Người dân Philippines biểu tình phản đối việc sát hại 14 nông dân trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và các phiến quân cộng sản tình nghi (Ảnh: AFP)
Một tổ chức hòa bình và phát triển của hòn đảo Samar của Philippines đã chọn 3 Giám mục địa phương để bắt đầu lại các cuộc đàm phán hòa bình với phong trào phiến quân cộng sản vũ trang trong nước.
Ba Giám mục Công giáo Philippines đã sẵn sàng và chấp nhận thách thức của việc góp phần vào các cuộc đàm phán hòa bình với các phiến quân của Quân đội Nhân dân Mới (NPA), phe vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines (CPP).
Hãng thông tấn Vatican Fides đã được thông báo rằng ba giám mục đến từ đảo Samar ở miền trung Philippines. Họ là các Giám mục Crispin Varques Địa phận Borongan, Giám mục Emmanuel Trance Địa phận Catarman và Giám mục Isabelo Abarquez Địa phận Calbayog.
Họ sẽ lãnh đạo một nhóm bắt đầu các cuộc đàm phán mới với các phiến quân của Quân đội Nhân dân Mới (NPA), những người đã bày tỏ mong muốn thoát ra khỏi nơi ẩn náu.
Tin tưởng vào sự trung gian hòa giải của Giáo hội
Người sáng lập CPP, Jose Maria Sison, cho biết vào ngày 29 tháng 2 rằng nhóm vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình nhưng không phải với các quan chức chính phủ. Ông cho biết rằng ông thà đàm phán với các giáo sĩ hơn là các chính trị gia.
Các nguồn tin của Fides địa phương cho biết rằng sự tham gia của các giám mục trong các cuộc đàm phán hòa bình là bằng chứng cho thấy mục tiêu của việc chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài đòi hỏi một cách tiếp cận quốc gia.
Đức Giám mục Varquez bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến sự chấm dứt của cuộc nổi dậy, vốn đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự phát triển của Samar. “Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác và nỗ lực làm công việc này vì hòa bình và sự tiến bộ của hòn đảo”, Cơ quan Thông tấn Philippines dẫn lời của vị Giám chức.
Cam kết của các giám mục “đã gửi đi một dấu hiệu lạc quan và hy vọng cho chính phủ và NPA”, theo Thiếu tá Pio Diñoso, chỉ huy sư đoàn bộ binh thứ tám của Quân đội Philippines. “Các nhà lãnh đạo Giáo hội được coi như là những người trung lập. Họ đủ khôn ngoan và thông minh để hiểu liệu toán du kích này có chân thành hay không; họ cũng có kiến thức về các vấn đề xã hội và có sự trưởng thành về mặt tâm linh”, ông Diñoso nói.
Vào ngày 20 tháng 2, các nhà lãnh đạo chính phủ, Giáo hội và xã hội dân sự đã phê chuẩn một nghị quyết chỉ định ba giám mục Công giáo tiến hành các mối liên hệ không chính thức với các thành viên của nhóm cộng sản đang hoạt động trong khu vực, nhằm tái thiết lập các mối liên hệ và kế đến kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình mới. .
Phong trào hòa bình và phát triển
Một số khu vực trên hòn đảo được coi như là thành trì của NPA do mạng lưới đường sá nghèo nàn, các khu rừng rậm, tỷ lệ nghèo đói cao và trình độ học vấn thấp trong các cộng đồng miền núi.
Quyết định bổ nhiệm 3 giám mục làm trung gian hòa giải được đưa ra trong hội nghị lần thứ 43 của “Hiệp hội đối tác hòa bình và sự phát triển trên đảo Samar” (SIPPAD), một tổ chức bao gồm các vị đại diện của chính phủ, Giáo hội và các nhóm xã hội dân sự đến từ ba tỉnh của hòn đảo Samar.
SIPPAD là một trong 12 nhóm của “Lực lượng đặc nhiệm quốc gia” được thành lập nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang với các phiến quân cộng sản. Được thành lập vào tháng 1 năm 2006, SIPPAD họp ba tháng một lần và bao gồm các giám mục Công giáo của đảo Samar cùng với các thống đốc của các tỉnh trên đảo.
NPA, lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 5 năm chống lại chính phủ, được xác định là một “tổ chức khủng bố” bởi Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Philippines. Trong hai năm rưỡi, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đã ngăn chặn cuộc đối thoại với NPA.
CPP được thành lập vào năm 1968 và NPA được thiết lập một năm sau đó. Quân đội cộng sản đổ lỗi cho chính phủ trong việc khai thác đất đai và lao động, vi phạm nhân quyền, sự loại trừ chính trị và phân biệt đối xử với người dân bản địa. Theo các tổ chức phi chính phủ, NPA được cho là có khoảng 3.700 thành viên, chủ yếu lan rộng ở các đảo Visayas, miền trung Philippines. (Nguồn: Fides)
Minh Tuệ (theo Vatican News)