
Tổng thống Peru Pedro Castillo và phu nhân Lilia Paredes vẫy tay chào khi họ rời Bộ Ngoại giao để tới Quốc hội dự lễ tuyên thệ nhậm chức vào Ngày nhậm chức của ông ở Lima, Peru, thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Guadalupe Pardo/ AP)
Vào cuối đại hội đồng của họ, các Giám mục Peru đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi tầng lớp chính trị tránh “mọi hình thức của chủ nghĩa độc tài”.
Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống cánh tả mới được bầu gần đây Pedro Castillo đang chờ xem liệu Quốc hội do phe đối lập đứng đầu có bật đèn xanh hay bác bỏ nội các của ông.
Tổng thống Castillo nhậm chức sau một cuộc bầu cử gây chia rẽ sâu sắc chống lại đối thủ cánh hữu Keiko Fujimori. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 6 với cách biệt chỉ 44.000 phiếu bầu.
Mặc dù ông Castillo đã tự mô tả mình là một người Công giáo và là một người yêu mến Đức Mẹ, nhưng đảng của ông, “Perú Libre” (“Peru tự do”) là người theo chủ nghĩa Marx. Đây là lần đầu tiên một cựu giáo viên giữ chức vụ nhà nước.
“Trong việc tìm kiếm công ích và dân chủ, việc sử dụng các cơ chế chính trị gây ra sự phẫn nộ, làm trầm trọng thêm vấn đề và phân cực không giúp ích được gì, mà ngược lại, việc sử dụng những cơ chế được quy định trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành của chúng ta, để đạt được các mục tiêu đã nói ở trên”, các Giám mục viết trong một tuyên bố được công bố vào chiều thứ Tư.
“Chúng ta hãy hướng dân chủ theo hướng tự do, tránh mọi hình thức của chủ nghĩa độc tài. Hướng tới sự bình đẳng, chống mọi hình thức phân biệt đối xử và đói nghèo”.
Tuyên bố có 12 điểm, trong đó các vị Giám chức Peru đưa ra một cái nhìn tổng thể về tình hình đất nước, mở đầu bằng sự bận tâm sâu sắc của họ về sự bất ổn được tạo ra bởi “sự phân cực chính trị cực đoan” vốn ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực xã hội, và đặc biệt là cuộc sống của những người nghèo nhất và những người bị gạt ra bên lề xã hội nhất.
Các Giám mục kêu gọi tinh thần hòa giải đất nước, điều mà họ chỉ ra là đang trở nên tồi tệ do sự gia tăng trong “thái độ thờ ơ mang tính lịch sử đối với tình hình của hàng ngàn đồng bào ở các khu vực ngoại vi của đất nước”.
“Tình trạng không khoan dung, thờ ơ và phân biệt đối xử không nên tiếp tục phổ biến trong cuộc sống chung của chúng ta”, các Giám mục nói.
Các Giám mục cũng nói về đại dịch COVID-19, với mối đe dọa tiềm tàng của làn sóng thứ ba ở Peru, và đã cướp đi sinh mạng của hơn 198.000 người. Họ kêu gọi Tổng thống Castillo cung cấp cho đất nước số lượng vắc xin lớn hơn để chúng tiếp cận với toàn bộ người dân.
“Chúng tôi kêu gọi chính phủ cung cấp các loại vắc-xin cần thiết cho tất cả mọi người, đồng thời chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Peru tiêm vắc-xin, như một biểu hiện của tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và những người khác”, các Giám mục nói.
Các Giám mục cũng nói về các khía cạnh khác của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc đóng cửa các trường học đang ảnh hưởng đến dân số như thế nào.
“Các bậc cha mẹ, những người chịu trách nhiệm chính về việc giáo dục con cái của họ, tiếp tục lo ngại rằng giáo dục trực tuyến đã không đạt được nhiều mục tiêu học tập của họ. Nhiều sinh viên trong hoàn cảnh nghèo cùng cực đã không thể tiếp cận với các lớp học kỹ thuật số”, theo nội dung tuyên bố của các Giám mục.
Các Giám mục cũng “nhắc lại” sự sẵn sàng đối thoại với các cơ quan chức năng của chính phủ, vì “để xây dựng một Peru thuộc về tất cả mọi dòng máu, chúng ta phải yêu mến và phục vụ Tổ quốc hơn các ý tưởng của chúng ta”.
“Vì điều này, chúng tôi kêu gọi sự cam kết có trách nhiệm của tất cả mọi công dân và đặc biệt là các cấp chính quyền để cùng nhau hành động vì thiện ích chung thông qua đối thoại”.
Các Giám mục Peru đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 119 của họ từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8, tổ chức cả các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến. Các Giám mục dành ngày đầu tiên cho đề tài đồng nghị tính, thảo luận về những vấn đề khác, Thượng hội đồng Giám mục, mà Giáo hội ở Mỹ Latinh hiện đang chuẩn bị.
Minh Tuệ (theo Crux)