Các Hồng y Công giáo tại Iran và Israel cầu nguyện cho hòa bình giữa bối cảnh bạo lực leo thang

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ La tinh của Giêrusalem (trong ảnh) và Đức Hồng y Dominique Mathieu của Tổng giáo phận Tehran–Isfahan ở Iran Gieekeeu gọi cầu nguyện vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, khi xung đột giữa Iran và Israel leo thang (Ảnh: Văn phòng quản trị Thánh địa)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ La tinh của Giêrusalem (trong ảnh) và Đức Hồng y Dominique Mathieu của Tổng giáo phận Tehran–Isfahan ở Iran đã kêu gọi gọi cầu nguyện vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, khi xung đột giữa Iran và Israel leo thang (Ảnh: Văn phòng quản trị Thánh địa)

Các vị lãnh đạo Công giáo tại Iran và Israel đang khẩn thiết cầu nguyện cho hòa bình trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục leo thang sau các vụ ám sát các quan chức quân sự và các nhà khoa học hạt nhân của Iran do Israel tiến hành, cũng như các cuộc không kích của Israel nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran.

Israel phát động đợt tấn công đầu tiên vào ngày 13 tháng 6, với tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng mục tiêu của Israel là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Đáp lại, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, phần lớn bị Israel đánh chặn thành công. Tính đến nay, hơn 200 người Iran và ít nhất 24 người Israel đã thiệt mạng.

Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tehran–Isfahan (Iran), và Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh Giêrusalem (Israel), đều đang tha thiết cầu nguyện cho hòa bình trong lúc nhiều người lo ngại rằng xung đột quân sự có thể lan rộng.

Trong một cuộc phỏng vấn với AsiaNews chỉ vài giờ sau cuộc tấn công ban đầu, Đức Hồng y Mathieu nhận định: “Thật đáng tiếc khi chúng ta một lần nữa chứng kiến việc người ta tìm kiếm hòa bình thông qua các cuộc tấn công phủ đầu, thay vì cam kết đối thoại tại bàn đàm phán”.

“Chúng ta cầu xin cho nền hòa bình đạt được qua đối thoại dựa trên sự đồng thuận sẽ chiến thắng”, vị Giám chức nói. “Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tiến trình này”.

Tòa Thượng phụ Giêrusalem cũng đã đăng tải một lời cầu nguyện “cho nền hòa bình công chính” trên tài khoản X chính thức chỉ vài giờ sau cuộc tấn công đầu tiên.

Lời nguyện có nội dung như sau: “Lạy Thiên Chúa của sự bình an, ‘Ngài vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi’ (Dt 13,8). Chúa đã phán: ‘Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi’ (Ga 14,27)”.

“Chúng con dâng lên Chúa những tâm hồn mệt mỏi, khao khát ánh sáng của Ngài giữa bóng tối của sự sợ hãi và bất an”, lời cầu nguyện tiếp tục. “Xin dạy chúng con biết trở nên những người kiến tạo hòa bình, vì ‘Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’ (Mt 5,9). Xin gieo vào lòng chúng con những hạt giống của sự hòa giải, và biến chúng con thành khí cụ bình an của Ngài trong một thế giới đang bị thương tích”.

“Xin ban cho chúng con ơn biết sống theo lệnh truyền của Ngài: ‘Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà sống hòa thuận với mọi người’ (Rm 12,18). Nguyện xin cho các thành phố và quốc gia của chúng con được: ‘Tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh” (Tv 122,7). Giữa những cơn khốn khó, chúng con tuyên xưng: ‘Chúa là nguồn sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai?’ (Tv 27,1). ‘Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,  ban cho con được sống yên hàn’ (Tv 4,8)”.

“Chúng con tín thác vào lời hứa muôn đời của Ngài: ‘Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’ (Mt 28,20). Amen”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã đề cập đến tình trạng bạo lực leo thang vào dịp cuối tuần qua, ngài nhận định rằng “tình hình tại Iran và Israel đang trở nên xấu đi một cách nghiêm trọng” và đồng thời kêu gọi “trách nhiệm và lý trí”.

“Cam kết xây dựng một thế giới an toàn hơn, không còn mối đe dọa hạt nhân, phải được theo đuổi qua những cuộc gặp gỡ đầy tôn trọng và đối thoại chân thành”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.

Ngài nhấn mạnh rằng đó là “bổn phận của mọi quốc gia” khi theo đuổi “những con đường hòa giải” và thúc đẩy các giải pháp được xây dựng trên nền tảng công lý, tình huynh đệ và công ích nhằm kiến tạo nền hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực.

Cuộc tấn công của Israel diễn ra giữa lúc các cuộc đối thoại đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân nhằm tránh xung đột quân sự. Dự kiến các quan chức Hoa Kỳ và Iran sẽ gặp nhau vào ngày 15 tháng 6 tại Oman, nhưng Iran đã hủy cuộc gặp sau vụ tấn công của Israel.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết