
Siêu trăng, được gọi là “Trăng Dâu Tây”, và siêu trăng cuối cùng của năm 2021, được chụp trên Cầu Cảng Sydney vào ngày 25 tháng 6 (Ảnh: Stephen Coates / Reuters via CNS)
CANBERRA, Úc – Các Giám mục Công giáo kêu gọi người dân Úc hãy lưu tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất của quốc gia khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 21 tháng 5.
Trong một tuyên bố trước cuộc bầu cử, các Giám mục không tán thành bất kỳ cương lĩnh chính trị nào, nhưng cho biết rằng các cử tri nên xem xét các ứng cử viên có thể ưu tiên những người cần chăm sóc giảm nhẹ, những người có công việc lương thấp và không an toàn, những người thuộc Những Bộ tộc Đầu tiên (First Nations), những người xin tị nạn và những người tị nạn.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 19 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge Địa phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, cho biết không có một đảng phái chính trị nào hoàn toàn thể hiện được Giáo huấn Xã hội Công giáo. Nhưng vị Giám chức cho biết các nhà lãnh đạo Công giáo Úc “khao khát điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là ‘một hình thức chính trị tốt đẹp hơn’, một hình thức chính trị thực sự phục vụ công ích”.
“Kể từ cuộc bầu cử liên bang vừa qua, chúng ta đã nhận thấy tác động và thách thức của đại dịch toàn cầu, các trận lũ lụt, những mùa hè xảy ra các trận cháy rừng, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và một thế giới đang cạnh tranh vì xung đột quân sự”, Đức Tổng Giám mục Coleridge nói.
“Điều quan trọng nhất trong suy nghĩ của nhiều người sẽ là sự phục hồi kinh tế của Úc sau những ảnh hưởng của COVID-19. Sự gián đoạn xã hội do đại dịch đã cho thấy mức độ nghèo đói và tổn thất đáng kể ở Úc. Chúng ta cần một khế ước xã hội mới vốn tập trung nền kinh tế một cách rõ ràng hơn vào vấn đề công ích”.
Trong tuyên bố của mình, các Giám mục nói rằng chính phủ nên “đóng vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ chất lượng cao một cách nhất quán trên khắp nước Úc”.
Điều này bao gồm việc tăng lương cho những người làm việc trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi, nơi mà tình trạng thiếu nhân viên đang “làm tê liệt ngành”, các Giám mục nói.
Các Giám mục kêu gọi việc tăng lương tối thiểu “để ít nhất đáp ứng ngưỡng nghèo” và ủng hộ “đầu tư nhiều hơn vào nhà ở xã hội và giá cả phải chăng”.
Các Giám mục cũng cho biết các cơ quan tôn giáo, bao gồm cả trường học, cần có thể thuê nhân viên hỗ trợ sứ mạng của họ. “Chúng tôi chỉ kêu gọi cùng một mức độ bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo mà Úc đã có trên cơ sở chủng tộc, giới tính hoặc tuổi tác”, các Giám mục cho biết.
Các Giám mục tái khẳng định sự tán thành của họ đối với Tuyên bố Uluru từ Trái tim năm 2017 và lời kêu gọi của họ để Những người Thổ dân và Cư dân trên Quần đảo eo biển Torres được công nhận trong hiến pháp và có tiếng nói thường trực trong Quốc hội Úc.
Các Giám mục kêu gọi một “hệ thống công bằng, nhân đạo và kịp thời” để đánh giá các yêu cầu xin tị nạn và đồng thời cũng cho biết rằng nền sinh thái học toàn diện nên được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường.
Các Giám mục đã kèm theo tuyên bố của họ với một trang về các nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo và lời cầu nguyện cho cuộc bầu cử, trong đó có đoạn nói rằng: “Chớ gì tất cả chúng ta nhìn thấy và nghe thấy mình mình nơi những người dễ bị tổn thương nhất, để chúng ta có thể đáp lại tiếng kêu của trái đất và cũng là tiếng kêu của người nghèo, để chúng ta có thể đáp lại tiếng kêu đó”.
Minh Tuệ (theo Crux)