
Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Giêrusalem đã đến thăm thị trấn Taybeh ở Ramallah vào ngày 14 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Sand Sahiliya)
Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Giêrusalem lên tiếng cáo buộc chính quyền Israel “tiếp tay và dung dưỡng” các vụ tấn công của người định cư Do Thái, đồng thời cảnh báo rằng sự im lặng của cảnh sát trước các cuộc gọi khẩn cấp cấu thành một hình thức đồng lõa.
Hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo các Giáo hội đã đến thăm thị trấn Taybeh, một địa phương có đa số dân là Kitô hữu nằm về phía đông Ramallah. Phái đoàn do Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, và Đức Thượng phụ Theophilos III của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp, dẫn đầu, cùng với các vị đại diện ngoại giao của hơn 20 quốc gia. Phái đoàn Hoa Kỳ đã hủy tham dự vào phút chót mà không đưa ra lời giải thích.
Chuyến viếng thăm mang theo một lời cảnh báo nghiêm trọng về mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với một trong những cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất tại Thánh Địa. Cả các vị lãnh đạo Giáo hội lẫn các nhà ngoại giao đều kêu gọi những người định cư Do Thái phải chịu trách nhiệm và chấm dứt các hành động đe dọa nhằm vào cộng đoàn Kitô hữu có cội rễ sâu xa trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Giêrusalem đã đến thăm thị trấn Taybeh ở Ramallah vào ngày 14 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Sand Sahiliya)
Thay mặt các nhà lãnh đạo Giáo hội, Đức Thượng phụ Theophilos III tuyên bố: “Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi lương tri của toàn thế giới, tha thiết mong đợi lời cầu nguyện, sự quan tâm và hành động, cách riêng từ các anh chị em Kitô hữu trên khắp hoàn cầu. Giáo hội đã duy trì sự hiện diện trung thành tại vùng đất này gần 2.000 năm, và chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông điệp mang tính loại trừ ấy”.
Về phần mình, Đức Hồng y Pizzaballa nhận định: “Thật đáng buồn, sự cám dỗ di cư vẫn còn tồn tại do tình hình hiện nay”. Ngài mô tả Bờ Tây là một khu vực “nằm ngoài phạm vi của pháp quyền”, và đồng thời cũng cho biết thêm: “Luật duy nhất đang được áp dụng ở đây là luật của vũ lực, luật của những kẻ nắm quyền, chứ không phải là luật pháp đích thực. Chúng ta phải nỗ lực khôi phục sự hiện diện của luật pháp tại khu vực này của đất nước, để mọi người có thể cậy dựa vào đó nhằm bảo đảm và thực thi các quyền của mình”.
Các Giáo hội đã yêu cầu mở một cuộc điều tra minh bạch, quy trách nhiệm cho những kẻ thủ phạm, và tháo dỡ các tiền đồn định cư đang đe dọa đất đai của người dân địa phương. Các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm bảo đảm các Kitô hữu có thể tiếp tục sống trên mảnh đất của họ.
Trong số những vụ việc gần đây, vào ngày 7 tháng 7, những người định cư đã phóng hỏa gần nghĩa trang Thánh George (al-Khader) – một địa điểm lịch sử. Người dân địa phương đã kịp thời dập tắt đám cháy trước khi nó lan đến nhà thờ, nhưng thông điệp đã quá rõ ràng: Một tấm biển được đặt gần địa điểm này với dòng chữ: “Các người không có tương lai ở đây”.
Minh Tuệ (theo CNA)