Tổ chức Giáo hoàng mang tên Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) đưa tin rằng các Giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo đang kêu đòi công lý sau vụ thảm sát do một nhóm có liên hệ với tỏ chức Nhà nước Hồi giáo gây ra vào ngày 26-27 tháng 7 tại một nhà thờ Công giáo khiến hơn 40 người thiệt mạng hoặc bị thương.
Theo ACN, vào cuối tuần đó, Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tấn công Giáo xứ Chân Phước Anuarite ở Giáo phận Bunia, làm thiệt mạng 37 thanh niên và làm bị thương 6 người khác đang tham dự buổi canh thức kỷ niệm 25 năm phong trào Đạo binh Thánh Thể.
Đức Cha Dieudonné Uringi, Giám mục Địa phận Bunia, phát biểu với ACN rằng sau vụ thảm sát, “nhiều người đã bị chấn thương tâm lý. Khi những người lớn phát hiện ra vụ việc, họ đã đến ngay để xem chuyện gì đã xảy ra”.
Cho đến nay, chưa có ai bị bắt giữ, và Đức Cha Uringi than phiền rằng lực lượng thực thi pháp luật đã không phản ứng thích hợp: “Cảnh sát và quân đội đã ở gần đó, nhưng họ đã không hành động kịp thời. Họ nên can thiệp nhanh hơn để bảo vệ người dân”.
Bất chấp tình hình bất ổn đang diễn ra do nhiều nhóm tranh giành khu vực giáp ranh với Uganda, vị Giám chức vẫn tiếp tục công việc của mình: “Ngay chiều nay, tôi phải di chuyển hơn 60 km [37 dặm] đến một khu vực khai thác mỏ giữa rừng rậm, như vào tháng 6 và tháng 7. Tôi phải di chuyển như vậy hàng tháng để cử hành Bí tích Thêm Sức”, ngài nói.
Vị Giám chức Congo cũng đã yêu cầu ACN hỗ trợ các Linh mục trẻ phải di tản vì bạo lực. “Nhiều người đã phải rời bỏ Giáo xứ của mình và tìm nơi trú ẩn ở Bunia. Chúng tôi chào đón họ, nhưng chúng tôi không có phương tiện để hỗ trợ họ. Sẽ thật tuyệt vời biết bao khi nhận được sự giúp đỡ, như chúng tôi đã từng nhận được từ tổ chức của quý vị, để đồng hành cùng chúng tôi vào thời điểm này”, Đức Cha Uringi nói.
Theo tổ chức thuộc Giáo hoàng này, Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia thứ 10 trên thế giới nhận được nhiều viện trợ nhất từ ACN.
Tiếng kêu đòi công lý
ACN cũng đưa tin rằng Hội đồng Giám mục Quốc gia Congo (CENCO, tên viết tắt tiếng Pháp) trong một tuyên bố chính thức vào ngày 28 tháng 7 đã bày tỏ sự bang hoàng trước “vụ thảm sát ghê tởm” đối với những tín hữu vô tội.
“Vụ thảm sát lần thứ không biết bao nhiêu này đã xảy ra ở một trong những tỉnh đã bị bao vây trong nhiều năm… Tại những tỉnh này, chúng tôi đang chứng kiến các vụ giết người và các vụ bắt cóc”, các Giám mục cho biết.
Sự phẫn nộ, các Giám mục tiếp tục, còn lớn hơn vì “không có lời giải thích đáng tin cậy nào được đưa ra để trấn an người dân”.
Các Giám mục tự hỏi tại sao, mặc dù có rất nhiều vụ thảm sát, chính quyền vẫn không xác định rõ ràng những kẻ phải chịu trách nhiệm.
“Có ai đang nói về những người Hồi giáo ADF, những kẻ khủng bố [khác] không? Những kẻ giết người hàng loạt này có mục đích gì không? Ai được lợi từ những tội ác đã gây ra trong nhiều năm đối với những người dân yêu chuộng hòa bình này?”, các Giám mục đặt câuhỏi.
Các Giám mục CENCO cuối cùng đã yêu cầu “một cuộc điều tra toàn diện và thỏa đáng về thảm kịch” để công lý có thể được thực thi.
Theo tuyên bố, vụ thảm sát xảy ra một tuần sau vụ phá hoại nhà thờ Giáo xứ Lopa thuộc cùng Giáo phận Bunia.
Hoàng Thịnh (theo CNA)