“Bằng cách tạm rời xa sự phụ thuộc vào công nghệ, chúng ta tìm lại được sự tĩnh lặng nội tâm, làm sâu sắc thêm các mối tương quan và tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày”, Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines cho biết.
Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã ban hành hướng dẫn kêu gọi các tín hữu không chỉ dừng lại ở việc kiêng ăn uống trong Mùa Chay này, mà còn hướng đến việc kiêng sử dụng mạng xã hội.
“Trong thời đại ngày hôm nay, việc chay tịnh cũng cần đáp ứng những thực tại mới đang định hình đời sống con người. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất hiện nay là truyền thông kỹ thuật số”, theo nội dung Thư mục vụ ngày 13 tháng 2 của Đức Tổng Giám mục Gilbert A. Garcera của Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines. “Vì thế, chúng tôi mời gọi các tín hữu thực hành việc kiêng sử dụng truyền thông kỹ thuật số như một cách diễn tả đương đại của sự hoán cải và canh tân đổi mới”.
Lá thư mục vụ được công bố thay mặt Hội đồng Giám mục trước Thứ Tư Lễ Tro ngày 18 tháng 2, đánh dấu khởi đầu Mùa Chay.
Lá thư mục vụ lưu ý rằng việc chay tịnh theo truyền thống có nghĩa là kiêng ăn uống, “một hành vi sám hối và tập trung vào đời sống thiêng liêng”. Tuy nhiên, các Giám mục nhấn mạnh rằng việc sử dụng mạng xã hội và các hình thức giải trí trực tuyến khác đã trở thành nguyên nhân gây xao nhãng đáng kể trong bối cảnh hiện nay, làm “suy yếu đời sống nội tâm của chúng ta”.
“Chay tịnh đích thực, như Chúa Giêsu dạy, không phải là một biểu hiện bên ngoài nhưng là sự hoán cải nội tâm”, các Giám mục nói. “Vì thế, chay tịnh truyền thông kỹ thuật số mời gọi việc tái khám phá sự thinh lặng, cầu nguyện, chiêm niệm và các mối tương quan đích thực. Điều đó không nhằm trừng phạt thân xác nhưng nhằm giải phóng tâm hồn”.
Các Giám mục cũng đưa ra những cách thức thực tế để thực hiện việc kiêng bớt việc sử dụng mạng xã hội trong Mùa Chay này, chẳng hạn như tránh sử dụng điện thoại ngay khi vừa thức dậy và trước khi đi ngủ, giới hạn thời gian sử dụng màn hình, thực hành chay tịnh 24 giờ hoặc vào cuối tuần, và thay thế thời gian sử dụng màn hình bằng việc cầu nguyện, phục vụ, đọc sách hoặc các cuộc trò chuyện.
“Chay tịnh truyền thông kỹ thuật số không phải là việc chống lại công nghệ”, theo nội dung lá thư mục vụ. “Đúng hơn, điều đó đặt ra câu hỏi: Chúa Giêsu có thể hướng dẫn chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông như thế nào?”.
Các Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải sống Mùa Chay trong niềm vui, “chứ không phải với gương mặt u sầu”, đồng thời lưu ý rằng hoa trái của việc kiêng cữ thời gian sử dụng thiết bị điện tử là mối tương quan gần gũi hơn với Thiên Chúa, sự minh mẫn và tập trung tinh thần tốt hơn, cũng như sự trân trọng mới mẻ đối với toàn thể công trình tạo dựng.
“Khi tạm rời xa việc lạm dụng thiết bị kỹ thuật số, chúng ta tìm lại được sự tĩnh lặng nội tâm, làm sâu đậm các mối tương quan và tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày”, lá thư kết luận. “Phó thác lời mời gọi mục vụ này cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, chúng tôi khuyến khích tất cả các Giáo phận, Giáo xứ, gia đình và cộng đoàn cổ võ kiêng bớt việc sử dụng phương tiện truyền thông trong Mùa Chay và cả sau đó”.
Minh Tuệ (theo EWTN)
