Các Giám mục và Tổng thống Colombia lên án việc hợp pháp hóa phá thai của Tòa án Hiến pháp

Ông Iván Duque Márquez, Tổng thống Colombia

Ông Iván Duque Márquez, Tổng thống Colombia

Hôm thứ Ba, Tổng thống Colombia, Iván Duque Márquez, đã bác bỏ quyết định của Tòa án Hiến pháp về việc phi hình sự hóa việc phá thai lên đến 24 tuần.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một quyết định liên quan đến toàn bộ xã hội Colombia và năm người không thể đề xuất một điều gì đó tàn bạo với một quốc gia khi cho phép sự sống bị gián đoạn đến sáu tháng của thai kỳ”, Tổng thống Márquez phát biểu với truyền thông Colombia vào ngày 22 tháng 2.

Vào ngày 21 tháng 2, Tòa án Hiến pháp Colombia đã đưa ra phán quyết với tỉ lệ biểu quyết 5-4 rằng phá thai “sẽ chỉ bị trừng phạt khi được thực hiện sau tuần thứ hai mươi tư (24) của thai kỳ và trong mọi trường hợp, thời hạn này sẽ không áp dụng cho ba lý do được đưa ra trong phán quyết C-355 vào năm 2006”.

Điều này có nghĩa là cho đến tuần thứ 24 của thai kỳ, phá thai sẽ không phải là một tội phạm bị trừng phạt và sau giai đoạn này, nó có thể được thực hiện mà không có giới hạn thai kỳ cao hơn với những lý do như đe dọa tính mạng của người mẹ, lạm dụng tình dục hoặc dị tật thai nhi.

Phán quyết của tòa án yêu cầu quốc hội và chính phủ quốc gia thực hiện một chính sách công toàn diện, cùng với những điều khác, loại bỏ “bất kỳ trở ngại nào đối với việc thực hiện các quyền về vấn đề tình dục và sinh sản vốn đã được công nhận trong phán quyết này”.

Ông Duque cũng nói với giới truyền thông rằng ông là “một người ủng hộ việc bảo vệ sự sống; tôi luôn là một người ủng hộ việc bảo vệ sự sống. Tôi tin rằng, như chính Tòa án Hiến pháp cũng đã tuyên bố cách đây từ lâu, rằng sự sống bắt đầu kể từ khi thụ thai”.

Tổng thống Duque sau đó cảnh báo rằng quyết định của tòa án có thể dẫn đến việc “phá thai ở Colombia trở thành một phương tiện tránh thai”.

Ông Duque nhấn mạnh rằng “chúng ta cũng cần đề cập cuộc thảo luận này tại cơ quan có thẩm quyền thực sự, đó là Quốc hội Cộng hòa, như một số thẩm phán đã lưu ý trong cuộc bỏ phiếu của họ”.

Tổng thống Colombia cũng giải thích rằng Tòa án Hiến pháp “đang vi phạm nguyên tắc ‘res judicata (‘vấn đề đã được giải quyết không thể thay đổi’) theo hiến pháp vì tòa án đã đưa ra phán quyết về vấn đề này cách đây khá lâu, vào năm 2006, và tòa án đã đưa ra ba lý do ngoại lệ liên quan đến việc làm gián đoạn quá trình mang thai”.

Tổng thống Duque cũng chỉ ra thực tế là với một thai nhi 24 tuần tuổi, “chúng ta không nói về sự sống trong thời kỳ mang thai, mà là sự sống đang mong đợi được sinh ra. Chúng ta đang nói về việc làm gián đoạn một sự sống vốn có quá trình phát triển rất rõ ràng”.

Các Giám mục Colombia cũng chỉ trích phán quyết vào ngày 22 tháng 2, đồng thời cho rằng “các quyền được sống và quyền được nhận sự bảo vệ của nhà nước, quyền được bảo vệ bởi hiến pháp, không được bảo vệ ngay từ thời điểm được thụ thai là một sự xúc phạm đối với phẩm giá con người”.

“Việc bảo vệ quyền được cho là lấy đi sinh mạng vô tội của con người đe dọa chính nền tảng của trật tự xã hội và pháp quyền của chúng ta. Phá thai trực tiếp là một hành động trái với luân lý và là một hành vi bạo lực chống lại sự sống”.

Các Giám mục cho biết rằng đôi khi “thực tế phá thai đối phó với những sự kiện kịch tính của con người vốn gây ra nhiều khó khăn và đau khổ cho người mẹ và những người trong cuộc sống của cô ấy, đặc biệt khi việc mang thai là hậu quả của vấn đề bạo lực tình dục hoặc phải đối mặt với những điều kiện của việc bị bỏ rơi, bị loại trừ hoặc kinh tế khó khăn”.

“Trong những trường hợp này, khi người phụ nữ là nạn nhân, điều hợp lý là cả xã hội dân sự lẫn hệ thống pháp luật đều phải đưa ra biện pháp bào chữa và bảo vệ cho cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ đến việc yêu cầu một quyền không còn là hợp pháp nếu nó liên quan đến việc từ chối hoặc chà đạp lên quyền của người khác”.

Các Giám mục nhắc lại rằng “thực tế là mỗi lần mang thai đều liên quan đến sự tồn tại của một con người khác, khác biệt với người mẹ, trong những điều kiện của sự bơ vơ và dễ bị tổn thương, mà đến lượt mình có quyền trở thành một phần của gia đình nhân loại, không thể bị che đậy hoặc bị đánh giá thấp”.

Các Giám mục đặt câu hỏi rằng liệu “không có cách nào khác để bảo vệ cuộc sống của các bà mẹ cùng với tính mạng của những đứa con chưa chào đời của họ”, đồng thời cũng cho biết rằng “vấn đề phá thai không thể chỉ bị giới hạn ở phụ nữ mang thai, mà đòi hỏi sự liên đới của toàn xã hội”.

Các Giám mục tuyên bố rằng “chúng tôi muốn là người đầu tiên giúp tìm ra lựa chọn tốt đẹp khi phá thai dường như là giải pháp” và họ làm điều này “nhân danh Đấng đã đến để mang lại sự sống dồi dào”.

Các Giám mục đề xuất điều này “với hy vọng rằng nhà nước, cũng như tất cả những anh chị em đồng bào có tinh thần thiện chí, sẽ không tiếc công sức để bảo vệ và nỗ lực thúc đẩy sự sống con người, thậm chí ngay cả trong những hoàn cảnh phức tạp nhất”.

 Trong một video vào ngày 21 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Luis José Rueda Aparicio Địa phận Bogotá, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, nhắc lại rằng “Hiến pháp Colombia nói rằng quyền sống là quyền cơ bản của mọi công dân và từ đây xuất phát các quyền khác được bảo vệ ở Colombia và trên toàn thế giới”.

 Đức Tổng Giám mục Aparicio cho biết rằng “đối với chúng ta, những người có đức tin, ngoài việc là một quyền tự nhiên”, sự sống “còn là một món quà từ Thiên Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục loan báo, bảo vệ và thúc đẩy sự sống của con người, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết