Các Giám mục Virginia tán thành động thái của tiểu bang nhằm bãi bỏ án tử hình

Nghị viện bang Virginia: Sean Pavone / Shutterstock

Nghị viện tiểu bang Virginia: Sean Pavone / Shutterstock

Hai Giám mục Công giáo Virginia hoan nghênh các cuộc bỏ phiếu của cơ quan lập pháp tiểu bang nhằm bãi bỏ án tử hình vào tuần trước.

“Chúng tôi hoan nghênh cuộc bỏ phiếu hôm nay của Hạ viện Virginia nhằm bãi bỏ án tử hình, cũng như cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Virginia để làm như vậy vào đầu tuần này”, theo nội dung một tuyên bố chung từ Đức Giám mục Michael Burbidge Địa phận Arlington và Đức Giám mục Barry Knestout cĐịa phận Richmond hôm thứ Sáu tuần trước; tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Dự luật, được tài trợ bởi Hạ nghị sĩ Mike Mullin (D), đã thông qua Hạ viện bang với số phiếu 57-41. Ba đảng viên Cộng hòa đã tham gia cùng với tất cả các thành viên khác trừ một đảng viên Dân chủ trong việc bỏ phiếu bãi bỏ án tử hình.

Các Giám mục cho biết họ “khẳng định nhu cầu cao nhất” về sự hỗ trợ cầu nguyện cho những người thân yêu của các nạn nhân của những tội ác kinh hoàng. Họ cũng ủng hộ “một cách rõ ràng và xác tín, những lời trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo: ‘Án tử hình là không thể chấp nhận được vì đó là một sự tấn công nhắm vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người’”.

“Đoạn tương tự trong Sách Giáo lý cũng lưu ý rằng: ‘Có một sự nhận thức ngày càng tăng rằng phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả sau khi phạm phải những tội ác cực kỳ nghiêm trọng’”, các Giám mục nói.

Các Giám mục lưu ý rằng “sự nhận thức ngày càng gia tăng này tại nơi làm việc với nhiều tiếng nói cùng nhau vận động cho đạo luật này, và cuối cùng là trong các cuộc bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện ủng hộ việc chấm dứt án tử hình ở Virginia, vốn đã xử tử nhiều người hơn bất kỳ bang nào khác”.

Vụ hành quyết cuối cùng của Virginia là vào năm 2017. Có hai tử tù hiện đang thụ án tử hình tại tiểu bang và theo luật, án tử hình của họ sẽ được chuyển thành án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Kể từ năm 1976, 113 tử tù đã bị hành quyết ở Virginia, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác ngoại trừ Texas.

Hai Đức Giám mục Burbidge và Knestout đã trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng án tử hình là “sự xúc phạm đến quyền bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá của con người”.

Các Giám mục cũng cho biết thêm rằng “chúng ta có những cách thức khác để đưa ra các hình phạt và bảo vệ xã hội, mà không cần đến các vụ hành quyết”.

“Chúng tôi cũng đã luôn rõ ràng trong lập trường của chúng tôi về luật bãi bỏ án này trong năm nay và luật tương tự trong những năm trước, và trong những can thiệp trực tiếp của chúng tôi trước khi các vụ hành quyết xảy ra ở Virginia và ở cấp liên bang”, các Giám mục nói.

Dự luật giờ đây sẽ được chuyển cho Thống đốc Ralph Northam (D) ký ban hành. Khi dự luật được giới thiệu tại cơ quan lập pháp vào ngày 13 tháng 1, Thống đốc Northam cho biết ông sẽ ký dự luật này thành luật.

Thượng viện bang đã thông qua dự luật bãi bỏ án tử hình hôm thứ Tư tuần trước, với tỷ lệ phiếu bầu 21-17. Dự luật được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu giữa các đảng, không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu cho dự luật này và một người bỏ phiếu trắng.

Nhà tài trợ của dự luật tại Thượng viện đã trích dẫn những lo ngại rằng hình phạt tử hình được sử dụng một cách không cân xứng đối với các nhóm sắc tộc thiểu số và những người bị suy giảm trí lực.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết