Các Giám mục Uruguay bày tỏ sự đau buồn trước việc Hạ viện thông qua luật hợp thức hóa an tử

Một y tá chạm vào tay bệnh nhân tại khoa chăm sóc giảm nhẹ của một phòng khám ở Marseille, Pháp, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Hội đồng giám mục Uruguay đã bày tỏ sự buồn bã vào ngày 13 tháng 8 năm 2025 sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử (Ảnh: OSV News/ Manon Cruz, Reuters)

Một y tá chạm vào tay bệnh nhân tại khoa chăm sóc giảm nhẹ của một phòng khám ở Marseille, Pháp, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Hội đồng giám mục Uruguay đã bày tỏ sự buồn bã vào ngày 13 tháng 8 năm 2025 sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử (Ảnh: OSV News/ Manon Cruz, Reuters)

Hội đồng Giám mục Uruguay đã bày tỏ sự đau buồn sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử.

“Chúng tôi một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đối với việc chăm sóc giảm nhẹ, vốn chăm sóc và đồng hành với bệnh nhân trong phẩm giá”, các Giám mục viết trong tuyên bố ngày 13 tháng 8, được ký bởi Đức Cha Milton Tróccoli, Giám mục Địa phận Maldonado-Punta del Este-Minas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Địa phận Montevideo, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục; và Đức Cha Heriberto Bodeant, Giám mục Địa phận Canelones, Tổng Thư ký.

Ngày 13 tháng 8, Hạ viện đã thông qua Luật về cái chết có Phẩm giá với 64 phiếu thuận và 29 phiếu chống, trong đó đa số các nghị sĩ thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Rộng mở (Broad Front) cùng một số nghị sĩ của Đảng Colorado bảo thủ hơn đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Dự luật được chuyển sang Thượng viện xem xét

Hiện dự luật đã được chuyển sang Thượng viện để thảo luận. Trước phiên bỏ phiếu, Tổng thống Yamandú Orsi nói với báo giới rằng ông ủng hộ biện pháp này “miễn là có sự chăm sóc thận trọng và các biện pháp bảo đảm nghiêm ngặt”.

Vào ngày 5 tháng 8, Hội đồng Thường vụ của Hội đồng Giám mục đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Orsi. “Chúng tôi muốn nhấn mạnh tất cả những gì có thể được thực hiệ một cách tích cực, nghĩa là cổ võ việc chăm sóc và nâng đỡ những người đang đau khổ … có thể giúp ngăn chặn những cái chết trái với tự nhiên”, Đức Cha Bodeant đã chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp gỡ,theo Hội đồng Giám mục.

Vị Giám chức cũng minh định rằng các đại diện của Hội đồng Giám mục Uruguay (CEU) không yêu cầu Tổng thống phủ quyết dự luật an tử nếu nó được thông qua. “Chúng tôi chỉ đơn giản trình bày lập trường của mình”, Đức Cha Bodeant nói. “Tổng thống đã lắng nghe chúng tôi với sự tôn trọng sâu sắc, và chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc nhấn mạnh những giải pháp thay thế, chăm sóc và đặc biệt là việc cổ võ việc chăm sóc giảm nhẹ”.

Nội dung của dự luật an tử tại Uruguay

Theo dự luật, bất kỳ người trưởng thành nào được đánh giá là “có năng lực tinh thần” và đang ở trong “giai đoạn cuối của một bệnh lý nan y, không thể chữa trị và không thể phục hồi”, và do căn bệnh hay tình trạng sức khỏe đó “chịu đựng sự đau khổ không thể chịu nổi, trong mọi trường hợp với sự suy giảm nghiêm trọng và tiến triển về chất lượng cuộc sống, có quyền, theo yêu cầu và thủ tục được quy định trong luật, được thực hiện an tử để cái chết của họ có thể diễn ra một cách không đau đớn, thanh thản và trong sự tôn trọng phẩm giá của họ”.

Các Giám mục Uruguay đã kiên quyết phản đối dự luật an tử kể từ khi nó được đề xuất. Vào tháng 4 vừa qua, các Giám mục đã công bố một tài liệu dài mang tựa đề “Đối diện với cái chết bằng tình yêu”, trong đó các vị Giám chức khẳng định: “Các bác sĩ không bao giờ được tham gia vào những hành vi chủ động gây ra cái chết cho người khác”.

Các Giám mục: ‘Giết một bệnh nhân là điều vô luân’

Tuyên bố vào tháng 4 tiế tục: “Giết một bệnh nhân là điều vô luân, ngay cả khi để họ thoát khỏi sự đau đớn và khổ sở, cho dù chính họ bày tỏ mong muốn điều đó. Tuy nhiên, ‘an thần giảm đau’ … là phù hợp luân lý. Bệnh nhân, nhân viên y tế hay thân nhân đều không có quyền quyết định hoặc gây ra cái chết của một con người. Sau cùng, một hành động như thế thực chất cấu thành tội giết người diễn ra trong bối cảnh y khoa”.

Theo khảo sát của viện thăm dò Cifra, 62% người dân Uruguay ủng hộ dự luật an tử.

Hiện nay, chỉ có hai quốc gia ở châu Mỹ Latinh đã hợp pháp hóa an tử là Colombia và Ecuador, sau các phán quyết của tòa án hiến pháp.

Trong những năm gần đây, Uruguay đã trở thành một trong những quốc gia ít Công giáo nhất tại châu Mỹ Latinh; khảo sát uy tín Latinobarómetro thực hiện trên 17 quốc gia trong khu vực cho thấy 47% người dân Uruguay tuyên bố không có tôn giáo.

Minh Tuệ (theo OSV News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết