
Đức Giám mục Michael Burbidge của Giáo phận Arlington và Đức Giám mục Barry Knestout của Giáo phận Richmond (Ảnh: Katie Yoder/ EWTN News/ Tổng Giáo phận Washington)
Hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 1, các Giám mục Công giáo bang Virginia đã công khai lên tiếng phản đối một sửa đổi hiến pháp về vấn đề phá thai, vốn sẽ bãi bỏ các biện pháp bảo vệ hiện hành của tiểu bang đối với thai nhi, và đồng thời gọi biện pháp này biện pháp này là “cực đoan”.
Đại Hội đồng Lập pháp bang Virginia đã thông qua một tu chính án đề xuất nhằm đưa “quyền phá thai” trở thành một quyền căn bản trong Hiến pháp của tiểu bang, nếu được cử tri chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 tới đây.
Bản sửa đổi hiến pháp về phá thai được đề xuất sẽ thiết lập một “quyền cơ bản về tự do sinh sản, bao gồm quyền đưa ra và thực hiện các quyết định liên quan đến việc chăm sóc tiền sản, sinh nở, chăm sóc hậu sản, ngừa thai, phá thai, xử lý sẩy thai và chăm sóc khả năng sinh sản”.
Đức Giám mục Michael Burbidge của Giáo phận Arlington và Đức Giám mục Barry Knestout của Giáo phận Richmond đã gọi động thái này là điều “khiến lương tâm ghê tởm”, đồng thời lưu ý rằng các nhà lập pháp đã nhanh chóng thông qua tu chính án này tại cả hai viện của cơ quan lập pháp chỉ trong những ngày đầu của khóa họp kéo dài 60 ngày.
“Tu chính án phá thai cực đoan này, vốn sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào cuối năm nay, vượt xa cả những gì phán quyết Roe v. Wade trước đây từng cho phép”, hai vị Giám chức tuyên bố trong thông cáo ngày 16 tháng 1. “Nó sẽ hợp pháp hóa việc phá thai gần như không giới hạn ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, không có giới hạn độ tuổi”.
Hai vị Giám chức cảnh báo rằng tu chính án này sẽ “đe dọa nghiêm trọng luật yêu cầu sự đồng thuận của cha mẹ, các tiêu chuẩn y tế và an toàn dành cho phụ nữ, sự bảo vệ về lương tâm cho các nhân viên y tế, cũng như những hạn chế đối với việc phá thai được tài trợ bằng tiền thuế của người dân”.
“Điều đáng buồn nhất là điều khoản sửa đổi cực đoan về phá thai không hề bảo vệ bất kỳ thai nhi nào”, các Giám mục tiếp tục.
“Quan trọng nhất, sự sống con người là điều thánh thiêng”, các Giám mục tiếp tục. “Sự sống của những người mẹ dễ bị tổn thương và của các trẻ em chưa sinh ra phải luôn được đón nhận, chăm sóc và bảo vệ”.
“Quyền của cha mẹ và sức khỏe cũng như phúc lợi của trẻ vị thành niên phải được bảo vệ”, các Giám mục khẳng định. “Tự do tôn giáo cũng phải được bảo vệ. Không ai bị buộc phải chi trả hoặc tham gia vào việc phá thai. An toàn và sức khỏe cần phải được ưu tiên, chứ không phải bị suy giảm”.
Ngoài ra, các Giám mục cũng thúc giục các cử tri của tiểu bang Virginia phản đối một đề xuất khác nhằm bãi bỏ điều khoản năm 2006, vốn định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đồng thời, các Giám mục bày tỏ sự ủng hộ đối với một đề xuất nhằm khôi phục quyền bầu cử cho những người đã hoàn tất án tù.
“Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào công tác giúp giáo dục cử tri về các sửa đổi được đề xuất này và sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại sửa đổi cực đoan về phá thai”, các Giám mục kết luận.
Tuyên bố chung này được đưa ra sau khi Đức Giám mục Burbidge, trong thông cáo ngày 15 tháng 1, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo “cầu nguyện, ăn chay và lên tiếng bảo vệ sự sống” trước “mối đe dọa đang cận kề” từ tu chính án phá thai.
“Cầu nguyện mở lòng chúng ta đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa và củng cố chúng ta để hành động với lòng can đảm và sự bác ái”, Đức Giám mục Burbidge viết. “Ăn chay giúp đền bù tội lỗi và nhắc nhở chúng ta rằng tự do đích thực không nằm ở sự buông thả, mà ở việc hiến dâng chính mình. Dấn thân xã hội cho phép chúng ta đưa những xác tín của mình vào đời sống công cộng với sự tôn trọng, rõ ràng và kiên trì”.
“Phản ứng của chúng ta, với tư cách là người Công giáo — và là những công dân dấn thân cho công lý — phải được đặt nền tảng trên đức tin, chân lý và tình yêu”, ngài tiếp tục.
Đức Giám mục Burbidge cũng nhắc nhở các tín hữu Công giáo về lòng thương xót của Giáo hội.
“Điều thiết yếu là phải tái khẳng định một chân lý nằm ở trung tâm sứ mạng bảo vệ sự sống của Giáo hội: Giáo hội là một người Mẹ yêu thương”, Đức Giám mục Burbidge viết. “Đối với bất kỳ người nam hay người nữ nào đang mang trong lòng nỗi đau, sự hối tiếc hay buồn khổ vì đã tham gia vào việc phá thai, hãy biết rõ điều này: anh chị em không đơn độc, và Thiên Chúa đang chờ đón anh chị em bằng tình yêu thương và lòng thương xót. Giáo hội mong muốn đồng hành với anh chị em trên hành trình chữa lành và hy vọng”.
“Chớ gì chúng ta cùng nhau tha thiết cầu nguyện, hành động với lòng can đảm và phục vụ cách quảng đại”, Đức Giám mục Burbidge kết luận. “Ước chi chứng tá của chúng ta góp phần xây dựng một nền văn hóa tại Virginia — và vượt xa hơn nữa — nơi mọi sự sống con người đều được nhìn nhận là điều thánh thiêng, tất cả mọi người đều được yêu thương, và mỗi khoảnh khắc đều là một cơ hội để chọn lựa sự sống”.
Minh Tuệ (theo CNA)