Các Giám mục Ý đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về luật mới của khu vực cho phép việc trợ tử ở Tuscany, đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng sự sống và kêu gọi một khuôn khổ pháp lý tăng cường việc chăm sóc và hỗ trợ các bệnh nhân giai đoạn cuối.
Hội đồng Giám mục Ý (CEI) đã lên án luật mới được Hội đồng khu vực Tuscany thông qua về vấn đề tự tử được hỗ trợ y tế (trợ tử), cho rằng luật này trái ngược với giá trị của sự sống con người.
Trong tuyên bố vào ngày 19 tháng 2, được đưa ra vài ngày sau khi luật này được thông qua, các Giám mục đã bày tỏ sự quan ngại rằng sự chấp thuận này ưu tiên trợ tử hơn là sự chăm sóc giảm nhẹ và trách nhiệm luân lý.
“Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại đối với các sáng kiến khu vực gần đây về chủ đề kết thúc cuộc sống”, các Giám mục cho biết trong một tuyên bố. “Nhiệm vụ đầu tiên của cộng đồng dân sự và hệ thống y tế là hỗ trợ và chăm sóc, chứ không phải là đẩy nhanh cái chết”.
Luật được thông qua sau nhiều năm tranh luận và cho phép những bệnh nhân giai đoạn cuối với sự đau đớn không thể chịu đựng được tìm đến sự hỗ trợ y tế để tự tử trong những điều kiện nghiêm ngặt. Do đó, luật yêu cầu một ủy ban y tế và đạo đức xem xét yêu cầu kết thúc cuộc sống trong thời gian không quá 30 ngày.
Giá trị của sự sống con người
Sự sống con người là điều thiêng liêng và cần được bảo vệ, ngay cả khi phải đối mặt với sự đau đớn và căn bệnh nan y, các Giám mục cho biết, đồng thời kêu gọi một xã hội công bằng cần khuyến khích giá trị của sự sống không phải bằng cách tạo điều kiện cho cái chết mà bằng cách cung cấp sự hỗ trợ, an ủi và phẩm giá vững chắc cho những người đang phải đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất của họ.
Các Giám mục Ý đã nhắc lại một thông điệp từ các Giám mục của vùng Emilia-Romagna năm ngoái. “Việc gây ra cái chết, trực tiếp hoặc thông qua trợ tử, hoàn toàn trái ngược với giá trị của con người, trái ngược với mục đích của nhà nước và với chính ngành y”.
Các Giám mục than phiền về thực tế rằng luật về chăm sóc giảm nhẹ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và đồng thời nhắc nhở Hội đồng khu vực Tuscany rằng các quyền “cần phải được đảm bảo cho tất cả mọi người, theo cách hiệu quả và thống nhất tại mỗi khu vực, vì chúng đại diện cho một cách cụ thể để giảm bớt sự đau khổ và đảm bảo phẩm giá cho đến cùng, cũng như thể hiện tình yêu thương cao cả đối với người khác”.
Phản đối sự phân cực
Theo các Giám mục, vấn đề trợ tử nên tạo cho các nghị sĩ cơ hội thúc đẩy sự đoàn kết, sự hiểu biết và đối thoại mang tính xây dựng bằng cách tìm kiếm tiếng nói chung.
“Chúng tôi mời gọi quý vị không biến vấn đề này thành vấn đề về ‘phe phái’, mà là cơ hội để suy ngẫm sâu sắc về nền tảng của quan niệm của riêng quý vị về sự tiến bộ và phẩm giá của con người,” các giám mục Ý phát biểu, đồng thời kêu gọi “một cuộc tranh luận rộng rãi tại quốc hội đại diện cho đất nước và nhu cầu thực sự của người dân, không có logic đảng phái và khả năng bị lợi dụng”.
“Không thể có sự phân cực hay trò chơi hạ thấp sự sống con người. Phẩm giá không kết thúc khi bệnh tật hoặc khi khả năng không còn. Vấn đề không phải là sự dai dẳng ngoan cố, mà là không đánh mất tính nhân đạo”.
Thiên Ân (theo Vatican News)