
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục mới tại Rome vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hằng năm vào tháng 9, các Giám mục tân cử của Giáo hội Công giáo quy tụ tại Rôma để tham dự một khóa thường huấn, một sáng kiến đã trở thành truyền thống kể từ khi khởi sự vào năm 1994.
Trong các phiên họp này, các Giám mục nhận được từ Bộ Loan báo Tin Mừng và Bộ Giám mục những định hướng và phương thế để chu toàn sứ vụ mà Giáo hội trao phó, thông qua các buổi hội thảo, thảo luận và các nhóm làm việc khác nhau.
Năm nay, tổng cộng 192 Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự các phiên làm việc khai mạc ngày 4 tháng 9 và kết thúc vào ngày 11 tháng 9, khi họ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican.
Thời điểm hy vọng và hoán cải truyền giáo
Trong số các Giám mục tham dự có Đức Cha Xabier Gómez García O.P, Giám mục Giáo phận San Feliú de Llobregat, Tây Ban Nha, từ tháng 10 năm 2024. Sau 10 tháng trong sứ vụ Giám mục, ngài chia sẻ với ACI Prensa – đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA – rằng qua khóa thường huấn này, ngài ý thức sâu xa hơn “ý nghĩa của sứ vụ phục vụ này”.

Đức Giám mục Xabier Gómez García, OP, là một trong những tân Giám mục tham dự khóa thường huấn (Ảnh: Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha)
Đức Cha García nhấn mạnh rằng các Giám mục tân cử được bổ nhiệm trong bối cảnh Năm Thánh và giai đoạn kết thúc tiến trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành, vì thế, “sứ vụ của chúng tôi được ghi dấu bởi một thời điểm đầy hy vọng và mang tính hoán cải truyền giáo, trong một Giáo hội luôn đồng hành cùng Dân Chúa”.
Ngài giải thích rằng khóa thường huấn năm nay cung cấp những phương thế để “trở thành những chứng nhân và những người loan báo niềm hy vọng đặt nền tảng nơi Đức Kitô”, đồng thời cũng là cơ hội để “đào sâu ý nghĩa của tính phổ quát Công giáo, cùng sống, cùng cầu nguyện, cùng cử hành, cùng đồng bàn, và lắng nghe trực tiếp kinh nghiệm của Giáo hội trải rộng khắp thế giới nơi rất nhiều Giáo phận đa dạng”.
Đức Cha García, từng là Bề trên Tu viện Thánh Tôma Aquinô–El Olivar tại Madrid, bày tỏ lòng biết ơn vì được gặp gỡ các Giám mục đến từ năm châu, trong đó có Papua New Guinea, Samoa, Nga, Ba Lan, Burkina Faso, Algérie, Argentina, Chile, Mexico, Colombia, Pháp, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ.
Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với Đức Cha Gómez là bài thuyết trình khai mạc: “Mười điều tâm niệm Hy vọng đối với một Giám mục trong Năm Thánh”. Ngài giải thích rằng, nhìn chung, tất cả các bài thuyết trình đều “liên kết với nhau theo một cách nào đó bởi chủ đề hiệp nhất trong niềm hy vọng, đồng thời giúp chúng tôi đào sâu ý nghĩa của sự hiệp thông trong việc phục vụ Dân Chúa trong tinh thần hiệp thông ấy”.
Các bài thuyết trình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở thành “một Giáo hội luôn lên đường, phục vụ Tin Mừng giữa lòng thế giới”. Cuối cùng, vị Giám chức giải thích, “chúng tôi học biết lắng nghe bằng một con tim giống như Chúa Kitô. Chúng ta cần nuôi dưỡng mối tương quan với Thiên Chúa, với các Giám mục huynh đệ, với các cộng sự viên là các Linh mục, và với toàn thể Dân Chúa. Chúng tôi được mời gọi trở thành những khí cụ của sự hiệp thông và cũng là dấu chỉ của niềm hy vọng”.
Ngăn ngừa vấn nạn lạm dụng và quan tâm đến di dân
Trong khóa huấn luyện, các Giám mục cũng bàn đến vấn đề ngăn ngừa vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội.
“Cần nhìn nhận rằng đã có những thiếu sót trong việc chăm sóc nạn nhân và trong công tác phòng ngừa. Chúng tôi cũng đã suy tư về sự hỗ trợ dành cho các nạn nhân, và nhấn mạnh những nỗ lực to lớn của Giáo hội trong việc đặt người bị tổn thương làm trung tâm”, Đức Cha Gómez nhận định.
“Một Giám mục phải coi nỗi đau ấy là mối bận tâm hàng đầu, biết đồng cảm, luôn tìm kiếm sự thật, công lý và việc đền bù toàn diện vì ích lợi của những người đã chịu tổn thương cũng như của cộng đồng. Đồng thời, tất cả phải được thực hiện trong tinh thần hoán cải, để chính điều đó trở thành dấu chỉ của ánh sáng và niềm hy vọng”, ngài nói thêm.
Trước khi trở thành Giám mục, Đức Cha Gómez từng là giám đốc Ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ngài cho biết một đề tài quan trọng khác được đề cập là vấn đề di dân và những thức của nó “nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di cư” và có thể nhìn nhận một cách trung thực về thực tế này.
“Chúng tôi cũng tự vấn Giáo hội phải làm gì để đáp ứng nhu cầu của người trẻ, và Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua họ”, Đức Cha Gómez tiếp tục.
Một Giám mục phải là người thế nào?
Theo Đức Cha Gómez, một Giám mục cần phải “gần gũi với Dân Chúa, có lòng nhiệt thành với Thiên Chúa và tinh thần truyền giáo. Tôi tin rằng điều quan trọng nữa là phải nuôi dưỡng, như một thái độ thiêng liêng, sự khiêm nhường, đơn sơ, sẵn sàng để mình được đồng hành, và có lòng tín thác lớn lao nơi sự quan phòng và Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt Dân Người”.
Ngài bày tỏ niềm vui sướng khi được hội kiến Đức Thánh Cha và đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải “khiêm tốn và đơn sơ chia sẻ những gì đã trải nghiệm tại Rôma, và tiếp tục đào sâu khi trở về Giáo phận của họ, cùng với Dân Chúa, trong tinh thần phục vụ”.
Các bài thuyết trình của Hồng y
Trong thời gian thường huấn này, có hai khóa đào tạo dành cho các tân Giám mục: “Mở ra cánh cửa Hy vọng: Ơn gọi Giám mục trong bối cảnh Năm Thánh” do Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phêrô, và một khóa đào tạo khác do Bộ Giám mục tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô. Trong hai ngày 8–9 tháng 9, các tham dự viên của cả hai khóa đào tạo đã gặp gỡ nhau tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và cùng nhau chia sẻ tình huynh đệ.
Trong số các diễn giả có Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle – người nhấn mạnh rằng các Giám mục là “những người quản lý” chứ không phải là “ông chủ” của đoàn chiên của Thiên Chúa – và Đức Hồng y Christoph Schönborn, người đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Giám mục phải gần gũi với các Chủng sinh và Linh mục, những người “phải cảm thấy rằng Giám mục đánh giá cao, coi trọng và yêu thương họ”.
Minh Tuệ (theo CNA)