
Một nhà thờ bị hư hại sau một cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv, Ukraine, Chúa nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Felipe Dana / AP)
RÔMA – Đại diện của cả Hội đồng châu Âu lẫn Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) đã lên án việc phá hủy các nhà thờ và địa điểm tôn giáo ở Ukraine và đồng thời yêu cầu Nga kiềm chế nhắm mục tiêu vào các địa điểm này.
Trong một tuyên bố chung vào ngày 13 tháng 4, các tổ chức cho biết khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, “chúng tôi thương tiếc các nạn nhân của chiến tranh và than khóc hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ, tìm kiếm nơi trú ẩn và sự an toàn ở Ukraine, ở châu Âu và những nơi khác”.
“Trẻ em, phụ nữ và người già đặc biệt dễ bị tổn thương. Nhiều nạn nhân của cuộc chiến phải chịu đựng những chấn thương về tâm lý sâu sắc”, họ nói.
Các tổ chức cũng cho biết họ “kinh hoàng” trước việc phá hủy các địa điểm tôn giáo và những nơi thờ tự, bao gồm các nhà thờ, giáo đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo.
Những nơi này “rất quan trọng đối với các cộng đồng tôn giáo đa dạng của đất nước, hơn bao giờ hết vào thời điểm của cuộc khủng hoảng”, họ nói.
Cần lưu ý rằng Hội đồng Châu Âu được thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai trong khi OSCE được thành lập vào giữa cuộc Chiến tranh Lạnh, “với lời hứa duy trì hòa bình và an ninh cho lục địa Châu Âu”.
“Với tư cách là đại diện của cả hai tổ chức cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình, chúng tôi kêu gọi Nga dừng việc phá hủy các địa điểm tôn giáo và những nơi thờ tự, cùng với việc giết hại bừa bãi hàng chục nghìn thường dân, cấu thành tội ác chống lại loài người”, họ nói.
Tuyên bố được ký bởi các đại diện liên tôn của mỗi tổ chức, bao gồm Giáo sĩ Andrew Baker, Đại diện cá nhân của Văn phòng Chủ tịch OSCE về Chống chủ nghĩa bài Do Thái, và Đại sứ Mehmet Paçacı, Đại diện Cá nhân của Văn phòng Chủ tịch OSCE về Chống Sự không khoan dung và Phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo.
Những người ký tên khác bao gồm Daniel Höltgen, Đại diện đặc biệt của Hội đồng Châu Âu về Chủ nghĩa bài Do Thái, chống Hồi giáo và các hình thức không khoan dung tôn giáo và tội ác thù hận, và Giáo sư Regina Polak, Đại diện cá nhân của Văn phòng Chủ tịch OSCE về Chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại và phân biệt đối xử, với sự tập trung bổ sung vào Sự không khoan dung và Phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu và thành viên của các Tôn giáo khác.
Tuyên bố được đưa ra sau khi cơ quan văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO cho biết hôm thứ Tư rằng ít nhất 98 địa điểm tôn giáo và văn hóa ở Ukraine đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong 50 ngày trôi qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.
Cho đến nay, các cuộc pháo kích ở Ukraine đã tấn công các di sản ở 8 khu vực của Ukraine, trong đó có một số di sản có từ đầu thời trung cổ cũng như một số khác được coi như là những biểu tượng của kiến trúc Xô Viết thời kỳ đầu.
Các chuyên gia đã bày tỏ sự lo ngại rằng khi chiến tranh kéo dài, nhiều địa điểm tôn giáo và văn hóa sẽ bị hư hại hoặc bị phá hủy do pháo kích.
Minh Tuệ (theo Crux)