Các Giám mục trên khắp thế giới sẽ hiệp ý cùng với ĐTC Phanxicô thánh hiến Ukraine và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria

Đức Thánh Cha Phanxicô xông hương khi tôn kính bức tượng Đức Mẹ Fatima gốc trong Thánh lễ trong đó ngài đã phó dâng cả thế giới cho Đức Mẹ, tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 năm 2013. Đức Thánh cha đã mời gọi các Giám mục trên thế giới cùng hiệp ý với ngài “thánh hiến và trao phó” nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô xông hương khi tôn kính bức tượng Đức Mẹ Fatima gốc trong Thánh lễ trong đó ngài đã phó dâng cả thế giới cho Đức Mẹ, tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 năm 2013. Đức Thánh cha đã mời gọi các Giám mục trên thế giới cùng hiệp ý với ngài “thánh hiến và trao phó” nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

RÔMA – Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria, và các Giám mục Công giáo trên khắp thế giới đã thông báo rằng họ sẽ đáp lại lời yêu cầu của Đức Thánh Cha để cùng hiệp ý với ngài trong nghi thức thánh hiến hai quốc gia này.

Ngày 25 tháng 3 là Lễ Truyền Tin, và là một Lễ trọng theo lịch Phụng vụ của Giáo hội.

Buổi cử hành sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương.

Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI cũng sẽ tham dự nghi thức thánh hiến. Mặc dù một số báo cáo phỏng đoán rằng Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI sẽ hiện diện bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, nhưng Crux đã có thể xác nhận rằng Đức nguyên Giáo hoàng sẽ không ở đó. Thay vào đó, ngài sẽ hiệp ý tham dự từ Tu viện Mater Ecclesia nơi ngài đang sống kể từ khi rời nhiệm sở.

Cùng ngày Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự buổi cử hành Sám hối Mùa Chay, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng, sẽ chủ sự hành động thánh hiến tương tự tại Đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha.

Khi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba trẻ chăn cừu tại Fatima vào năm 1917 với thông điệp khuyến khích việc cầu nguyện và ăn năn sám hối, Mẹ cũng yêu cầu Đức Giáo hoàng và tất cả các Giám mục trên thế giới thánh hiến nước Nga cho Mẹ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư đến tất cả các Hội đồng Giám mục yêu cầu họ cùng hiệp ý tham gia vào việc thánh hiến, đồng thời khi có thể.

Do chênh lệch múi giờ, một số quốc gia có thể chọn lịch trình khác. Ví dụ, ở một số vùng của Úc, sự kiện sẽ diễn ra vào 3 giờ sáng.

“Chúng tôi kêu gọi mọi người dành một phần thời gian trong ngày của họ vào ngày 25 tháng 3 để cầu nguyện – tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cùng với gia đình hoặc bạn bè, thinh lặng cầu nguyện tại một Giáo xứ hoặc nhà nguyện địa phương hoặc bằng bất cứ cách nào có thể”, theo nội dung tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Úc.

“Với tư cách là Vị Chủ chăn Toàn cầu của Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nhắc lại việc thánh hiến đã được thúc giục tại Fatima cách đây hơn 100 năm trước”, Đức Tổng Giám mục Coleridge nói.

Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Địa phận Mumbai, phát biểu với Crux rằng sự chênh lệch múi giờ khiến các tín hữu “rất khó khăn” để tham dự nghi lễ thánh hiến, vì nó sẽ được cử hành vào lúc 9:30 tối, nhưng ngài hy vọng mọi người sẽ tham dự trực tuyến sự kiện ngài sẽ chủ sự tại Nhà thờ Chính Tòa tại thủ đô của đất nước, hoặc sự kiện do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự.

“Tất cả các Giám mục sẽ tham dự”, Đức Hồng Y Gracias nói, và đồng thời cho biết họ đang mong đợi một số hướng dẫn từ Tòa Thánh, vốn sẽ “gửi một số lời cầu nguyện và một số hướng dẫn”.

Đức Hồng Y Gracias cũng đã gửi một lá thư đến tất cả các Linh mục trong Giáo phận của mình, yêu cầu họ chuyển thông báo về việc thánh hiến cho anh chị em giáo dân, và khi có thể, tổ chức một buổi chầu Thánh Thể kéo dài nửa giờ sau Thánh lễ chiều thứ Sáu.

“Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực với những lời cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine như một chiến dịch phối hợp: Cầu nguyện, hành động sám hối và bày tỏ sự quan tâm đến những người khốn khó”, Đức Hồng y Gracias viết.

Các Giám mục Argentina cũng đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ tham gia việc thánh hiến, với buổi cử hành chính diễn ra vào lúc 1 giờ chiềutại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Lujan, Đấng Bảo trợ của Argentina.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, Đức Giám mục Oscar Ojea, sẽ cử hành Thánh lễ, trong đó một lời cầu nguyện đặc biệt sẽ được dành cho việc “cầu xin món quà hòa bình cho các quốc gia này và cho hòa bình trên toàn thế giới”, theo nội dung tuyên bố.

Đức Giám mục đã mời tất cả các Giám mục đến Lujan, ngoại ô Buenos Aires, hoặc cùng hiệp lòng hiệp ý “trong lời cầu nguyện sốt sắng này cho hòa bình giữa các dân tộc từ các Đền thờ và Giáo phận trong nước”.

Đức Giám mục Stephen Lowe Địa phận Auckland, Thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo New Zealand, cho biết việc đến kính viếng một nhà thờ vào thứ Sáu tới sẽ là một biểu hiện của tinh thần liên đới.

“Trên khắp Ukraine, người dân đang phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh. Việc rời khỏi nhà của chúng tôi ở Aotearoa, New Zealand để đến nhà thờ địa phương của chúng tôi để cầu nguyện trong ngày đặc biệt này sẽ thể hiện tinh thần liên đới đặc biệt với những người phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraine”, Đức Giám mục Lowe nói.

Đến tối thứ Hai, ít nhất 10 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ ở Ukraine, chiếm gần 25% tổng dân số của đất nước trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu.

Bởi vì các hạn chế đang diễn ra do COVID-19 giới hạn số người có thể tham dự một nghi lễ tôn giáo ở New Zealand, các Giám mục mời gọi các tín hữu đến viếng nhà thờ Giáo xứ địa phương của họ suốt cả ngày trong khi mỗi Giám mục sẽ lần hạt Mân Côi tại các Nhà thờ Chính Tòa của họ.

“Điều quan trọng là rời khỏi nhà vào thứ Sáu để đến viếng nhà thờ địa phương, vào thời điểm phù hợp với anh chị em”, Đức Giám mục Lowe nói. “Chúng tôi sẽ đề nghị tất cả các nhà thờ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối để nhiều người nhất có thể đến viếng nhà thờ vào các thời điểm khác nhau trong ngày, phù hợp với các biện pháp hạn chế do COVID-19”.

“Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã bị thương hoặc thiệt mạng”, Đức Giám mục Lowe nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người chăm sóc những người bị thương. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người đột nhiên trở thành người tị nạn và cho những người chăm sóc họ. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện để giới chức lãnh đạo và các binh sĩ Nga có thể biến đổi tâm hồn”.

Tại Hoa Kỳ, Đức Hồng y Wilton Gregory Địa phận Washington sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, và lời mời gọi đã được mở rộng tới các ngoại giao đoàn và các thành viên của chính phủ liên bang.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết