Các Giám mục tại Puerto Rico đã khuyến khích việc tham gia vào một cuộc tuần hành phản đối ý thức hệ về giới tính, một sáng kiến của công dân nhằm hưởng ứng sự ra mắt sắp tới của “chương trình giảng dạy Quan điểm về giới” do chính quyền vùng lãnh thổ công bố.
Hội đồng giám mục Puerto Rico đã khuyến khích anh chị em giáo dân trên hòn đảo “với sự tự do hoàn toàn và thực hiện các quyền của họ với tư cách là công dân, tự do phân biệt sự tham gia của họ” trong “cuộc tuần hành phản đối chống lại việc áp đặt ý thức hệ về giới tính” trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 7.
Các Giám mục cho biết họ ủng hộ các bậc cha mẹ và giáo dân, những người “tận dụng quyền tự nhiên của mình” và với “quyền tự do mà họ có, để bày tỏ một cách mạnh mẽ, nhưng luôn theo cách thức ôn hòa, mối bận tâm của họ và những đòi hỏi của họ liên quan đến sự áp đặt này, mang tính ý thức hệ hơn là khoa học”, quyết định “tham gia trong bối cảnh của quyền chính đáng của họ vào cuộc tuần hành chống lại việc áp đặt ý thức hệ về giới tính”.
Cuộc tuần hành sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 8.
Liên minh Gia đình và Sự sống đã kêu gọi người dân tham gia cuộc biểu tình lãnh thổ nhằm “ngăn chặn sự độc tài về ‘giới tính’ tại Puerto Rico”.
Sáng kiến này nảy sinh sau khi Thống đốc Pedro Pierluisi ban hành sắc lệnh thực thi trong các trường công lập phiên bản cập nhật của “chương trình giảng dạy Quan điểm về Giới”, do chính quyền của cựu Thống đốc Alejandro García Padilla thiết lập, vốn đã bị người dân Puerto Rico từ chối trong các cuộc tuần hành công khai vào năm 2015.
Các Giám mục chỉ ra rằng các Kitô hữu cũng là những công dân cần “được hưởng tự do đầy đủ và các cơ sở do nhà nước cung cấp”, và do đó, họ có quyền và khả năng như mọi người để “yêu cầu từ các cơ quan hợp pháp của cùng một nhà nước, quyền được sống và hành động phù hợp với đức tin và lương tâm của họ”.
Các Giám mục Puerto Rico nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ và các tín hữu có quyền hợp pháp để được giáo dục con cái của họ “mà không bị các ý thức hệ tấn công trực tiếp vào đức tin và sự nhạy cảm của họ trong các trường công lập”.
Cuối cùng, các Giám mục Puerto Rico đề nghị những người biểu tình tham gia “đừng để mình bị khiêu khích, cũng như đừng để mình bị lợi dụng bởi những người, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo, có thể có các chương trình nghị sự khác dẫn đến sự thiếu tôn trọng” đối với bất kỳ người nào “do những điều kiện cá nhân, sự khuyết tật, nguồn gốc, tôn giáo, khuynh hướng tình cảm của họ”. Điều này bao gồm tất cả các hình thức “quấy rối, bạo lực, lăng mạ và phân biệt đối xử bất công”.
Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giám mục Daniel Fernández Torres Địa phận Arecibo đã yêu cầu Thống đốc Pierluisi ngừng áp đặt ý thức hệ về giới tính trong lãnh thổ. Vào tháng Hai, Đức Giám mục Fernández đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với các dự luật 184 và 185 nhằm áp đặt hệ tư tưởng này, đồng thời cảnh báo về sự đàn áp tôn giáo trên đảo quốc.
Thống đốc Pierluisi, người nhậm chức ngày 2 tháng 1 và là thành viên của Đảng Cấp tiến Mới và có liên kết với Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ đại lục, đã ban hành sắc lệnh hành pháp vào tháng Giêng tuyên bố hòn đảo này trong tình trạng khẩn cấp do tình trạng bạo lực giới, đồng thời thành lập Ủy ban Phòng ngừa, Hỗ trợ, Giải cứu và Giáo dục về Bạo lực Giới (PARE) và công bố việc triển khai chương trình giảng dạy Quan điểm về giới.
Carmen Ana González Magaz, Chủ tịch Ủy ban PARE kiêm Thư ký Ủy ban về Gia đình, đã thông báo rằng vào tháng 8, chương trình giảng dạy quan điểm về giới sẽ được triển khai tại các trường công lập trên hòn đảo. Vào tháng 7, bà González cho biết quá trình này sẽ bị hoãn lại để trước hết tập huấn cho Bộ Giáo dục và đội ngũ giáo viên về các vấn đề giới tính.
Đáp lại, Nhóm Liên minh Gia đình và Sự sống cho biết trên trang web của mình rằng họ sẽ tuần hành “để mang lại một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ cho những người đưa ra quyết định trong các ngành hành pháp và lập pháp”, để “họ không tích hợp ý thức hệ về ‘giới’ trong mọi nỗ lực giáo dục, chính sách công, quy định, chính sách và luật pháp. Đặc biệt là những hành động nhắm vào trẻ vị thành niên, đe dọa các quyền và tự do của chúng ta”.
Minh Tuệ (theo CNA)