Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Đất Thánh: ‘Thỏa thuận hòa bình phải dựa trên quyền và phẩm giá bình đẳng’

Giêrusalem (Ảnh: ANSA)

Giêrusalem (Ảnh: ANSA)

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Thánh địa phản ứng với ‘Kế hoạch Hòa bình’ của Tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời mô tả đây như là một sáng kiến đơn phương không mang lại phẩm giá và quyền lợi cho người dân Palestine.

Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Đất Thánh sau khi trình bày Kế hoạch Hòa bình Thịnh vượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Giáo hội mời tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho một giải pháp chính đáng cho vấn đề Thánh địa và đồng thời bày tỏ ý kiến cho rằng “kế hoạch này sẽ không mang lại giải pháp nào mà thay vào đó sẽ tạo ra thêm nhiều căng thẳng hơn và có thể là thêm nhiều vụ bạo lực và đổ máu hơn” trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Kế hoạch, do Nhà Trắng công bố hôm thứ Ba, đề xuất khả năng của một Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai và công nhận chủ quyền của Israel đối với các khu định cư ở Bờ Tây, tạo ra các cộng đồng bao quanh Israel.

Nó cũng công nhận Giêrusalem là thủ đô của Israel trong khi cho phép thủ đô của người Palestine ở Đông Giêrusalem, nơi mà, theo kế hoạch, Hoa Kỳ sẽ xây dựng một đại sứ quán trong tương lai cho Nhà nước Palestine.

Nhóm các nhà lãnh đạo Giáo hội bao gồm các Giám mục Công giáo và các vị Thượng Phụ và các vị Quản Thủ Thánh Địa thuộc Dòng Phanxicô, mô tả kế hoạch như “một sáng kiến đơn phương” vốn không mang lại “phẩm giá và quyền lợi” cho người dân Palestine.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội cho biết rằng kế hoạch này “ủng hộ hầu hết mọi yêu cầu của một bên, phía Israel và chương trình nghị sự chính trị của nó” trong khi không thực sự “cân nhắc những yêu cầu chính đáng của người dân Palestine đối với quê hương, quyền lợi và cuộc sống phù hợp phẩm giá của họ”.

Họ tiếp tục khẳng định rằng “họ mong đợi rằng các thỏa thuận trước đó được ký kết giữa hai bên sẽ được tôn trọng và cải thiện trên cơ sở bình đẳng hoàn toàn của con người giữa các dân tộc”.

Tuyên bố kết luận bằng cách mời gọi tất cả các Giáo hội Kitô giáo trên thế giới “cầu nguyện cho Thánh địa, nỗ lực làm việc hướng tới công lý và hòa bình và trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết