Các Giáo hội châu Âu thảo luận về các mục tiêu chính sách của vị trí Chủ tịch Hội đồng EU

Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha đến dự một cuộc họp báo ở Lisbon (Ảnh: ANSA)

Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha đến dự một cuộc họp báo tại Lisbon (Ảnh: ANSA)

Đại diện của các Giáo hội Châu Âu đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Đại diện Chủ tịch Hội đồng EU của Bồ Đào Nha, và đồng thời kêu gọi tập trung đổi mới vào việc thúc đẩy các chính sách tập trung vào các cộng đồng và các gia đình.

Sự tham gia của các Giáo hội Châu Âu trong “Hội nghị về Tương lai Châu Âu” sắp tới là chủ đề thảo luận chính của cuộc họp được tổ chức vào ngày 28 tháng 1 giữa một phái đoàn đại kết của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) và Hội nghị các Giáo hội Châu Âu (CEC) và Đại diện Chủ tịch Hội đồng EU của Bồ Đào Nha.

Phái đoàn của các Giáo hội gồm có Linh mục Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký COMECE; Tiến sĩ Jørgen Skov Sørensen, Tổng thư ký CEC, José-Luis Bazán, Cố vấn pháp lý của COMECE về Di cư và Tị nạn và Tự do Tôn giáo. Đại diện cho Chính phủ Bồ Đào Nha có ông Nuno Brito, Đại diện thường trực của Bồ Đào Nha tại Liên minh Châu Âu.

Cuộc họp trực tuyến tập trung vào các ưu tiên chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch sáu tháng của Bồ Đào Nha, cụ thể là tổ chức “Hội nghị về tương lai của châu Âu”, một đề xuất được Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu công bố vào năm 2019, với mục đích thực hiện những cải cách cần thiết từ lâu trong các thể chế của EU, vốn đã được thực hiện một cách cấp bách hơn bởi cuộc khủng hoảng Covid-19.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều công dân, bao gồm thanh thiếu niên, xã hội dân sự và các tổ chức châu Âu với tư cách là đối tác bình đẳng và sẽ kéo dài hai năm.

Các chính sách lấy gia đình làm trung tâm

Trong cuộc hội đàm, phái đoàn COMECE và CEC nhấn mạnh rằng Giáo hội, cùng với các bên liên quan khác, có thể đóng góp đáng kể vào việc làm cho các thể chế châu Âu trở nên hiệu quả hơn vì thiện ích chung và đồng thời thúc đẩy việc đối thoại và các chính sách tập trung vào con người, gia đình và cộng đồng, do đó giảm khoảng cách với các công dân EU.

Về phần mình, Đại sứ Brito đồng tình rằng “Các Giáo hội Châu Âu đóng một vai trò quan trọng trong việc nhắc nhở các xã hội của chúng ta rằng Châu Âu được dựa trên vị trí trung tâm của phẩm giá con người và chúng ta không nên e ngại các quốc gia láng giềng”.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội châu Âu đã giới thiệu cho quan chức Bồ Đào Nha một đóng góp chung với những suy tư, đề xuất và khuyến nghị chính sách, nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy sự phục hồi của châu Âu bằng cách hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh vốn mang tính công bằng và toàn diện cũng như tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong việc giữ cho lục địa này luôn luôn rộng mở với thế giới.

Phái đoàn cũng kêu gọi Chủ tịch Hội đồng EU của Bồ Đào Nha thúc đẩy đối thoại và thống nhất trong EU nhằm khơi dậy hy vọng, sự tin cậy và sự tín nhiệm.

“Các giá trị chung của châu Âu – tôn trọng phẩm giá con người và nhân quyền, tự do, dân chủ, liên đới, bình đẳng và pháp quyền – cần được tiếp tục củng cố để tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với tầm nhìn của Liên minh châu Âu như một cộng đồng thực sự của các giá trị đóng góp vào một tương lai chung và bền vững của thế giới”, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói.

Củng cố tinh thần liên đới

COMECE và CEC hoan nghênh Chương trình đầy tham vọng và định hướng giá trị của Chủ tịch Liên minh Châu Âu của Bồ Đào Nha và đồng thời cam kết tăng cường khả năng phục hồi của Châu Âu và lòng tin của người dân vào mô hình xã hội Châu Âu bằng cách thúc đẩy tinh thần liên đới và sự gắn kết.

COMECE và CEC cho biết họ đặc biệt đánh giá cao “cách tiếp cận phối hợp hướng tới vấn đề biến đổi khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số và phúc lợi xã hội được thiết kế nhằm thúc đẩy lối sống tự do, có trách nhiệm với môi trường, xã hội mạnh mẽ, bền vững và lành mạnh trong bối cảnh của sự phục hồi của châu Âu”.

Các cuộc hội nghị với các Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU là một phần của truyền thống lâu đời được hỗ trợ bởi Điều 17 Hiệp ước về Chức năng của EU (TFEU), vốn tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở, minh bạch và thường xuyên giữa các thể chế EU với các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết