
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Justin Welby, và Đức Thượng phụ Bartholomew I tại Vương Cung Thánh đĐường Thánh Phanxicô Assisi, Ý, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (Ảnh: Tiziana Fabi / AFP qua Getty Images)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Justin Welby và Đức Thượng phụ Bartholomew I đã đưa ra một thông điệp chung chưa từng có, đồng thời gọi cuộc khủng hoảng khí hậu là một “sự bất công tàn khốc”.
Ba nhà lãnh đạo Kitô giáo cho biết rằng sẽ có “những hậu quả thảm khốc” đối với các thế hệ tương lai trừ khi thế giới nhận trách nhiệm về những thiệt hại môi trường.
“Cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay nói lên nhiều điều về việc chúng ta là ai và cách thức chúng ta nhìn nhận và đối xử với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta đứng trước một công lý khắc nghiệt: mất đa dạng sinh học, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu là những hậu quả không thể tránh khỏi của các hành động của chúng ta, vì chúng ta đã tiêu thụ một cách tham lam nhiều tài nguyên của trái đất hơn mức mà hành tinh có thể chịu đựng”, tuyên bố của các nhà lãnh đạo Kitô giáo, được đưa ra vào ngày 7 tháng 9, cho biết.
“Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với một sự bất công sâu sắc: những người gánh chịu những hậu quả thảm khốc nhất của những vụ lạm dụng này là những người nghèo nhất trên hành tinh và ít phải chịu trách nhiệm nhất trong việc gây ra chúng”.
“Chúng ta phụng sự một Thiên Chúa của công lý, Đấng lấy làm vui thích trước công trình sáng tạo và tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng cũng nghe thấy tiếng kêu của những người nghèo khổ. Theo đó, có một lời kêu gọi phú bẩm bên trong chúng ta để đáp lại sự đau khổ khi chúng ta chứng kiến sự bất công tàn khốc như vậy ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, và Đức Tổng giám mục Canterbury đã ký văn bản chung vào ngày 1 tháng 9. Thông điệp này đã quy tụ Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính thống Đông phương và Giáo hội Anh giáo, lần lượt là các Giáo hội lớn nhất, lớn thứ hai, và lớn thứ ba trên thế giới.
“Với tư cách là các nhà lãnh đạo của các Giáo hội của chúng ta, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay thế giới quan của họ, hãy nỗ lực lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo, xem xét hành vi của họ và cam kết hy sinh có ý nghĩa vì lợi ích của trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta”, ba nhà lãnh đạo Kitô giáo viết.
Tuyên bố chung nhấn mạnh Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland, từ ngày 1-12 tháng 11.
“Khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị gặp gỡ vào tháng 11 tại Glasgow để cân nhắc về tương lai của hành tinh chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cân nhắc những lựa chọn mà tất cả chúng ta phải thực hiện”, tuyên bố cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài hy vọng sẽ đến Scotland để tham dự hội nghị.
“Tất cả phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của tôi vào thời điểm đó. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của tôi đã được chuẩn bị, và kế hoạch là tôi sẽ đến đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Trong thông điệp chung, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, và Đức Tổng giám mục Canterbury cho biết: “Trong truyền thống Kitô giáo chung của chúng ta, Kinh Thánh và các Thánh cung cấp những quan điểm soi sáng để hiểu được cả thực tại của hiện tại và lời hứa về một điều gì đó lớn hơn những gì chúng ta đang thấy ngay thời điểm hiện tại”.
“Khái niệm về sự quản lý – về trách nhiệm của cá nhân và tập thể đối với tài sản do Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta – thể hiện một điểm khởi đầu quan trọng cho sự bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường”.
Ba nhà lãnh đạo Kitô giáo kết luận: “Tất cả chúng ta – dù là ai và ở đâu – đều có thể đóng góp một phần vào việc thay đổi phản ứng chung của chúng ta trước mối đe dọa chưa từng có của vấn đề biến đổi khí hậu và tình trạng suy thoái môi trường. Việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa là một nhiệm vụ tâm linh đòi hỏi phản ứng của sự cam kết”.
“Đây là một thời điểm quan trọng. Tương lai của con cái chúng ta và tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta phụ thuộc vào thời điểm này”.
Minh Tuệ (theo CNA)