
Đức Tổng Giám mục Socrates B. Villegas Địa phận Lingayen-Dagupan cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả, Thành phố Dagupan, vào ngày 13 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Tổng iáo phận Lingayen-Dagupan)
Một nhóm các Giám mục Philippines đã phản đối đề xuất xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở phía Tây Pangasinan, cách Manila khoảng 125 dặm về phía bắc, với lý do lo ngại về sự an toàn, môi trường và vấn đề đạo đức.
Vào ngày 4 tháng 12, các vị lãnh đạo Giáo hội từ 6 Giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Lingayen-Dagupan đã ban hành một lá thư mục vụ liên quan đến kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân của chính phủ, đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về dự án này.

Ảnh tư liệu về nhà máy điện hạt nhân Bataan đã ngừng hoạt động. Hôm thứ Bảy, các lãnh đạo Giáo hội đã phản đối dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Alaminos, Pangasinan (Ảnh tư liệu của AFP)
“Chúng tôi, những Mục tử của anh chị em, hôm nay viết lá thư này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về đề xuất gần đây về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây Pangasinan”, các Giám mục cho biết.
Đức Tổng Giám mục Socrates B. Villegas Địa phận Lingayen-Dagupan đã ký bức thư cùng với Đức Giám mục Napoléon B. Sipalay Địa phận Alaminos; Đức Giám mục phụ tá Fidelis B. Layog Địa phận Lingayen-Dagupan; Đức Giám mục Jacinto A. Jose Địa phận Urdaneta; Đức Giám mục Daniel O. Presto Địa phận San Fernando, La Union; Đức Giám mục Prudencio P. Andaya Địa phận Cabanatuan; và Cha Getty A. Ferrer, JCD, thuộc Giáo phận San Jose, Nueva Ecija.
Những bài học từ Fukushima và lời kêu gọi của cácGgiám mục Nhật Bản
Các Giám mục Philippines đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản.
Trong thông điệp nhân kỷ niệm 10 năm thảm họa Fukushima, các Giám mục Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết “bảo vệ sự sống”. Họ nhắc nhở mọi người rằng khi đối mặt với một “thảm họa chưa từng có” như vậy, người ta phải nhận ra những giới hạn của trí tuệ và kiến thức của con người.
Các lãnh đạo Giáo hội từ Nhật Bản cũng lưu ý rằng “việc sản xuất điện hạt nhân về cơ bản không tương thích với tầm nhìn về một ‘xã hội cộng sinh’ tôn trọng mọi sự sống mà không có ngoại lệ”.
Hơn nữa, các Giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng nhau phản đối việc xả nước thải nhiễm phóng xạ “đã qua xử lý” xuống đại dương.
Các Giám mục Philippines đã ghi nhận lập trường của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người đã “nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của sự an toàn, sự thận trọng và trách nhiệm quản lý đối với các thế hệ tương lai”.
Dựa trên nguyên tắc thận trọng, các Giám mục lưu ý rằng “nguy cơ xảy ra một ‘thảm họa nghiêm trọng’ đòi hỏi chúng ta phải ưu tiên sự an toàn của con người và bảo vệ môi trường hơn các nhu cầu kinh tế trước mắt”.
“Chúng ta may mắn sở hữu nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, và giải pháp cho những tai họa về năng lượng của chúng ta nằm ở việc thực thi nghiêm túc và khẩn trương Luật Năng lượng tái tạo, vốn đã có hiệu lực từ năm 2008”, các Giám mục cho biết.
“Chúng ta phải đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo để đảm bảo sự an toàn, khả năng phục hồi và sự phát triển lâu dài thực sự cho người dân”, các Giám mục nhấn mạnh.
“Pangasinan không thuộc về chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai tron việc phải bảo vệ Pangasinan khỏi thảm họa hạt nhân. Rủi ro phải được đặt lên trên mọi lợi ích”, các Giám mục nói.
Minh Tuệ (theo CNA)