Các Giám mục Philippines cập nhật các biện pháp phòng ngừa coronavirus

Lính cứu hỏa phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại một khu chợ ở Manila vào ngày 11 tháng 3 (Ảnh: Maria Tan / AFP)

Lính cứu hỏa phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại một khu chợ ở Manila vào ngày 11 tháng 3 (Ảnh: Maria Tan / AFP)

Các vị Giám chức phản ứng với những tham vấn mới của chính phủ sau khi ‘tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng’ được tuyên bố.

Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP) đã ban hành các hướng dẫn cập nhật vốn sẽ được thực hiện tại các Giáo xứ trong các Thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ công khai khác để phản ứng với sự lan truyền của dịch coronavirus 2019 hoặc Covid-19.

Bên cạnh việc ban hành một ‘oratio emperata’ hoặc lời cầu nguyện bắt buộc chống lại sự lây lan của vi-rút được đọc trong “các Thánh lễ trong tuần và các Thánh lễ Chúa nhật, sau khi rước lễ, quỳ gối”, CBCP cũng đã thực hiện những khuyến cáo của Sở Y tế, vốn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong nước.

Các Giáo xứ được yêu cầu tiếp tục cho Rước lễ bằng tay, trong khi các Thừa tác viên, kể cả những người có chức Thánh và giáo dân, được yêu cầu đeo khẩu trang khi cho giáo dân Rước lễ.

Các Giám mục cũng khuyến cáo việc thay nước Thánh thường xuyên hoặc để trống bình đựng nước Thánh trong thời kỳ khủng hoảng và gắn những tấm vải bảo vệ tại các Tòa giải tội.

Hàng giáo sĩ và giáo dân cũng được kêu gọi thường xuyên lau chùi các bức tượng và không được đụng chạm vào hoặc hôn kính tượng, và không được chạm tay trong khi hát hoặc đọc “Kinh Lạy Cha”.

Các Giám mục cũng cho biết thêm rằng họ đã bị các các cơ quan y tế “thúc giục” phải hủy bỏ, trì hoãn hoặc đình chỉ các cuộc tụ họp lớn.

Họ khuyến cáo rằng mỗi người dân địa phương phải sử dụng sự cẩn trọng của mình về vấn đề này, nhưng đồng thời đảm bảo rằng họ cần phải đặt ưu tiên cho sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng khi quyết định.

Tính đến ngày 12 tháng 3, đã có 49 trường hợp Covid-19 được xác nhận tại Philippines, theo các nhà chức trách, đồng thời họ cũng xác nhận cái chết thứ hai do căn bệnh rất dễ lây lan này.

Nạn nhân là một phụ nữ 67 tuổi, bắt đầu biểu hiện các triệu chứng virus vào ngày 29 tháng 2, các bác sĩ nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng bà đã chết vào ngày 11 tháng 3.

Trong khi đó, mọi người dân đang hoảng loạn mua hàng, dẫn đến tình trạng thiếu khẩu trang y tế và các chất khử trùng tay.

Nhiều người dân cũng bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ sớm ban hành lệnh phong tỏa ở Manile sau khi các tòa nhà chính phủ bao gồm các văn phòng của Thượng viện và Hệ thống Bảo hiểm Dịch vụ Chính phủ bị đóng cửa sau khi một số du khách được thử nghiệm dương tính với virus.

Các thượng nghị sĩ và nhân viên của họ cũng đang tự kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hoàng Thịnh (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết