
Trẻ em đang chơi đùa tại ngôi làng Bedouin Khan Al Ahmar ở sa mạc Judean ở Bờ Tây, ngày 25 tháng 9 năm 2017, gần khu định cư Do Thái Kfar Adumim. (Ảnh: Debbie Hill / UPI)
Giữa bối cảnh của một cuộc leo thang trong thế giới Ả Rập, Hội đồng các Giáo hội Trung Đông đã kêu gọi các sáng kiến xây dựng hòa bình.
Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo Giáo hội kêu gọi các Kitô hữu ở Trung Đông “gắn bó với vùng đất, di sản và bản sắc của họ với đức tin và hy vọng, và đồng thời tăng cường vai trò của họ trong việc củng cố việc cùng nhau chung sống, sự tôn trọng lẫn nhau và sự liên đới xã hội”.
Các nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ với những người phải chịu “hậu quả của sự chiếm đóng” và sự bành trướng bừa bãi của các khu định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Palestine.
Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Cyprus vào ngày 22 tháng 1, Hội đồng có trụ sở tại Lebanon cho biết cuộc tụ họp của họ diễn ra “giữa bối cảnh của những sự kiện đẫm máu và đau đớn đang bủa vây các quốc gia của chúng ta”.
Họ tìm kiếm một sự chấm dứt ngay lập tức đối với với việc “làm trầm trọng thêm sự đau khổ của người dân Syria” và đồng thời kêu gọi các quốc gia “dỡ bỏ vòng vây” tại đất nước này.
Liên quan đến Iraq, các nhà lãnh đạo Giáo hội cho biết rằng tuyên bố nhằm mục đích “đạt được sự công bằng xã hội, sự toàn vẹn kinh tế, quản trị tốt và chủ quyền quốc gia”.
Họ ca ngợi những nỗ lực của các công dân Lebanon “để khôi phục lại cuộc sống tốt đẹp của họ bằng cách chống tham nhũng và yêu cầu sự quản lý hợp lý” đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội kêu gọi cầu nguyện liên quan đến số phận của hai vị Giám mục bị bắt cóc tại Syria vào năm 2013 – Đức TGM Chính Thống Paul Địa phận Aleppo và Đức TGM Chính Thống Syriac Gregorios Yohanna Địa phận Aleppo.
Ủy ban điều hành của Hội đồng các Giáo hội Trung Đông bao gồm các thành viên thuộc các Giáo hội Công giáo, Chính thống và Tin lành.
Minh Tuệ (theo La Croix)