Các Giáo hội tại Thánh Địa tố cáo ‘cuộc tấn công phối hợp’ nhắm vào các Kitô hữu của chính quyền Israel

Quang cảnh Vương cung Thánh đường Mộ Thánh trong Đêm Vọng Phục sinh, được cử hành vào sáng Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Marinella Bandini)

Quang cảnh Vương cung Thánh đường Mộ Thánh trong Đêm Vọng Phục sinh, được cử hành vào sáng Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Marinella Bandini)

Giữa bối cảnh của cuộc chiến tranh Hamas-Israel ở Gaza, các Thượng phụ và lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo cổ xưa ở Giêrusalem đã ký một văn bản chung trong đó họ tố cáo rằng 4 thành phố tự trị của Israel đã tìm cách đánh thuế thành phố đối với các tài sản của Giáo hội, vi phạm “nhiều thế kỷ” của các thỏa thuận lịch sử.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội, bao gồm Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem, và Linh mục Dòng Phanxicô Francesco Patton, Quản thủ Thánh địa, cáo buộc chính quyền địa phương đã phát động một “cuộc tấn công phối hợp” chống lại sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa.

“Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này thể hiện một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa. Vào thời điểm này khi cả thế giới, đặc biệt là thế giới Kitô giáo, đang liên tục theo dõi các sự kiện ở Israel, chúng tôi lại nhận thấy mình phải đối mặt với nỗ lực của chính quyền nhằm trục xuất sự hiện diện của Kitô giáo khỏi Thánh địa”, các nhà lãnh đạo nêu rõ trong một bức thư gửi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, được trích dẫn trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như The Times of IsraelAsia News và UCA News.

 Trong bức thư ngày 23 tháng 6, lãnh đạo Giáo hội bày tỏ sự lo ngại sau khi nhận được thư cảnh báo hoặc thông báo về thủ tục pháp lý từ 4 thành phố tự trị ở Israel (Tel Aviv, Ramla, Nazareth và Giêrusalem) vì cáo buộc nợ thuế.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chỉ ra rằng “trong nhiều thế kỷ” tài sản của Giáo hội đã được miễn thuế thành phố theo nguyên tắc nguyên trạng (status quo) đã được thiết lập và các Giáo hội đã sử dụng sự miễn trừ này để đầu tư vào các dịch vụ có lợi cho nhà nước như “trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão” và cơ sở vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội chỉ ra rằng các hành động của thành phố mang tính “có chủ ý” và đi ngược lại vị thế lịch sử của các Giáo hội cũng như mối quan hệ của họ với chính phủ, “vi phạm các thỏa thuận hiện có và các cam kết quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi của các Giáo hội”.

“Thật là một sự phẫn nộ, đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm và phức tạp như vậy khi sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hy vọng chiếm ưu thế, thì các chính quyền thành phố lạ bắt đầu các vụ kiện chống lại các Giáo hội tại tòa án và đưa ra những lời đe dọa. Điều này cấu thành sự khinh thường các phong tục tập quán của chúng tôi và những gì chúng tôi yêu quý, đồng thời chà đạp sự tôn trọng lẫn nhau vốn đã tồn tại giữa chúng tôi cho đến thời điểm này”, bức thư nêu rõ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, chính quyền thành phố Giêrusalem cho biết các nhà chức trách Giáo hội đã không nộp đơn xin miễn thuế cần thiết trong những năm gần đây.

Họ cũng cho biết, hiện tại, “một cuộc đối thoại đang được tiến hành để thu hồi các khoản nợ” liên quan đến “các tài sản thương mại”.

Xung đột về thuế thành phố đối với tài sản của Giáo hội ở Giêrusalem đã xảy ra từ vài năm trước.

Vào năm 2018, chính quyền Thành phố Giêrusalem đã tuyên bố ý định thu thuế đối với tài sản của Giáo hội không được sử dụng làm nơi thờ phượng. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Giáo hội, những người cho rằng biện pháp này vi phạm các thỏa thuận lịch sử và cam kết quốc tế.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube