Các nhà lãnh đạo Công giáo lên tiếng phản đối chính sách 'Ở lại Mexico'

“Chúng tôi phản đối chính sách của Hoa Kỳ yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ đợi để được bảo vệ ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đề nghị Chính quyền hủy bỏ chính sách này, vốn làm gia tăng một cách vô ích sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất và đồng thời vi phạm các quyết nghị quốc tế”, tuyên bố cho biết.

Credit_Herika_Martinez__AFP__Getty_Images_Các nhà lãnh đạo Công giáo đã đưa ra một tuyên bố trong tuần này phản đối việc mở rộng của Hoa Kỳ đối với một chính sách nhằm hạn chế những người xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

“Chúng tôi phản đối chính sách của Hoa Kỳ yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ đợi để được bảo vệ ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đề nghị Chính quyền hủy bỏ chính sách này, vốn làm gia tăng một cách vô ích sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất và đồng thời vi phạm các quyết nghị quốc tế”, tuyên bố cho biết.

Đức Giám mục Joe Vasquez Địa phận Austin, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, và Đức Giám mục Sean Callahan, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, đã phát hành tuyên bố chung vào ngày 13 tháng 3.

Lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 1, các Nghị định thư về việc bảo vệ những người di cư yêu cầu những người xin tị nạn tại cửa khẩu biên giới San Ysidro phải ở lại Mexico trong khi tòa án di trú xử lý vụ việc của họ – một thủ tục có thể mất nhiều năm. Trong các chính quyền trước đây, những người xin tị nạn thường được phép ở lại Hoa Kỳ trong khi chờ ngày ra tòa.

Chính phủ Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba rằng chương trình sẽ mở rộng sang các cửa khẩu ở Calexico, vốn cách khoảng 120 dặm phía bên ngoài San Diego. Các quan chức của Bộ An ninh Nội địa tuyên bố rằng 240 người xin tị nạn đã được đưa trở lại Mexico kể từ khi chính sách được ban hành. Họ dự đoán rằng con số sẽ tăng lên đáng kể khi chương trình này được mở rộng.

Vào tháng Hai, một vụ kiện đã được đưa ra tòa án liên bang chính thức phản đối chính sách này, vốn được biết đến một cách không chính thức như là chính sách “Ở lại Mexico” (Remain in Mexico). Vụ kiện tuyên bố rằng chương trình khiến cho những người xin tị nạn gặp nguy hiểm vì những điều kiện nguy hiểm của Mexico. Một thẩm phán liên bang hiện vẫn chưa công bố liệu một lệnh cấm có được cấp nhằm ngăn chặn chính sách trong khi nó đang được xem xét tại tòa án.

Associated Press đã đưa tin rằng các Cơ quan Đối ngoại và Nội vụ của Mexico đã phản đối việc cập nhật chính sách mà theo họ là do Hoa Kỳ đơn phương thực hiện. Tuy nhiên, trích dẫn “những lý do nhân đạo”, các phòng ban cho biết phần lớn những người xin tị nạn đã trở về Mexico sẽ được phép ở lại.

Hai Đức Cha Vasquez và Callahan cũng đã lên tiếng phản đối chính sách này, đồng thời nhấn mạnh quyền của người dân trong việc được tìm nơi trú ẩn khỏi các điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là khỏi những nguy hiểm đã phải trải qua tại Trung Mỹ.

“Chúng tôi kiên quyết khẳng định việc mỗi người đều có quyền được tìm kiếm nơi tị nạn và nhận ra những nỗ lực gần đây nhằm ngăn chặn và hạn chế quyền đó. Chúng ta phải nhìn xa hơn các khu vực biên giới của chúng ta; các gia đình đang phải tìm cách thoát khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói cùng cực tại quê hương của mình và đang phải chạy trốn để kiếm sống”, tuyên bố cho biết.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã nhắc lại lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô để bảo vệ và chào đón những người nhập cư và đồng thời khuyến khích chính phủ phản ứng lại bằng các chính sách vốn thúc đẩy cách tốt nhất phẩm giá con người.

“Chính phủ của chúng ta cần phải thông qua các chính sách và đồng thời cung cấp thêm viện trợ để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư cũng như thúc đẩy phẩm giá con người và sinh kế bền vững”, các Giám mục nói.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết