡ của Đức Mẹ Maria và Chúa Hài đồng được vẽ bên trong Nhà thờ St. Stephen ở tu viện Beit Jamal Salêdiêng gần Jerusalem, ngày 26 tháng 9 năm 2017, sau khi những kẻ phá hoại đột nhập vào nhà thờ.“Kể từ năm 2012, đã có vô số các vụ tấn công bằng lời nói và thể lý nhằm vào các linh mục và các giáo sĩ khác, các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Kitô giáo, các Thánh tích thường xuyên bị phá hoại và bị xúc phạm, và sự đe dọa liên tục đối với các Kitô hữu địa phương, những người chỉ đơn giản là tìm cách tự do thờ phượng và đi lại hàng ngày", các nhà lãnh đạo cho biết vào ngày 13 tháng 12 (Ảnh: Debbie Hill/ CNS)

Tượng Đức Mẹ và Chúa Hài đồng bị phá hoại vỡ nát trong bức hình được chụp bên trong Nhà thờ Thánh Stêphanô ở tu viện Beit Jamal thuộc Dòng Salêdiêng gần Giêrusalem, ngày 26 tháng 9 năm 2017, sau khi những kẻ phá hoại đột nhập vào nhà thờ.“Kể từ năm 2012, đã có vô số các vụ tấn công bằng lời nói và thể lý nhằm vào các linh mục và các giáo sĩ khác, các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Kitô giáo, các Thánh tích thường xuyên bị phá hoại và bị xúc phạm, và sự đe dọa liên tục đối với các Kitô hữu địa phương, những người chỉ đơn giản là tìm cách tự do thờ phượng và đi lại hàng ngày”, các nhà lãnh đạo cho biết vào ngày 13 tháng 12 (Ảnh: Debbie Hill/ CNS)

GIÊRUSALEM – Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Thánh địa đã yêu cầu “đối thoại khẩn cấp” với các nhà lãnh đạo Israel, Palestine và Jordan “để đảm bảo rằng không có công dân hoặc tổ chức nào phải sống dưới nguy cơ bạo lực hoặc bị đe dọa”.

Các nhà lãnh đạo cũng muốn thảo luận về việc thiết lập một khu di sản và văn hóa Kitô giáo đặc biệt ở Thành phố Cổ Giêrusalem để bảo tồn các địa điểm Kitô giáo.

“Kể từ năm 2012, đã có vô số các vụ tấn công bằng lời nói và thể lý nhằm vào các linh mục và các giáo sĩ khác, các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Kitô giáo, các Thánh tích thường xuyên bị phá hoại và bị xúc phạm, và sự đe dọa liên tục đối với các Kitô hữu địa phương, những người chỉ đơn giản là tìm cách tự do thờ phượng và đi lại hàng ngày”, các nhà lãnh đạo cho biết vào ngày 13 tháng 12. “Những chiến thuật này đang được sử dụng bởi những nhóm cực đoan như vậy trong một nỗ lực mang tính hệ thống nhằm trục xuất cộng đồng Kitô giáo ra khỏi Giêrusalem và các khu vực khác tại Thánh địa”.

Các Đức Thượng phụ và những người đứng đầu các Giáo hội thừa nhận chính phủ Israel đã cam kết bảo về cộng đồng Kitô giáo “như một phần không thể thiếu trong tấm thảm của cộng đồng địa phương”.

“Do đó, đây là một vấn đề đáng lo ngại khi cam kết quốc gia này bị phản bội bởi sự thất bại của các chính trị gia, các quan chức và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong việc kiềm chế hoạt động của các nhóm cực đoan, những người thường xuyên đe dọa các Kitô hữu địa phương, tấn công các linh mục và giáo sĩ, và xúc phạm các Thánh tích và các tài sản của Giáo hội”, tuyên bố của các nhà lãnh đạo cho biết.

Họ lưu ý rằng Khu phố Do Thái ở Thành phố Cổ Giêrusalem đã được bảo vệ trong luật pháp Israel, nhưng “các nhóm cấp tiến tiếp tục chiếm đoạt tài sản chiến lược trong Khu phố Kitô giáo, với mục đích nhằm giảm bớt sự hiện diện của các Kitô hữu, thường sử dụng những hành động ám muội bí mật và các thủ đoạn đe dọa để đuổi cư dân ra khỏi nhà cửa của họ, làm giảm đáng kể sự hiện diện của các Kitô hữu, và làm gián đoạn hơn nữa các tuyến đường hành hương lịch sử giữa Bethlehem và Giêrusalem”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết