“Tôi đến để cho họ được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10)

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu, vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, với các tham dự viên tham gia Hội nghị quốc tế về Nạn buôn người: ‘Một vết thương trên thân thể nhân loại đương đại’, được tổ chức bởi Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Ngài đã chuyển sang Tin Mừng theo Thánh Gioan để đưa tai họa của nạn buôn người vào bối cảnh:
“Tôi đến để cho họ được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10)
“Câu Kinh Thánh này của Tin Mừng Gioan tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu: mang lại sự sống trọn vẹn cho tất cả mọi người bất kể nam nữ ở mọi lứa tuổi, theo kế hoạch của Chúa Cha”, ĐTC Phanxicô nói. “Con Thiên Chúa đã tự trở nên người phàm để chỉ cho tất cả loài người thấy cách thức kiện toàn nhân tính của họ, phù hợp với sự độc đáo và không thể lặp lại của mỗi người”.
“Thật không may, thế giới hiện tại đã bị đánh dấu một cách đáng buồn bởi những tình huống vốn cản trở việc hoàn thành sứ mạng này. Như đã được nhấn mạnh trong ‘Định hướng Mục vụ về nạn Buôn bán Người’, ‘thời đại của chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và tính vị kỷ, những thái độ có xu hướng quan tâm đến người khác thông qua lăng kính của sự vị lợi trơ tráo, đánh giá họ theo tiêu chí của sự vụ lợi và lợi ích cá nhân”.
Hôm qua, ngày 30 tháng 7 năm 2019, lời kêu gọi liên tục của ĐTC Phanxicô về việc chấm dứt nạn buôn người đã có được sự phối hợp tham gia của Giáo hội và các nhà lãnh đạo thế tục trên khắp thế giới, bao gồm cả quê hương Argentina của Ngài.
“Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban sự can đảm và quyết định để lắng nghe tiếng kêu cứu của rất nhiều anh chị em chúng ta bị tước mất phẩm giá và tự do của họ, và đồng hành cùng họ, bảo vệ họ, tìm ra những đường hướng nhắm hướng đến một giải pháp nhanh chóng và lâu dài đối với tội ác này”. Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra bởi Ủy ban Giám mục về việc Chăm sóc mục vụ đối với những người Di cư và Du mục (CEMI) của Hội đồng Giám mục Argentina Argentina nhân dịp Ngày Thế giới chống Nạn buôn người.
“Việc bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần không thể thiếu trong Sứ điệp Tin Mừng, do đó, cần phải tạo ra một môi trường an toàn cho chúng, dành sự ưu tiên cho những lợi ích của chúng”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Blantayre, Malawi, Đức Cha Thomas Luke Msusa, phát biểu với các Giám mục Châu Phi trong cuộc họp, gần đây đã bế mạc, với SECAM (Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar).
Đức TGM Msusa, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Thành viên ở Đông Phi (AMECEA), đã khuyến khích các giám mục châu Phi giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân của tình trạng buôn bán trẻ em, lao động trẻ em và các binh lính trẻ em để đảm bảo rằng trẻ em phải được bảo vệ tốt về mọi mặt.
Nạn buôn người chính là một vấn đề đối với cả trẻ em cũng như những người trưởng thành, một vấn đề đã được làm nổi bật đặc biệt trong một báo cáo vừa được công bố. Và vấn đề đang có chiều hướng gia tăng.
Một phần tư nạn nhân buôn người nghi ngờ hoặc được xác định ở châu Âu đều là trẻ em và mục tiêu chính của những kẻ buôn người đó chính là khai thác tình dục – một báo cáo mới được công bố bởi tổ chức ‘Save the Children’ nhận thấy. Trong số 20.500 nạn nhân đã được ghi nhận tại Liên minh châu Âu khoảng thời gian từ năm 2015-2016, 56% các trường hợp liên quan đến nạn buôn người với mục đích khai thác tình dục, trong khi 26% các trường hợp liên quan đến việc bóc lột lao động. Cứ mỗi bốn nạn nhân thì lại có một người dưới 18 tuổi và cứ mỗi ba nạn nhân thì có hai người là phụ nữ hoặc trẻ em gái.
Báo cáo cho thấy 1.660 nạn nhân của nạn buôn người được ước tính đang sống ở Ý, với số nạn nhân chưa đủ tuổi vị thành niên tăng lên trong một năm từ 9% đến 13%. Xu hướng ngày càng gia tăng cũng được xác nhận bởi đánh giá của các nhà điều hành dự án ‘Vie d’Uscita – Lối thoát cấp cứu’ của tổ chức ‘Save the Children’ mà trong năm 2018, chỉ trong năm khu vực, đã ngăn chặn được 2.210 nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em, những người chưa đủ tuổi vị thành niện hoặc vừa mới đủ 18 tuổi. Con số này tăng 58% , so với 1.396 nạn nhân được ước tính vào năm 2017.

|Nhân Ngày Thế giới chống Nạn buôn người này, chúng ta hãy tái khẳng định cam kết ngăn chặn tội phạm bóc lột người dân một cách tàn nhẫn hầu kiếm lợi và đồng thời giúp các nạn nhân xây dựng lại cuộc sống của họ”, Tổng thư ký LHQ António Guterres thúc giục.
Nạn buôn người là một tội ác vốn bóc lột phụ nữ, trẻ em và nam giới cho nhiều mục đích bao gồm bóc lột lao động và tình dục cưỡng bức. Từ năm 2003, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã thu thập thông tin về khoảng 225.000 nạn nhân của nạn buôn người được phát hiện trên toàn thế giới. Các quốc gia trên toàn cầu đang phát hiện và báo cáo nhiều nạn nhân hơn, và đồng thời đang ngày càng kết án nhiều kẻ buôn người hơn. Đây có thể là kết quả của việc tăng khả năng xác định nạn nhân và /hoặc tăng số nạn nhân bị buôn bán.
Mọi quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người, dù là quốc gia xuất xứ, quá cảnh hay điểm đến đối với các nạn nhân, theo Liên Hợp Quốc. Những kẻ buôn người trên toàn thế giới tiếp tục nhắm vào phụ nữ và các trẻ em gái. Phần lớn các nạn nhân được phát hiện bị buôn bán với mục đích khai thác tình dục và 35% những người bị buôn bán với mục đích lao động cưỡng bức đều là nữ giới. Xung đột càng làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương, với việc các nhóm vũ trang khai thác bóc lột dân thường và những kẻ buôn người nhắm mục tiêu vào những người dân bị buộc phải di tản. Dữ liệu cũng cho thấy rằng nạn buôn người xảy ra xung quanh chúng ta khi tỷ lệ người bị buôn bán trong đất nước của họ đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây lên 58% của tất cả các nạn nhân được phát hiện, theo Báo cáo toàn cầu năm 2018 của UNODC về Nạn buôn người.
Năm 2010, Đại Hội đồng LHQ đã thông qua Kế hoạch Hành động Toàn cầu nhằm chống lại Nạn buôn người, kêu gọi các Chính phủ trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp phối hợp và nhất quán để đánh bại tai họa này. Kế hoạch kêu gọi việc phối hợp cuộc chiến chống buôn người vào các chương trình rộng lớn hơn của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường sự phát triển và đồng thời tăng cường vấn đề an ninh trên toàn thế giới. Một trong những điều khoản quan trọng trong Kế hoạch đó chính là việc thành lập Quỹ Ủy thác Tự nguyện của Liên Hợp Quốc cho các nạn nhân của nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
“Tất cả các hành động nhằm khôi phục và thúc đẩy lòng nhân đạo của chúng ta và của những người khác đều hoàn toàn phù hợp với sứ mạng của Giáo hội, như là một sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu Kitô”, theo ĐTC Phanxicô. “Và giá trị truyền giáo này thể hiện rõ trong cuộc chiến chống lại tất cả mọi hình thức của nạn buôn người và cam kết hướng tới việc giải cứu những nạn nhân sống sót; một cuộc chiến và một cam kết cũng có tác dụng mang lại lợi ích cho nhân loại của chúng ta, đồng thời mở đường cho sự sống viên mãn, mục đích tối thượng của sự tồn tại của chúng ta”.
Minh Tuệ (theo Zenit)