Các Hồng y phê chuẩn việc tuyên phong Hiển thánh cho Chân Phước Carlo Acutis, ngày giờ sẽ được ấn định sau

Bức ảnh của chàng thiếu niên lập trình máy tính Carlo Acutis đã được công bố trong Thánh lễ phong chân phước cho ngài ở Assisi, Ý ngày 10 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Bức ảnh của chàng thiếu niên lập trình máy tính Carlo Acutis đã được công bố trong Thánh lễ phong chân phước cho ngài ở Assisi, Ý ngày 10 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Hôm hôm thứ Hai, Hồng y Đoàn đã bỏ phiếu tích cực cho việc tuyên phong Hiển thánh cho Chân phước Carlo Acutis sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô công nhận một phép lạ thứ hai được cho là nhờ sự chuyển cầu của vị Chân Phước thuộc thế hệ Gen Y vào tháng trước – bước cuối cùng trước khi ngày tuyên phong Hiển thánh cho ngài có thể được ấn định.

Vào ngày 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngày cử hành Thánh lễ tuyên phong Hiển thánh cho chàng thiếu niên lập trình máy tính sẽ được công bố sau đó, theo Vatican.

Chân Phước Acutis có thể sẽ được tuyên thánh trong Năm Thánh 2025 của Giáo hội Công giáo.

Hồng y Đoàn đã phê chuẩn việc phong thánh cho 15 người, trong đó có Chân Phước Carlo Acutis, trong một Công nghị tại Vatican vào sáng ngày 1 tháng Bảy.

Đức Thánh Cha đã ra sắc lệnh rằng 14 vị Chân Phước khác, trong đó có 11 vị “Tử đạo ở Damas”, sẽ được tuyên thánh vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 10.

Acutis, qua đời năm 2006, hưởng dương 15 tuổi, đã được tuyên phong Chân Phước trong một nghi lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô Assisi vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Trong sắc lệnh vào ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn phép lạ thứ hai nhờ sự chuyển cầu của cậu bé người Ý, mở đường cho cậu trở thành vị thánh đầu tiên của thế hệ Gen Y.

Một thiếu nữ 21 tuổi đến từ Costa Rica, Valeria Valverde, đã được chữa lành một cách kỳ diệu nhờ sự chuyển cầu của Acutis sau khi em suýt chết vì vết thương nghiêm trọng ở đầu trong một vụ tai nạn xe đạp khi đang học ở Florence vào năm 2022.

Sau khi người phụ nữ được phẫu thuật cắt sọ khẩn cấp để giảm áp lực nội sọ, gia đình được thông báo rằng tình trạng của em rất nguy kịch và có thể chết bất cứ lúc nào, theo Bộ Phong Thánh của Vatican.

Sáu ngày sau vụ tai nạn, mẹ của Valverde đã hành hương đến Assisi để cầu nguyện cho con gái bà được chữa lành tại mộ của Chân Phước Carlo Acutis, để lại một bức thư.

Cùng ngày hôm đó, Valverde bắt đầu tự thở và vào ngày hôm sau, em đã phục hồi khả năng sử dụng chi trên và phục hồi một phần khả năng nói của mình.

Valverde đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt 10 ngày sau chuyến hành hương của mẹ của em và trải qua các xét nghiệm sâu hơn cho thấy vết bầm tím vỏ não thái dương bên phải xuất huyết trong não của em đã hoàn toàn biến mất.

Trái ngược với những dự đoán của y học, Valverde chỉ phải trải qua một tuần lễ để tập vật lý trị liệu và vào ngày 2 tháng 9 năm 2022, hai tháng sau tai nạn, em đã cùng với mẹ hành hương đến mộ của Chân Phước Acutis ở Assisi để tạ ơn vì em đã được hoàn toàn bình phục.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube