Hôm thứ Hai, Hội đồng Giám mục Venezuela đã chỉ trích Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela vì đã cản trở công việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn và các vụ sạt lở đất gần đây.
Các trận mưa từ ngày 23-24 tháng 8 tại Thung lũng Mocotíes ở bang Mérida đã gây ra tình trạng lũ lụt và các vụ sạt lở đất, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Hơn 50.000 người và hơn 14.000 gia đình đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt ở các bang Mérida, Táchira, Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Apure và Aragua.
Trong một tuyên bố vào ngày 30 tháng 8, các Giám mục Venezuela lưu ý rằng trước thảm kịch “phản ứng của tinh thần liên đới từ cả Giáo hội Công giáo, cũng như các giáo phái tôn giáo và thể chế dân sự khác phải là tức thì”.
“Nhờ sự hưởng ứng tức thì của rất nhiều người có thiện chí, chúng tôi đã có thể cung cấp viện trợ dưới nhiều hình thức khác nhau, từ thuốc men, thực phẩm đến quần áo và các vật dụng cần thiết khác. Bác ái không có giới hạn, cũng như không đặt ra các điều kiện để thực hiện vì nó không phân biệt đối xử ít nhất đối với những người đón nhận những hoạt đông của lòng thương xót”.
“Caritas quốc gia cùng với Caritas của các Giáo phận khác nhau đã nhanh chóng phản ứng bằng cách thu thập các nguồn cung cấp được gửi đến từ nhiều nơi trên khắp đất nước”, các Giám mục Venezuela nói.
Tuy nhiên, các Giám mục Venezuela cho biết rằng “chúng tôi lấy làm tiếc và lên án thái độ của một số nhà chức trách dân sự, cũng như Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bolivar”.
Các nhà chức trách này, các Giám mục Venezuela cáo buộc, “không hợp tác một cách vô vị lợi, không những họ đã ngăn cản việc tiếp cận phần lớn viện trợ được gửi từ nhiều nơi trên đất nước, mà họ còn có thái độ thờ ơ và xúc phạm đối với các thành viên của Giáo hội và các tổ chức khác”.
Các nhà chức trách này, các Giám mục Venezuela tiếp tục, “tuyên bố đã nhận chỉ thị từ cấp trên, và trong mọi trường hợp, họ nên thừa nhận ai lầm của mình”.
Các Giám mục đã khuyến khích các nhà chức trách “thay đổi thái độ của họ và đặt mình vào sự phục vụ của các tổ chức đang thực sự làm việc cùng với nhau”.
“Theo cách đó giúp các chuyến hàng sớm đến đích, ưu tiên cho việc vận chuyển vật tư; huy động lực lượng dự phòng để mở đường và các hoạt động khác vì lợi ích của người dân bị ảnh hưởng”, các Giám mục nói.
Các Giám mục cũng kêu gọi các nhà chức trách “không hành động vì lợi ích đặc biệt” vì “họ đang phục vụ tất cả mọi người dân Venezuela” và không nên phục vụ “một sự thiên vị chính trị”.
Dưới chính quyền xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolas Maduro, Venezuela đã bị tàn phá bởi tình trạng bạo lực và biến động chính trị và xã hội, với tình trạng thiếu hụt lương thực và thuốc men trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao, mất điện và siêu lạm phát. Hơn bốn triệu người Venezuela đã di cư kể từ năm 2015.
Minh Tuệ (theo CNA)